1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh ghẻ nước !

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi NgoisaocodoN07, 28/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NgoisaocodoN07

    NgoisaocodoN07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bệnh ghẻ nước !

    Bạn nào có bí quyết , hay cách nào chữa bênh ghẻ nước không? mách tớ với . đừng khuyên tớ bôi DEp nhé, tớ bôi rồi nhưng ko khỏi.
  2. robben_vnn

    robben_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    về cơ bản vẫn là DEP .tuy nhien nếu ghẻ kết hợp cả viêm nhiễm và chàm hoá thì phải điều trị cả chàm và kháng sinh nữa .
  3. binhnguyengiatrang

    binhnguyengiatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Tránh để lây lan cho các vùng khác của da. Sau đó chịu khó vệ sinh và bôi cồn iod.
  4. robben_vnn

    robben_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    phản khoa học quá .định đốt hết da bệnh nhân à .chẳng hiểu sao lại phát biểu vớ vẩn thế này .
  5. binhnguyengiatrang

    binhnguyengiatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    ac ac. Sao bác lại nói vậy?! Cồn iod Y tế chứ có phải là iod đâu.Mong bác đọc kỹ trước khi tuyên ngôn, nếu bác nói đúng thì không sao.Còn nếu nói sai thì bác đã xúc phạm đến một người rồi.Đừng để người khác phải tổn thương vì bạn nhé.Chúng ta đều vì lợi ích chung của xã hội, của dân tộc mà.
  6. robben_vnn

    robben_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    theo đúng ý chú tức là dùng betadin và polyvidin ấy hả .cái đó dùng để gãi ngứa cho ghẻ à .cái đó chỉ dùng sát khuẩn thôi .
  7. NgoisaocodoN07

    NgoisaocodoN07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ko ai có bí quyết j sao ?
  8. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Điều trị
    Muốn trị dứt bệnh ghẻ ngứa, phải dùng thuốc có tác dụng diệt con cái ghẻ và xức thuốc đúng cách.
    Thuốc thường có dạng kem, dung dịch, thuốc mỡ và chứa một trong những hoạt chất sau:
    - Lưu huỳnh, trước đây có sử dụng thuốc mỡ lưu huỳnh hoặc dung dịch Polysulfur calcium, nhưng nay ít dùng vì có mùi hôi diêm sinh gây khó chịu cho người bôi thuốc.
    - Benzyl benzoat (biệt dược Ascabiol).
    - D.E.P (tức Dietyl phtalat): dùng dạng thuốc mỡ.
    - Gamma hexaclorocyclohexan: (Lindana Crème, Elénol, Scabecid).
    - Crotamiton 10% (Eurax): có thêm tác dụng chống ngứa.
    Muốn chữa dứt bệnh ghẻ ngứa, cần thực hiện các nguyên tắc sau:
    - Tắm sạch (nên xát mạnh xà phòng vào nốt ghẻ và rửa sạch), sau đó lau khô trước khi bôi thuốc. Tốt nhất là bôi thuốc vào buổi tối trước khi đi ngủ.
    - Phải chuẩn bị sẵn một bộ quần áo đã được giặt thật sạch (đã nhúng nước sôi, ủi nóng hoặc phơi qua một, hai nắng để thay). Mùng, màn, chiếu, gối nên giặt tẩy, phơi nắng (để diệt con cái ghẻ và trứng rơi rớt, có thể gây bệnh trở lại hoặc lây lan).
    - Phải để thuốc tiếp xúc đủ thời gian. Đa số các thuốc được yêu cầu để tiếp xúc 24 giờ đối với người lớn, 12 giờ đối với trẻ em và phụ nữ mang thai. Sau đó, tắm rửa sạch sẽ lại bằng xà phòng. Có thể xức thuốc 2, 3 lần. Khi bị tái phát (sau 15 ?" 20 ngày do trứng sống sót nở), nên xức thuốc trở lại.
    - Phải điều trị đồng thời cho tất cả mọi người trong gia đình, vì nếu để sót người bị bệnh, người khác sẽ bị tái nhiễm.
    Xin nhắc lại, tuyệt đối không được dùng ?othuốc trừ sâu rầy? để trị bệnh ghẻ ngứa!
    Tóm lại, ghẻ ngứa là bệnh nhiễm ngoài da thường gặp do một loại ký sinh trùng gây ra. Việc điều trị thật ra không khó khăn, nhưng vì người bệnh không biết và không thực hiện đúng các nguyên tắc điều trị; Đặc biệt do không ý thức về việc phòng ngừa nên không thể chữa dứt được, bệnh cứ tái đi tái lại. Việc điều trị không dứt điểm hoặc bừa bãi sẽ dẫn đến các biến chứng như bị nhiễm trùng viêm da, chàm hóa khiến vấn đề chữa trị sau đó càng trở nên khó khăn.
    Bệnh nhiễm vi nấm: lang ben, hắc lào
  9. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Sao mà to tát thế nhỉ? Theo mình thì cố gắng đừng gãi nhiều để đỡ lan sang chỗ khác rùi để một thời gian nó khác tự khỏi chứ có phải là ghẻ ruồi kia đâu, chí là những mụn nước thôi mà. Nếu không nhịu được ngứa mà gãi thì gãi xong cố gắng nặn hết nước trong cái mụn đó ra để vài hôm nó sẽ đóng vẩy. Mình toang làm thế thui
  10. ntuanhungls

    ntuanhungls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    VỀ CƠ BẢN MÌNH THẤY BẠN NÀY NÓI ĐÚNG,NHƯNG THEO MÌNH ĐƯỢC BIẾT THÌ VỀ GHẺ CÓ 2 LOẠI CHỦ YẾU ĐÓ LÀ GHẺ CÁI (HÌNH NHƯ LÀ VÌ CÓ HẲN CON GHẺ CÁI KÍ SINH TRÊN DA) LOẠI NÀY THÌ NGUY HIỂM VÌ RẤT DỄ LÂY,CŨNG CHÍNH LÀ TRƯỜNG HỢP BÁC NÀY NÓI Ở TRÊN, CÒN TRƯỜNG HỢP CHỦ TOPIC NÊU Ở ĐÂY LÀ TRƯỜNG HỢP GHẺ NƯỚC, LOẠI NÀY CŨNG CÓ HỮNG BIỂU HIỆN NHƯ LOẠI TRÊN NHƯNG HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ CON GÌ CẢ, NÓ CHỈ LÀ DO NGUỒN NƯỚC BỊ Ô NHIỄM, HAY CHỨA NHỮNG CHẤT ĐỘC GÂY NÊN THÔI. VÀ TRONG QUÁ TRÌNH CHỮA TRỊ THÌ TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC TẮM BĂNG XÀ PHÒNG VÀ NƯỚC ẤM.

Chia sẻ trang này