1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh đau nửa đầu

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ColorDesign, 31/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ColorDesign

    ColorDesign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bệnh đau nửa đầu

    Theo ước tính, cứ 100 người thì có gần 11 người bị chứng đau nửa đầu hành hạ và 3 trong 4 người bị đau nửa đầu là phụ nữ.

    Đặc biệt phụ nữ trong nhóm tuổi 35-45 hay phàn nàn về chứng đau nửa đầu, mà các nguyên nhân gây bệnh thường do các thay đổi hormone, các vấn đề gia đình, xã hội và stress.

    Cơn đau nửa đầu có thể kéo dài 3-72 giờ, và những cơn đau tái phát có thể gây mệt mỏi và làm hạn chế nghiêm trọng các hoạt động hàng ngày của bạn.

    Để giải tỏa cơn đau nửa đầu, bạn có thể áp dụng nhiều cách, từ dùng thuốc cho đến thay đổi lối sống của mình.

    Bệnh đau nửa đầu

    Gần như mỗi người trong chúng ta đều đã từng bị chứng đau đầu hành hạ. Tuy nhiên không như chứng đau đầu thông thường hay đau đầu do lạnh, bệnh đau nửa đầu thường rất khó chịu và hay tái đi tái lại và thường đi kèm với buồn nôn.

    Bệnh bắt đầu bằng cơn đau một bên đầu và có thể lan sang cả hai bên và có thể cản trở nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân. Một số bệnh nhân có một vài dấu hiệu báo trước trước khi bị cơn đau nửa đầu tấn công như mạch đập nhanh, hoa mắt?

    Người ta cho rằng cơn đau nửa đầu là do sự thay đổi trong dòng máu chảy về não. Bệnh cũng có thể do stress hay các yếu tố khác.

    Triệu chứng bệnh

    Các triệu chứng của bệnh đau nửa đầu có thể rất khác nhau và với mức dữ dội khác nhau tuỳ từng người. Bệnh cũng có thể do di truyền và vì vậy có thể gặp ở nhiều gia đình.

    Các triệu chứng thường gặp nhất của bệnh:

    - Đau mạnh ở một hay cả hai bên đầu.

    - Buồn nôn và nôn.

    - Cứng cơ cổ.

    - Nhạy cảm với âm thanh và ánh sáng.

    - Ảo giác như thấy các đường ziczac và ánh sáng loá.

    - Mệt mỏi, dễ cáu kỉnh và lầm lẫn.

    - Đổi tính.

    - Tăng số lần đi tiểu và tiêu chảy.

    Nguyên nhân gây bệnh

    Những thay đổi thông thường của thời tiết hay độ cao có thể gây đau nửa đầu. Giấc ngủ thất thường (quá nhiều hay quá ít), sự gián đoạn của giấc ngủ thường ngày cũng có thể là nguyên nhân gây bệnh. Mùi hương quá đậm, đèn quá sáng hay tiếng ồn quá mức cũng được cho là gây đau nửa đầu.

    Phụ nữ thường bị đau nửa đầu nhiều hơn vào chu kỳ kinh nguyệt, do viên tránh thai hay do hormone.

    Giảm nhẹ cơn đau nửa đầu

    Thuốc: thuốc để trị chứng đau nửa đầu có thể là ergotamine, sumatriptan và rizatriptan, isometheptenes. Ngoài ra có thể dùng các loại thuốc ngăn ngừa để giảm tần số cơn đau nửa đầu. Thuốc giảm đau thường được dùng khi bắt đầu cơn đau gồm có aspirin, acetaminophen và ibuprofen. Đối với phụ nữ, liệu pháp hormone có thể giúp giảm cơn đau nửa đầu có liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt của họ.

    Thay đổi lối sống: ăn chế độ ăn lành mạnh và giữ cho cân nặng của bạn dưới tầm kiểm soát. Những người béo phì thường có khuynh hướng dễ bị đau nửa đầu hơn. Hút thuốc và uống rượu có thể dẫn đến cơn đau nửa đầu nghiêm trọng, vì vậy hãy tránh xa chúng.

    Nếu trong cuộc sống không thể tránh khỏi stress, bạn hãy học cách khắc phục nó tốt hơn. Hãy học cách thư giãn và ngủ tốt hơn. Tập thể dục thường xuyên, đi bộ hay bơi lội có thể giúp giảm cơn đau nửa đầu. Một số món ăn cũng có thể gây đau nửa đầu, hãy hạn chế chúng ra khỏi khẩu phần của bạn.

    Khi bị đau, bạn hãy cố nghỉ ngơi trong một căn phòng tối và mát hay đi tắm dưới vòi sen. Đắp khăn lạnh lên trán cũng có thể giúp giảm nhẹ sự khó chịu. Một ly nước bổ dưỡng, mátxa cổ, sau gáy và cơ? cũng có thể có ích cho bạn.
  2. ColorDesign

    ColorDesign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    mình muốn hỏi không biết đau nửa đầu , viêm dây thần kinh sẽ để lại hậu quả thế nào. Có bác sĩ nói là có thể bị liệt nửa người ? lo quá
  3. nhathuoconline

    nhathuoconline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.852
    Đã được thích:
    0
    Đau nửa đầu do liệt nửa người là khác bác à, còn đau nửa đầu và viêm dây TK dẫn đến liệt nửa người thì chưa có bằng chứng nào ủng hộ việc này cả, bác cứ yên tâm.
  4. nhathuoconline

    nhathuoconline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.852
    Đã được thích:
    0
    Đau nửa đầu thường gặp nhiều ở phụ nữ hơn nam giới, các cơn đau thường kéo dài và rất khó chịu, những người bị đau nửa đầu thường có chu kỳ, bị đi bị lại trong suốt quãng đời của mình, và tần suất đau sẽ giảm dần khi tuổi cao. Người bị đau nửa đầu sẽ có cơn đau kéo dài, đau một nửa bên đầu có thể buồn nôn, sợ ánh sáng, tiếng động, gió..., trước khi đau có thể có triệu chứng báo trước như đốm sáng lập loè trước mắt hoặc các hình sóng ánh sáng, cũng có người Ko có tiền triệu. Thường sau khi bị đau BN rất mệt, ko muốn làm gì cả. Thời gian đầu mới bị thì các thuốc giam đau như aspirin, paracetamol... cũng có thể có tác dụng, nhưng khi dùng nhiều có thể gây tác dụng ngược có nghĩa là sẽ bị đau hơn.
    Cơ chế đau nửa đầu là do dãn mạch, các thuốc điều trị hoặc dự phòng giúp làm giảm các cơn dãn mạch của bệnh nhân. Hiện trên thị trường đã có một số loại thuốc giúp cắt cơn đau với liều duy nhất, bệnh nhân Ko phải dùng thuốc liên tục để phòng ngừa cơn đau. Nếu bạn hoặc người thân bị đau nửa đầu có thể đến Bệnh Viện Bạch Mai, khoa khám bệnh ngoại trú viện Sức Khoẻ Tâm Thần, khoa thần kinh để khám và điều trị.
  5. nhathuoconline

    nhathuoconline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.852
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được nhathuoconline sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 31/01/2007
  6. goldenland

    goldenland Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, em còn trẻ, mới có 23t mà đã bị dính bệnh đau nửa đầu rồi , mặc dù ko bị nhiều, nhưng mỗi lần đau thì khổ sở lắm, em cũng muốn hỏi về hậu quả của bệnh đau nửa đầu, em bị sớm thế thì liệu có gì nghiêm trọng về sau này ko
  7. nhathuoconline

    nhathuoconline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.852
    Đã được thích:
    0
    Thuốc cắt cơn đau nửa đầu thế hệ mới
    Tên Thuốc: SUMAMIGREN 50mg
    Hoạt chất: Sumatriptan 50mg.
    Cơ chế tác dụng: Đau nửa đầu là hậu quả của tình trạng giãn các mạch máu trong đầu. Sumamigren gây co mạch, nhờ đó làm giảm đau nửa đầu.
    Chỉ định, liều lượng, cách dùng: Sumamigren được dùng để cắt cơn đau nửa đầu cấp tính có hay không có dấu hiệu báo trước ở người lớn. Liều duy nhất 25mg, 50 mg hoặc 100mg, nếu đau trở lại hoặc có đáp ứng thấp với liều đầu tiên, bệnh nhân có thể được uống liều nhắc lại sau 2 giờ. Tổng liều trong một ngày không nên quá 200mg. Sumamigren không chỉ định cho đau nửa đầu do liệt nửa người hoặc đau nửa đầu nền.
    Thận trọng: Thận trọng khi dùng Sumamigren cho bệnh nhân có yếu tố nguy cơ bị bệnh mạch vành (cao huyết áp, tiểu đường, tăng cholesterol máu, béo phì, tiền sử gia đình có bệnh tim mạch). Các chất SSRI (như fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, sertraline) khi dùng phối hợp sumamigren có thể gây nên suy nhược, do vậy khi dùng phối hợp phải có sự theo dõi y tế. Đã có báo cáo về cơn động kinh sau khi uống sumamigren ở người bị động kinh.
    Sử dụng cho phụ nữ có thai, cho con bú: chưa có đủ dữ liệu để chứng minh tính an toàn đối với phụ nữ có thai và cho con bú.
    Tác dụng ngoại ý: Đối với đa số bệnh nhân, nếu được dùng đúng, Sumamigren làm một phương thuốc có giá trị và hiệu quả trong cắt cơn đau nửa đầu. Tác dụng phụ nói chung chỉ thoáng qua như đau tức ngực hoặc họng, cảm giác kiến bò, bốc hoả, suy nhược, chóng mặt, khó chịu trong bụng và toát mồ hôi. Hiếm gặp hơn đã có báo cáo về phản ứng dị ứng (thậm chí phản vệ) gặp ở người bị dị ứng nặng với nhiều dị nguyên khác nhau.
    Chống chỉ định: Sumamigren chống chỉ định với bệnh nhân có tiền sử, triệu chứng hoặc dấu hiệu của bệnh thiếu máu cơ tim, hội chứng mạch não hoặc hội chứng mạch ngoại biên, bệnh nhân đang có bệnh tim mạch nặng, bệnh cao huyết áp không kiểm soát.
    Phối hợp thuốc với nhóm ức chế MAO-A hoặc dùng trong thời gian trước 2 tuần khi kết thúc nhóm thuốc này cũng bị chống chỉ định. Không nên phối hợp Sumamigren với bất cứ nhóm thuốc cựa lúa mạch nào (như dihydroergotamine hoặc methysergide) hoặc các thuốc đối vận 5-HT1 khác trong 24 giờ. Chống chỉ định với bệnh nhân có dị ứng với Sumamigren hoặc bất cứ thành phần nào của thuốc. Sumamigren không dùng cho bệnh nhân suy gan nặng.
    Trình bày: Hộp 1 vỉ x 2 viên nén. Viên 50 mg.
    Thuốc kê đơn: Đây là thuốc kê theo đơn. Khi dùng bạn phải có sự tư vấn của bác sĩ, không nên tự ý dùng thuốc.
    Được nhathuoconline sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 31/01/2007
  8. ditimhoacuctrang

    ditimhoacuctrang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng hay bị đau đầu lắm nhưng chẳng rõ là đau theo kiểu gì vì mình bị đau liên miên gần như là 24h trong ngày,7 ngày trong tuần và 365 ngày trong năm và mình đã phải chịu đựng tình trạng này trong hơn 2 năm rồi .Bây giờ hễ cứ làm việc gì cần tập trung trí óc như đọc sách báo,xem ti vi,học bài là y như rằng lại bị đau ngay lập tức,cơn đau thường kéo dài,liên tục và âm ỉ,thỉnh thoảng lại có những cơn đau như búa bổ khiến mình rất khó chịu.Vừa rồi mình có mua đc một cuốn sách có tựa đề là:"Phòng chữa bệnh đau đầu" của nhà xuất bản phụ nữ,trong đó có trình bày khá đầy đủ về các nguyên nhân gây đau đầu và các biện pháp chữa trị ứng với từng nguyên nhân.Mình nghĩ tất cả những ai hiện đang bị chứng đau đầu hành hạ thì nên mua quyển sách này.Nick của mình là white_wind_16,ai bị đau đầu thì liên hệ với mình hoăc để lại nick để mình liên hệ này,chúng ta có thể cùng trao đổi kinh nghiệm về căn bệnh này

Chia sẻ trang này