1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh á sừng da đầu và cách điều trị

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi dalieu360, 17/03/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dalieu360

    dalieu360 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2017
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Bệnh á sừng da đầu là một bệnh khá phổ biến hiện nay, bệnh khiến da đầu bong tróc và ngứa dữ dội, Vì bệnh á sừng da đầu biểu hiện dưới các chân tóc nên việc điều trị gặp rất nhiều khó khăn so với những vị trí khác trên cơ thể như bệnh á sừng ở tay chân. Bệnh gây ngứa ngáy khó chịu ảnh hưởng lớn đến thẩm mỹ và tâm lý của người bệnh. Cùng tìm hiểu những biểu hiện và triệu chứng của bệnh á sừng da đầu cùng cách điều trị bệnh á sừng da đầu hiệu quả nhất

    Các triệu chứng của bệnh á sừng da đầu

    Các biểu hiện ban đầu của bệnh a sừng da đầu rất giống các biểu hiện của Gàu nên bệnh nhân thường có tâm lý chủ quan và không điều trị sớm. Đến khi các triệu chứng của ệnh biểu hiện rõ ràng thì bệnh nhân mới nhận ra. Các triệu chứng của bệnh á sừng da dầu thường biểu hiện như sau : Da đầu xuất hiện các lớp vảy trắng, xếp thành từng lớp, màu đỏ hồng. Nếu gawoj thời tiết hanh khô các lớp vảy này sẽ bong tróc dữ dội có thể làm nứt nẻ da và rướm máu rất đau và ngứa

    Cách điều trị bệnh á sừng da đầu
    [​IMG]
    1. Dùng thuốc theo chỉ định

    Để điều trị bệnh á sừng da đầu hiện nay các bác sĩ thường kê các loại thuốc bạt sừng nhưdi prosalic, axit salixilic, Thuốc Sporal 100mg, Imlas 10mg, Docyxylin 100mg, cùng với liều lượng tùy thuộc vào thể trạng và mức độ nặng nhẹ của bệnh nhân. Cùng các loại dầu gội đầu đặc trị á sừng như nizoral... Để điều trị bệnh á sừng hiệu quả cao bệnh nhân cần tuân thủ đúng liều lượng mà bác sĩ kê đơn và thực hiện theo lời khuyên của bác sĩ. Tuyệt đối sử dụng thuốc quá liều hoặc không đúng liều sẽ gây ra các tác dụng phụ hoặc làm mất tác dụng của thuốc
    Ngoài ra bệnh nhân cần thực hiện tốt những điều sau đây
    2. Ăn uống hợp lý tránh
    Trong thời gian điều trị bệnh á sừng, tránh tuyệt đối các chất kích thích, thức ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ, thức ăn dễ dị ứng (đậu phộng, sữa, nhộng tằm, hải sản,…)
    Nên ăn nhiều rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên cám,… Các món ăn cần được nêm nhạt hơn bình thường, phải uống nhiều nước.
    3. Chăm sóc da
    Vệ sinh, tắm rửa mỗi ngày thật sạch sẽ, không được gãi, gỡ hay chà xát các mảng da đang bị viêm. Không sử dụng các loại xà bong tắm gây kích ứng da,
    Mũ nón đội trên đầu phải giặt sạch sẽ mỗi ngày, tránh vi khuẩn khư trú trong mũ tấn công da đầu. Dưỡng ẩm da để bệnh không tiến triển nặng thêm
    4. Làm việc nghỉ ngơi điều độ
    Tâm trạng căng thẳng là một trong các nguyên nhân khiến bệnh nặng thêm. Người bị á sừng cứ yên tâm điều trị, không cần quá căng thẳng. Phải ngủ đủ 7,5-8 tiếng mỗi ngày, tập thể dục thể thao mỗi buổi sáng cho cơ thể khỏe mạnh, tăng cường đề kháng.

Chia sẻ trang này