1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh lý Viêm phế quản ở trẻ,tác nhân,biện pháp chữa

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi nhungle233, 19/07/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhungle233

    nhungle233 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2016
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Viêm phế quản ở trẻ em là một căn bệnh khá thường gặp, đặc trưng là khi trời trở lạnh. Tuy hội chứng này ko quá nguy hại và có thể tự khỏi, nhưng nó làm cho trẻ nhỏ cảm thấy khó chịu, sẽ quấy và có thể có những diễn biến để lại những biến chứng khác nhau.
    >>>> Địa chỉ phòng khám tai mũi họng uy tín ở hà nội
    Bệnh viêm phế quản là gì?
    trẻ nhỏ bị viêm phế quản là khi đường thở dưới, hay cuống phổi bị viêm nhiễm, sưng nóng, nhưng chưa tác động tới nhu mô phổi. mặc dù vậy, viêm phế quản lại khiến cho trẻ em ho nhiều, nếu không chữa kip thời và để bé ho quá lâu thì viêm nhiễm có thể lan xuống nhu phổi gây viêm phổi.
    Bệnh viêm phế quản ở trẻ em tùy vào giai đoạn nặng nhẹ mà có khả năng chia làm cho hai loại:
    – Viêm tiểu phế quản: dễ chỉ xảy ra ở bé sơ sinh hoặc trẻ nhỏ hơn 2 tuổi. hội chứng này khá lành tính, trẻ nhỏ dó thể tự khỏi và ko có biến chứng sau bệnh lý. Trong vài trường hợp chứng bệnh nặng hơn thì phải đưa trẻ vào viện để quan sát kỹ và chữa, hạn chế các viêm sưng ko đáng có do virus gây ra. yếu tố của viêm tiểu phế quản là trong lúc vi rút tấn công cuống phổi. dấu hiệu dễ là sổ mũi và ho, bé có thể bị mắc nghẹt thở nếu vi khuẩn tác động làm sưng phế quản làm ra tắc nghẽn vì dịch. chứng bệnh nặng hơn nữa thì bắt buộc giúp hô hấp oxy cho trẻ nhỏ theo sự giám sát của bác sỹ. khi trẻ nhỏ bị viêm tiểu phế quản, bố mẹ phải khiến cho sạch mũi của trẻ nhỏ liên tục. những mẹ có khả năng dùng tăm bông, hoặc bông gòn mềm để thấm hút dịch nhầy. một vài mẹ cũng có khả năng nhỏ nước muối sinh lý để khiến sạch mũi trẻ. Luôn lựa chọn các trang phục mềm mại, thấm mồ hôi, khô thoáng cho trẻ em.
    >>> Địa chỉ khám tai mũi họng ở đâu tốt hà nội
    – Viêm phế quản phổi: dễ xuất hiện khi trẻ nhỏ trúng gió lạnh, gây ảnh hưởng đến phổi, sẽ xảy ra trong khi trời trở lạnh đột ngột hoặc ko khí quá ô nhiễm, gây ra vi khuẩn, nấm và ký sinh trùng tấn công qua mũi họng và ảnh hưởng đến phổi. hội chứng này nguy hại hơn bởi có thể dẫn tới những biến chứng ví dụ suy hô hấp, hoặc thậm chí tử vong nếu ko chữa trị đúng cách và kịp thời. Để hạn chế ngừa chứng bệnh viêm phế quản phổi ở trẻ em, ngay bằng những khi mang thai, bố mẹ trẻ nhỏ cẩn chủ động chăm sóc sức khỏe sản phụ và thai nhi để hạn chế sinh non, trẻ nhỏ thiếu chất, suy dinh dưỡng, tác động tới sức miễn dịch của trẻ em. buộc phải đưa bé đi thăm khám định kỳ và tiêm chủng toàn bộ.
    >>> Địa chỉ kham tai mui hong o dau
    – Viêm tiểu phế quản cấp: dễ xảy ra khi trẻ em ở độ tuổi 1-2 tuổi và vào khoảng thời gian trời trở rét xuân. chứng bệnh này có diễn biến phức tạp hơn viêm tiểu phế quản, triệu chứng cũng nguy hại hơn ví dụ phù nề niêm mạc phế quản, tắc hẹp ống thở… chứng bệnh cũng để lại nhiều biến chứng nguy hại ví dụ suy thở.
    [​IMG]
    Nguyên nhân của hội chứng viêm phế quản?
    Cũng giống ví dụ như chứng bệnh cúm, ho gà, viêm họng v.v…, tác nhân gây viêm phế quản là virus .Khi cơ thể có sức kháng sinh yếu hoặc thuyên giảm, trong môi trường ô nhiễm, khí hậu trở lạnh đột ngột, thì vài vi sinh vật gây bệnh này làm việc càng mạnh mẽ, đặc biệt ở mũi và họng và có ảnh hưởng chứng bệnh. đặc thù, sau đó trẻ em bị vài hội chứng viêm hệ tai mũi họng như ho, chảy nước mũi, cảm lạnh, hay viêm xoang, những vi rút làm viêm phổi lại càng tích cực hoạt động. nếu dùng quá nhiều miễn dịch, hoặc so sức khỏe của bé yếu, ảnh hưởng tới vai trò đề kháng của trẻ nhỏ, thì virus có thể tác động tới cuống khổi. những khi này, khí quản dễ có tình trạng sưng phồng, có màu đỏ, có dịch nhầy trong phổi. Chính về đường thở bị mắc viêm và bị dịch như vậy mà bé dễ ho nhiều và tắc mũi.
    xung quanh một số vi khuẩn hoạt động từ bên trong mũi và họng nói trên, viêm phế quản ở trẻ cũng là hệ quả của việc trẻ nhỏ thường hay hít buộc phải bụi bận, khói xăng xe, thuốc lá hay các hơi độc. trường hợp kéo dài triệu chứng môi trường bên ngoài ví dụ như thế này, hội chứng của trẻ nhỏ vô cùng thường trở nên mãn tính.
    Ngoài ra, trẻ em tắm quá lâu, tắm nước quá lạnh, ngồi điều hòa hay đứng trước máy lạnh sai cách cũng là vài lí do thường gặp dẫn đến chứng bệnh viêm phế quản.
    Những hiện tượng rất thường gặp của chứng bệnh viêm phế quản ở trẻ nhỏ em?
    hội chứng viêm phế quản, đặc thù là viêm phế quản phổi là bệnh phổ biến ở trẻ nhỏ sơ sinh, mặc dù vậy lại ko có biểu hiện nào thực sự rõ rệt. những hiện trạng thứ nhất mà các mẹ buộc phải để ý là bé nhác hoặc bỏ bú, khóc vì khó thở, chán ăn, nôn ói, có khi là nhức ngực v.v… Bởi viêm phế quản là khi đường thở bị mắc viêm và tiết dịch nhầy cần trẻ dễ rất nhiều triệu chứng ho nhiều và nghẹt mũi. những mẹ nên để ý nếu xuất hiện cả những cơn sốt và cơn ho kéo dài tới tuần thứ 2 thì khả năng cao là trẻ đã bị mắc viêm phế quản.
    những lúc cơn ho của bé kéo dài 2-3 tuần, thì trẻ thường bị nóng rát cỏ họng, có đờm. Đờm thường có màu xanh, xám, hoặc xanh hơi vàng. Cùng với ấy, trẻ nhỏ cũng có những triệu chứng mang theo ví dụ nóng ngực, mệt mỏi hoặc có khả năng bị sốt nhẹ.
    Các mẹ nên ghi nhớ một số triệu chứng theo quá trình của trẻ em viêm phế quản ví dụ sau để có phương pháp chữa trị kịp thời:

    – công đoạn khởi phát:
    trẻ nhỏ bị mắc sốt nhẹ, ho khan, hát hơi, chảy nước mũi (có thể dẫn đến ngạt mũi).
    – tiến trình phát triển của bệnh: Sốt nặng hơn, xảy ra triệu chứng hít thở khò khè hoặc hô hấp từ miệng. Da trẻ em tím tái, xanh xao. xuất hiện những hiện tượng rối loạn tiêu hóa ở mức độ nhẹ.
    – công đoạn nguy hiểm: bé sốt cao trên 38oC. Chân tay yếu, mềm, mệt mỏi, môi và da khô, chảy mồ hôi, bỏ ăn và nghẹt thở. trẻ em ho theo cơn kéo dài (gần giống ví dụ ho gà hoặc ho lao), có thể có đờm. trẻ thở khò khè hoặc thở từ miệng, ngực làm việc mạnh. Da trẻ em xanh xao, môi và đầu ngón tay, ngón chân tím tái. trẻ em hay bị mắc nôn, tiêu chảy. Nặng hơn dễ có những biểu hiện về thần kinh như nằm li bì, có thể hôn mê và rất nhiều cơn co giật. mạch trẻ yếu nhưng tim đập nhanh.
    khám và chữa trị viêm phế quản như thế nào cho hiệu quả?
    hiện trạng sẽ thấy ở trẻ trong khi bị viêm phế quản là ho, chảy nước mũi, viêm họng, ho có đờm và những hiện trạng nhiễm khuẩn khác buộc phải nhiều mẹ bị mắc sai lầm là dùng thuốc kháng sinh cho trẻ nhỏ. mặc dù vậy, chúng ta bắt buộc chú ý rằng bản chất của thuốc đề kháng cũng là một loại virus bắt buộc có khả năng khiến dứt những biểu hiện nhức rát, viêm họng, nhưng không thể chưa trị liệu tận gốc viêm phế quản, mặt khác lại làm cho suy giảm đi sức đề kháng của trẻ em. bởi thế, trước những lúc sử dụng đề kháng hoặc thuốc ho, buộc phải có sự thăm khám của bác sỹ và kê theo bài thuốc của bác sỹ, sử dụng đúng liều và đúng thuốc.
    Ngay khi nhận ra một số hiện trạng của trẻ bị viêm phế quản, các mẹ nên giữ ấm cho trẻ nhỏ, đặc trưng là vùng họng. giảm thiểu cho trẻ uống nước lạnh và thay vào đó là nước ấm, thật nhiều nước ấm bởi điều này thường giảm thiểu cho bé bị tắc sung huyết, đồng thời hỗ trợ khiến sạch đờm nhớt ở phế quản hỗ trợ bé đỡ nhức rát và cũng sẽ hô hấp hơn. trong lúc này, nếu trẻ ho thì cũng đừng quá băn khoăn vì điều này sẽ đẩy đờm ra bên ngoài, khiến sạch khoang họng và cuống phổi. trường hợp bé mắc nặng và không có phản xạ ho, những mẹ phải cho bé tới gặp bác sỹ để nhằm mục đích trị liệu chữa trị và hút đờm ra ngoài.
    trẻ em thường mắc cảm hay chảy nước mũi kèm kheo khi mắc viêm phế quản. Tuy điều này không quá là nguy hiểm nhưng các mẹ cũng cần chữa trị dứt điểm, tránh để virus lây lan dẫn đến một số biến chứng ko đáng có. nếu trẻ em có hiện trạng sốt nhẹ thì buộc phải cho trẻ em uống nhiều nước ấm, quần áo của bé bắt buộc thoáng mát và thấm mồ hôi, phải chọn cho trẻ em các bộ quần áo làm bằng vải cotton mềm mại. Trong nếu sốt nặng (trên 38oC) thì có khả năng dùng acetaminophen hoặc ibuprofen, hai thuốc này thường giúp bé hạ sốt. hữu hiệu nhất vẫn phải hỏi ý kiến bác sỹ trước những lúc sử dụng thuốc cho bé. nguy hiểm hơn, nếu trẻ có tình trạng tắc mũi, hít thở gấp, da xanh hoặc bỏ ăn, nôn mửa thì cần tới gặp bác sỹ ngay.
    Luôn luôn giữ gìn môi trường xung quan bé thật sạch dễ, đặc trưng là khi trẻ mắc viêm phế quản. giảm thiểu bụi bẩn, virus, khói thuốc xung quanh trẻ em, nên có thể tìm thấy rất nhiều liệu pháp đeo khẩu trang và che đậy kín kẽ những lúc đưa trẻ nhỏ ra ngoài, đặc biệt khi trời trở lạnh và có sương.
    tuy vậy, vài mẹ phải để ý rằng, ở các trẻ em sơ sinh, viên phế quản được xem là bệnh nặng và thường dẫn ra một số biến chứng nguy hại, nhưng triệu chứng của nó lại vô cùng dễ thực hiện và khó nhận ra. hiện tượng bên ngoài của trẻ em chủ yếu là khóc. do đó vài mẹ bắt buộc chú ý đến một vài tình trạng bất thường của trẻ như bỏ bú, sụt cân, nôn mửa, thở khò khè, da xanh xao tím tái v.v… thì buộc phải đưa đi khám bác sỹ để có phương thức chữa trị kịp thời. nếu phát hiện bệnh lý sớm và chữa trị đúng giải pháp thì các dấu hiệu ví dụ như sốt, nôn mửa, xanh xao … sẽ hết sau một số ngày và sau đó thì viêm phế quản cũng dễ khỏi. trường hợp trẻ to hơn, và có triệu chứng bỏ bữa thì một vài mẹ cũng không phải ép, cần bổ sung nước hoặc những thực phẩm dạng lỏng để bé dễ tiêu và hấp thụ dưỡng chất hơn.

Chia sẻ trang này