1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh gút có lây không? Bác sĩ nói gì

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi laasd15, 25/09/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laasd15

    laasd15 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2016
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống ngày nay, số người mắc bệnh gút ngày càng gia tăng ở đất nước ta. Nhiều người thường nghĩ rằng đây chỉ là căn bệnh của người giàu. Vì thế, nhiều người thường chủ quan và không hiểu hết về bệnh gút hay có những suy nghĩ sai lầm về bệnh này. Một trong những vấn đề mà người bệnh thường thắc mắc đó là bệnh gút có lây không http://www.camnangbenhgut.com/benh-gut-co-lay-khong.html? Để giải đáp thắc mắc này, mời các bạn hãy theo dõi bài viết sau đây.


    [​IMG]


    Câu hỏi của đọc giả:"Xin chào, tôi năm nay 40 tuổi và chồng tôi 43 tuổi. Ông ấy đã bị bệnh gút đến nay cũng đã 1 năm rồi, bệnh thường xuất hiện những triệu chứng như đau đớn, sưng tấy và nóng đỏ các khớp ngón chân, khi dùng tay sờ vào thì có cảm giác nóng. Đôi lúc chồng tôi cũng có biểu hiện sốt. Và tôi có câu hỏi là bệnh gút có lây không?"

    Để giải đáp câu hỏi này, trước tiên chúng tôi xin đề cập những điều quan trọng về căn bệnh này, cụ thể như sau:


    Tổng quan về bệnh gút

    Bệnh gút chỉ xuất hiện khi người bệnh bị rối loạn chuyển hóa purin trong cơ thể, làm tăng lượng acid uric trong máu đến mức đáng lo ngại. Các tinh thể acid uric này sẽ tích tụ tại các khớp, đặc biệt là khớp ngón chân, ngón tay dẫn đến tình trạng nổi hạt tophi gây viêm khớp.


    Nguyên nhân gây ra bệnh gút

    - Đa số người bị bệnh gút là do chế độ ăn uống không hợp lý, thừa đạm, giàu purin nên dẫn đến tình trạng rối loạn chuyển hóa acid uric trong cơ thể.

    - Việc sử dụng nhiều rượu bia cũng là nguyên nhân bệnh gout phổ biến ở nam giới. Đây chính là lý do vì sao nam giới có nguy cơ mắc bệnh gút cao hơn nữ giới.

    - Đối với phụ nữ ở độ tuổi từ 50 trở lên cũng có nguy cơ cao mắc bệnh gút, vì đây là giai đoạn mãn kinh, lượng estrogen trong cơ thể bị thiếu hụt, làm giảm chức năng của gan và thận trong quá trình đào thải acid uric ra ngoài cơ thể.


    Trên là những nguyên nhân gây bệnh gút http://www.camnangbenhgut.com/nguyen-nhan-gay-benh-gout.html phổ biến hiện nay, vậy bệnh gút có lây không?


    Bệnh gút có lây không?

    Nhiều người khi thấy những biểu hiện đáng sợ của bệnh gút thì lại lảng tránh và ngại tiếp xúc với người bệnh. Một số người khác thì nghĩ rằng bệnh này có thể lây nếu tiếp xúc với bệnh nhân. Những điều này là hoàn toàn sai lầm.


    [​IMG]


    Bệnh gút được xem là mức độ cao nhất của viêm khớp, với các biểu hiện vô cùng đau đớn, khó chịu và đáng sợ nhưng lại không lây nhiễm sang người khác. Dụa vào những nguyên nhân bệnh gout trên ta có thể nhận thấy rằng bệnh gút chỉ xuất hiện khi có đủ các yếu tố trên, nên đây là bệnh không thể lây truyền từ người này sang người khác.


    Tuy bệnh gút không lây nhưng lại làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người bệnh. Nó làm hạn chế việc đi lại của bệnh nhân, với những cơn đau nhức thường xuyên làm phiền họ và gây ra những biến chứng nguy hiểm như bệnh tim mạch, suy thận mãn tính...


    Một điều mà bạn cần hết sức chú ý, tuy bệnh gút không lây nhiễm nhưng lại có yếu tố di truyền từ bố mẹ sang con. Nên khi bố mẹ mắc bệnh gút thì con sinh ra có khả năng mắc bệnh cao hơn 20% so với người khác. Vậy nên, việc điều trị bệnh gút cần phải thực hiện một cách nhanh chóng để tránh làm ảnh hưởng đến con cái sau này.


    Qua bài viết này chắc hẳn bạn đã tìm được câu trả lời cho vấn đến bệnh gút có lây không. Bên cạnh đó, các bạn nên thay đổi chế độ ăn uống sao cho khoa học và lành mạnh hơn, nhằm đảm bảo sức khỏe cho cả bạn và người thân. Vì bệnh gút có liên quan mật thiết với chế độ ăn uống, tốt nhất nên bổ sung nhiều rau xanh, hạn chế thực phẩm giàu purin, thức uống có cồn, món ăn có nhiều chất béo... Bệnh gút không hề lây nhiễm, bệnh này chỉ xảy ra do chế độ ăn uống và chế độ sinh hoạt của gia đình.

Chia sẻ trang này