1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bến Tre ...Ðến với xứ dừa - quê hương Ðồng Khởi

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi andythao24, 28/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thtr321

    thtr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Lá dừa có xuất khẩu ? Hình như chưa nghe.
    Không biết có phải dùng cho mặt hàng thủ công mỹ nghệ không?
    Chuyên môn của mình thì ko giúp được bạn trong vấn đề này.
    Tuy nhiên ủng hộ bạn về mặt tinh thần vậy , hoặc bạn cần thông tin gì trong khả năng mình sẽ giúp.
  2. thtr321

    thtr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Lật xuồng, ba sinh viên đi chúc Tết chết đuối
    Trong lúc chèo xuồng qua bên kia bờ thăm thầy giáo cũ, xuồng bất ngờ lật nhào. Ba thanh niên mới từ thành phố về quê ăn Tết bị chết đuối.
    Vào khoảng 18h30 chiều tối ngày 12/2, bảy thanh niên chống xuồng từ bờ kênh xã An Ninh sang phía bờ thuộc xã Bình Khánh Tây (huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre). Khi ra đến giữa dòng, bất ngờ xuồng tròng trành và lật úp.
    [​IMG]
    Đây là một đoạn giao thông thuỷ thuộc kênh A4, nhánh sông Hàm Luông; hai bờ kênh chỉ cách nhau chưa đầy 300m.
    Bảy thanh niên ngồi trên ghe té nhào xuống sông. Bốn người đã tìm cách bơi được vào bờ kêu cứu. Tuy nhiên, khi người dân sống xung quanh kịp ứng cứu thì ba thanh niên khác đã bị nước cuốn trôi, mất tích.
    Tính đến 10h ngày 13/2, người dân địa phương cùng với công an xã, bộ đội đã lần lượt tìm thấy xác của hai thanh niên và vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể của người còn lại.
    Hàng xóm sống gần nhà ba thanh niên chết đuối cho biết, trước khi cả nhóm cùng rủ nhau qua thăm và chúc tết thầy giáo cũ sống bên bờ kênh thuộc xã Bình Khánh Tây, một số người trong nhóm đã uống rượu, trong đó có ba thanh niên sinh viên tử nạn (đều là sinh viên).
    Được biết, ba thanh niên nói trên đang theo học Đại học Cần Thơ và vừa về quê để đón Tết Nguyên đán cùng gia đình.
    ---------------
    Chia buồn cho gia đình các nạn nhân.
    P/s: Ngày tư ngày tết các bác đi đứng cho cẩn thận nhé.
  3. manhhotranhhung

    manhhotranhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Quê hương xứ dừa minh ngày thêm đổi mới [​IMG][​IMG][​IMG]
    Được manhhotranhhung sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 02/03/2007
    Được manhhotranhhung sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 02/03/2007
  4. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Châu Hưng thì mình cũng thuộc lắm, nói chung là đi vào hết tất cả các đừng, hẻm ở Bình Đại rồi. Cụ thể chỗ nào Châu Hưng ấy nhỉ?
  5. thinhndnd

    thinhndnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Yêu dừa Bến Tre thế hok biết
  6. thtr321

    thtr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Cây dừa được xài từ A-Z không bỏ bộ phận nào cả.
    Không biết cây dừa Bến Tre có mặt từ lúc nào. Lọ mọ thấy được bài viết Đất vườn và con người miệt vườn Bến Tre của Huy Khanh, xin trích đoạn phần nguồn gốc Cây Dừa ở Bến Tre :
    [​IMG]
    .....
    Nếu như cư dân người Việt có mặt trên đất cù lao từ thế kỷ XVII do các luồng di dân khẩn hoang từ các tỉnh miền Trung đến, thì nghề vườn có thể đã xuất hiện khoảng nửa cuối thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XIX. Khi người Pháp đến chiếm Bến Tre (1867) thì ở đây nghề vườn đã khá phát triển, ở tổng Minh Lý thuộc cù lao Minh, vườn đã thành vùng chuyên canh tập trung, có người đã trồng đến hằng mẫu vườn với nhiều cây trái khá phong phú, mà người Pháp cho rằng ?ohữu ích và kỳ lạ, như dừa lùn, cau, trầu và những loại cây trái của xứ Cao Miên, của bán đảo Mã Lai và của Nam Triều?.
    Theo Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức thì trong các đời vua nhà Nguyễn, hằng năm đến mùa trái cây, các quan trấn vùng Gia Định đưa những loại trái quý về kinh đô để tiến Vua. Những loại trái quý ấy chắc hẳn lấy từ các vườn cây trái tập trung ở ven sông Đồng Nai và sông Tiền mới được khai phá.
    Vườn Bến Tre xuất hiện sớm ở đầu trên cù lao Minh và cù lao Bảo (Bắc Mỏ Cày và Sóc Sãi) với nhiều loại cây trồng xen nhau. Dần dần vườn phát triển theo ven sông Cổ Chiên, Ba Lai, Cửa Đại dài theo hai bên sông Bến Tre (có đoạn gọi là sông Giồng Trôm), từ vùng nước ngọt đến vùng nước lợ và hình thành những vườn dừa tập trung. Dừa An Hóa (Ba Lai), dừa Ba Châu nổi tiếng vì trồng tập trung, nhiều trái và có chất lượng cao (dừa đặc biệt thích nghi với vùng nước lợ, sai trái, cơm dày và hàm lượng dầu cao hơn dừa trồng ở các vùng khác). Phát hiện được sự thích nghi này, cư dân Bến Tre đã chú ý rất sớm về hiệu quả của cây dừa trong nghề làm vườn và ý thức được phương hướng đi vào chuyên canh.
    Theo một vài tài liệu cũ, ở cù lao Minh và cù lao Bảo: ?onăm 1899 có 4.000 ha dừa và 10.000 ha cây trái khác?. ?oBến Tre bán ra bốn sản vật chính: lúa, cơm dừa khô, lụa, cau và trầu?.
    Có thể trên những cù lao thuộc Bến Tre trồng dừa sớm, dừa tập trung, sản phẩm dừa được đưa đi trao đổi nhiều nơi, nên ở các nơi khác người ta thường gọi Bến Tre là xứ dừa.
    .....
  7. thtr321

    thtr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Đụng hàg với xứ dừa Bến Tre
    (Dân trí) - Lần đầu tiên các thủy thủ nhìn giống hạt này trôi trên biển, họ đã liên tưởng ngay tới đường cong tròn trịa của các thiếu nữ xuân thì. Cũng vì thế mà cái tên ?oquả callipyge? ra đời - theo tiếng Hy Lạp, có nghĩa là ?omông mẩy?.
    [​IMG]
    Đó là những hạt giống của họ dừa Coco de mer - có nguồn gốc từ đảo nhỏ St Pierre, Chauve-Souris và Round nhưng tới nay chỉ có thể tìm thấy duy nhất ở đảo Praslin và Curieuse thuộc đảo quốc Seychelles (Ấn Độ dương).
    [​IMG]
    Dừa Coco de mer có thể phát triển đến chiều cao 25-34 mét, tán lá xòe như cánh quạt, phủ bóng râm lên khoảng diện tích có chiều dài 7-10 m và chiều rộng 4 mét.
    Quả dừa Coco de mer khi đủ độ chín (thường mất từ 6-7 năm) có đường kính 40-50 cm, nặng 15-30kg, hạt giống của nó được đánh giá là lớn nhất trong thế giới thực vật. Thêm 2 năm nảy mầm, hạt giống này sẽ có hình ?ođôi bờ? như trong ảnh.
  8. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Mai ta trở lại với Bến Tre rùi
  9. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ ... Bến Tre xong rồi thì dông lên SG cafe nha anh Trung. Nhớ rủ bác Trung kia cùng đi với ... ke ke ... tóm áo được rùi ... mừng quá hi hi
  10. thtr321

    thtr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Anh đã nghe câu đi không dấu..nấu không khói ..chưa...
    Khổ thân rồi

Chia sẻ trang này