1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh lậu có các thủ thuật chữa gì ?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi akzhoan, 05/04/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akzhoan

    akzhoan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2015
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    1
    Gửi bác sĩ Phòng khám đa khoa quốc tế Hồ Chí Minh

    Tôi năm nay 25 tuổi, mới lập gia đình và hiện đang mang thai tháng thứ 4. Trong giai đoạn mang thai tôi và chồng vẫn có quan hệ chỉ là số lần ít hơn. Gần một tuần trở lại đây tôi nhận thấy vùng kín của mình xuất hiện một số triệu chứng bất thường như: Dịch âm đạo ra nhiều, có mủ, có mùi hôi khó chịu. Dịch chảy nhiều về buổi sáng ngay sau khi ngủ dậy. Bên cạnh đó tôi còn có cảm giác tiểu khó, tiểu buốt. Ban đầu tôi cũng chỉ cho rằng đây là những triệu chứng viêm nhiễm sinh dục thường nhật nên không đến cơ sở y tế nhưng khi dấu hiệu này kéo dài, đi khám tôi mới kinh ngạc khi được chẩn đoán mắc bệnh lậu.

    Xin hỏi bác sĩ bị bệnh lậu thì phải làm sao? Hiện tôi thấy vô cùng hoang mang, mong bác sĩ tư vấn. Tôi xin thực lòng cảm ơn.

    Hà Anh (Bình Chánh, TP HCM)

    Trả lời:

    Bạn thân mến

    Trong thư bạn cho biết, dịch âm đạo ra nhiều có mùi hôi khó chịu. Dịch chảy nhiều về buổi sáng ngay sau khi ngủ dậy. Bên cạnh đó bạn còn có cảm giác tiểu khó, tiểu buốt. Đây là những dấu hiệu bệnh lậu rất tiêu biểu. Bạn cũng đã được chẩn đoán mắc bệnh lậu (xét nghiệm đã tìm thấy song cầu Gram (–) nằm trong tế bào bạch huyết cầu đa nhân trung tính). Do đó việc chữa trị nên sớm được tiến hành để ngăn chặn tối đa những nguy hại do bệnh gây ra, tránh làm ảnh hưởng đến thai nhi.

    Bệnh lậu hoàn toàn có thể chữa trị khỏi nếu sớm được phát hiện và chữa trị tại cơ sở y tế uy tín. Tùy vào chừng độ thương tổn , giai đoạn mắc bệnh mà bác sĩ chuyên khoa sẽ lựa chọn phác đồ điều trị phù thống nhất cho bạn. Để có thể điều trị bệnh lậu tận gốc, người bệnh nên tham khảo một số lưu ý sau đây:

    -Kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân bênh lậu : Khi hiểu rõ nguồn gốc lây bệnh, các bác sĩ sẽ khuyên người bệnh nên đưa vợ/chồng hoặc ******** cùng đi khám và điều trị . Bởi nguyên tắc chữa bệnh lậu hay những bệnh truyền nhiễm qua đường ******** là nếu một người bị bệnh và đi chữa bệnh thì tất tật những người mà người bệnh đó có quan hệ ******** cũng phải được khám và điều trị . Có như vậy bệnh mới không lây sang người khác và truyền nhiễm trở lại cho người đã được điều trị bệnh.

    -Điều trị đúng thuốc, đủ liều, tuân thủ phác đồ điều trị : Đối với bệnh lậu không biến chứng thì được điều trị bằng kháng sinh đặc hiệu. Khi bệnh lậu phối hợp với các bệnh nhiễm trùng khác như Chlamydia… thì phải dùng kháng sinh phối hợp .

    Bên cạnh việc điều trị bệnh lậu theo phác đồ của bác sĩ chuyên khoa, sau đợt điều trị , bạn cần tái khám định kỳ để thẩm tra , đánh giá kết quả điều trị . Bởi lẽ bệnh lậu truyền nhiễm qua đường ******** là cốt tử (chiếm tới 95%) nên bạn tuyệt đối không được có quan hệ ******** với bất cứ ai cho đến khi bệnh được chữa dứt điểm để tránh nguy cơ truyền nhiễm .

Chia sẻ trang này