1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh giang mai và những nguyên nhân làm cho bệnh lây nhiễm

Chủ đề trong 'PR' bởi thientan7412, 20/05/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thientan7412

    thientan7412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2015
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mắc bệnh giang mai trong một số tình huống cụ thể nào? chính là vấn đề mà nhiều người bận tâm hiện nay để phòng tránh chứng bệnh giang mai một cách hiệu quả.

    1. Mắc bệnh giang mai do quan hệ giới tính:

    Theo như nghiên cứu, hiện nay có tới 90% số ca mắc bệnh giang mai chủ yếu qua quan hệ giới tính. Quan hệ với gái làng chơi là con đường lây truyền các bệnh xã hội thường thấy. Xoắn khuẩn gây bệnh giang mai có trong máu và dịch tiết sinh dục của bệnh nhân.

    [​IMG]

    2. Nhiễm bệnh giang mai bẩm sinh do lây nhiễm từ bà bầu sang con:

    Bà bầu mang xoắn khuẩn sẽ nhiễm bệnh cho trẻ thông qua nhau thai. Trường hợp bé bị lây bệnh từ khi còn mang thai còn gọi là bệnh giang mai bẩm sinh.

    Phụ nữ có bầu mang trong mình xoắn khuẩn sẽ có thể sảy thai, thai chết lưu... Trong trường hợp bé được sinh ra, sẽ nhanh chóng có triệu chứng của bệnh giang mai trong hai năm đầu, muộn nhất là năm thứ 3 trở đi.

    Tham khảo bài viết: http://tribenhxahoi.info/benh-giang-mai-la-gi-dau-hieu-trieu-chung-va-cach-chua-tri-12WEF97Z.html

    3. Lây bệnh giang mai qua đụng chạm trực tiếp với vết thương hở:

    Các tiếp xúc trực tiếp lên các vết thương hở ở người mang bệnh giang mai như: Môi, đường miệng, lưỡi, cổ họng, tay và các bộ phận khác… sẽ tạo thuận lợi cho bệnh giang mai lây nhiễm từ người bệnh sang người khỏe mạnh.

    4. Mắc bệnh giang mai thông qua lây lan gián tiếp:

    Việc dùng chung các đồ dùng cá nhân như quần áo lót, khăn tay, khăn tắm, dạo cạo, bồn tắm… với bệnh nhân tiềm ẩn trong mình xoắn khuẩn cũng có thể tạo thuận lợi lây truyền bệnh giang mai từ bệnh nhân sang cơ thể bình thường nếu các vật dụng này chứa xoắn khuẩn.

    5. Lây bệnh giang mai qua đường máu:

    Nếu người cho máu có mầm bệnh thì người nhận máu cũng sẽ lây nhiễm bệnh.

    Đây là nguyên nhân nhiễm bệnh trực tiếp nhất so với các trường hợp, người bệnh giang mai trong trường hợp này không có các triệu chứng của bệnh ở giai đoạn 1 mà chuyển luôn sang giai đoạn 2.

Chia sẻ trang này