1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh ghẻ chữa thế nào?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi manhhoa1611, 11/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhhoa1611

    manhhoa1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bệnh ghẻ chữa thế nào?

    Hic, sống KTX chỉ mới có gần 2 tháng, thế mà em bị nhiễm chứng bệnh linh tinh thế này. GHẺ.
    Bi giờ thì mua thuốc DEP rùi. Với mấy loại thuốc bôi và uống linh tinh khác. Nhưng theo em nghĩ như thế sẽ rất là khó khỏi. Bác sĩ nào có ở trên mạng tư vấn dùm em được không?
  2. manhhoa1611

    manhhoa1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    UP cho các bác sĩ nào? Không bit tắm biển có hết không vậy nhỉ?
  3. Viet_Youth

    Viet_Youth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải BS, nhưng theo kinh nghiệm, thì khi nào dọn dẹp môi trường (sát trùng & tẩy uế), tắm rửa thường xuyên (bằng xà phòng, anti-baterial soap thì càng tốt) thì tự nhiên hết ghẻ thôi.
    Dĩ nhiên nếu đang bị ghẻ, thì nên sứt thuốc.
  4. manhhoa1611

    manhhoa1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nhưng em nghe nói phải tắm với thứ nước nấu nào đó. Chỉ cần tắm vài lần là được không biết có phải không?
  5. phananhlam

    phananhlam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên năng tắm rửa sạch sẽ và chịu khó thoa thuốc Dep trước khi đi ngủ là được. Chú ý: Quần áo của bạn cũng phải luôn giặt sạch và phơi đủ nắng nha!
  6. phananhlam

    phananhlam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt đối không được tắm bằng xà bông cho dù là loại gì, nếu tắm bằng xà bông đêm sẽ càng ngứa. Khi khỏi hẳn mới nên tắm bằng xà bông, nhặt lấy lá xà cừ về đun lên mà tắm. Tắm biển 3 hôm là hết các thể loại ghẻ ngay... kể cả các loại ghẻ hiện đại nhất
  7. manhhoa1611

    manhhoa1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các anh chị, bị ghẻ nhưng mà tại sao ở mông và phần dái (em không biết dùng từ nào hơn) hic, Nó cứ mọc lên những cục to to thì làm sao????? Mấy cái này tắm biển nó có hết được không?
  8. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1
    Nếu là ghẻ ngứa thì tắm rửa sạch sẽ bôi DEP cũng hết
    Nhưng để chắc ăn lên trạm xá KTX khám thử
  9. enigmatic

    enigmatic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Úi jời chắc là lười tắm quá mà. Tui cũng ở ktx gần 4 năm trời đây mà có sao đâu. 4 thằng mặc lẫn lộn sịt của nhau chả làm sao.
    Chưa bị ghẻ bao giờ cũng chưa nhìn thấy ai bị ghẻ bao giờ nhưng nghe nói thì nhiều rồi.
    Nghe bảo là tắm biển hết đó. Học trường j mà có biển thế? KH à?
  10. especen

    especen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Đây rồi, chữa ghẻ là nghề của tớ. 4 năm ở KTX là 4 năm hành nghề bôi DEF... ặc ặc...
    Có một quan niệm cực kỳ sai lầm là khi tìm cách chữa ghẻ ai cũng nhận được lời khuyên là phải ăn ở sạch sẽ gọn gàng. Cái này sai toét nhá. Hồi đi học tớ 1 ngày tắm 2 lần, sáng phát chiều phát mà vẫn ghẻ như thường. Nghiên cứu kỹ mới thấy ghẻ ở quanh ta, dù mình có sạch nhưng giường bạn gái có vi rút ghẻ thì ta cứ ghẻ như thường. Nói chung là phải chấp nhận sống chung với môi trường có ghẻ. Lớp bà chị tớ hồi xưa còn có 1 cái giường chuyên để tiếp khách, vì ai ngồi giường đấy cũng dính rệp với ghẻ... ặc ặc...
    Dân gian thường truyền nhau dùng lá hoặc vỏ cây xà cừ để tắm. Giờ các bạn chắc có điều kiện hơn thì có thể đun nước bằng vỏ hoặc lá cây xà cừ để tắm. Ít điều kiện hơn thì bẻ luôn lá hoặc vỏ xà cừ sát vào người khi tắm cũng được. Cái này cũng là bài thuốc dân gian nhưng không hiệu quả lắm, mới lại mùi xà cừ kinh lắm. Xát vào người xong chả dám đi tán gái nữa. Không nên áp dụng bài này.
    Sinh viên thường bôi DEF. Chịu khó bôi hàng ngày cũng có thể chữa được nếu ghẻ nhẹ (ghẻ nặng, ghẻ cái, ghẻ kinh niên thì không tác dụng). Nhưng mà vừa bửn vừa xót, bẹn lại thâm thì thì xấu giai lắm,... bạn gái nhìn thấy dễ mất điểm.
    Nhà nào có điều kiện hoặc bạn nào gầh biển thì có thể chữa bằng cách tắm biển, chỉ cần tắm cỡ 3 ngày liên tục thì có thể khỏi ghẻ và duy trì được khoảng gần 1 tháng sau đó (tuỳ theo độ nhạy của da). Khoảng thời gian này cảm giác như mình được sống trên thiên đường vậy.
    Với kinh nghiệm 4 năm ở KTX, bọn tớ rút ra 1 định luật là "Ghẻ và hắc lào không cùng chung sống trên một cơ thể". Từ đó phát minh ra thêm biện pháp chữa ghẻ không sử dụng bất cứ loại thuốc nào là làm cho mình bị bệnh hắc lào. Đôi khi bị hắc lào dễ chịu hơn bị ghẻ và dù sao nó cũng dễ chữa hơn ghẻ, chỉ cần 1 liều ASA hoặc BSI là OK... hihi... Kool
    Sau này khi ra trường rồi tớ mới được truyền một bài thuốc cực đỉnh để chữa ghẻ. Với bề dầy kinh nghiệm chữa ghẻ, tớ khẳng định thuốc này hiệu quả nhất. Làm như sau:
    Mua bột lưu huỳnh tán nhỏ trộn với mỡ lợn (rất ít mỡ lợn thôi) rang lên cho mỡ ngấm vào bột lưu huỳnh. Trộn tỷ lệ thế nào để khi rang xong bột lưu huỳnh sờ cảm nhận thấy hơi ẩm ẩm, trơn trơn của mỡ lợn là được. Làm xong thì gói bằng gấy cho mỡ thừa thấm hết ra giấy cho sạch.
    Bị ghẻ ở đâu cứ bôi cái hỗn hợp bột + mỡ này khoảng 3 - 4 lần là khỏi. Không bị thâm thì, mùi cũng dễ chịu hơn DEF, không xót, không để lại sẹo. Cực tốt luôn.

Chia sẻ trang này