1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh á sừng có di truyền sang con cháu không

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi dalieu360, 31/07/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dalieu360

    dalieu360 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2017
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Bệnh á sừng có di truyền không là thắc mắc của rất nhiều người khi chẳng may mắc phải căn bệnh này. Á sừng là một căn bệnh ngoài da khá phổ biến, đặc biệt là những người có tính chất công việc phải tiếp xúc nhiều với các chất hóa học, chất tẩy rửa, xăng dầu, thuốc nhuộm... Tuy bệnh á sừng không gây nghiêm trọng đến sức khỏe nhưng các triệu chứng của nó làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống hàng ngày của người bệnh.

    [​IMG]

    Bệnh á sừng có di truyền không?
    Thực tế cho thấy, hầu hết những người mắc bệnh á sừng đều do yếu tố di truyền. Nếu trong gia đình có bố mẹ bị bệnh á sừng thì đứa con sẽ có nguy cơ cao mắc phải căn bệnh này. Tuy nhiên, không phải ai cũng mắc bệnh á sừng do di truyền mà còn nhiều yếu tố khác như môi trường bị ô nhiễm, tiếp xúc quá nhiều với các chất hóa học, chất tẩy rửa, chất bẩn... cũng là nguyên nhân gây bệnh á sừng rất thường gặp. Nhưng nếu biết cách phòng tránh bệnh thì khả năng mắc bệnh là dần như không có. Sau đây là những yếu tố gây nên bệnh á sừng mà bạn cần lưu ý:

    1. Do yếu tố thời tiết:
    Khí vào mùa đông, thời tiết sẽ lạnh và khô hanh nên tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh á sừng phát triển. Bởi khi thời tiết lạnh thì nhiệt bộ bên trong cơ thể và bên ngoài chênh lệch quá lớn. Không những thế, độ ẩm môi trường khá thấp nên rất dễ khiến cho da bị khô ráp và khiến cho tình trạng nứt nẻ sẽ ngày càng nặng hơn.

    2. Do cơ thể bị nhiễm khuẩn:
    Các loại vi khuẩn, nấm tồn tại trong môi trường luôn tìm điều kiện thích hợp để xâm nhập vào da và gây bệnh.

    3. Do tiếp xúc với các loại hóa chất:
    Các loại chất hóa học, chất tẩy rửa đều có chứa chất dễ gây kích ứng da nên dễ khiến da bị tổn thương và làm tăng nguy cơ mắc bệnh á sừng. Các tác nhân gây kích ứng da mà chúng ta thường tiếp xúc nhất đó là: chất tẩy rửa bao gồm nước rửa chén, xà phòng, bột giặt, dầu xả... các loại mỹ phẩm, nguồn nước bị ô nhiễm ở công trình, nước sông, cống rãnh... có chứa nhiều chất hóa học cũng như yếu tố gây bệnh á sừng. Tốt nhất nên hạn chế tiếp xúc với các loại hóa chất độc hại này.

    4. Do các loại thuốc Tây y
    Một trong những nguyên nhân gây bệnh á sừng phổ biến nhất đó là các loại thuốc Tây y. Bởi các loại thuốc bôi có chứa thành phần kích ứng da gây nên bệnh á sừng ở nhiều người. Đặc biệt là thuốc có chứa thành phần corticoid, đây là một loại chất gây kích ứng rất mạnh mẽ, nếu không sử dụng đúng cách sẽ khiến cho vùng da chịu phải nhiều tổn thương nghiêm trọng như viêm nhiễm, dầy sừng, teo da...

    Mong rằng qua bài viết này sẽ giúp người đọc biết được bệnh á sừng có di truyền hay không. Đồng thời, nắm rõ các nguyên nhân gây bệnh á sừng để có biện pháp phòng tránh cũng như giúp cho việc điều trị thêm hiệu quả và nhanh chóng hơn.

    Tìm hiểu chi tiết các nguyên nhân gây bệnh á sừng

Chia sẻ trang này