1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh mề đay - Nguyên nhân và cách chữa hiệu quả

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi lephat, 01/03/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lephat

    lephat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2016
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Bệnh mề đay mẩn ngứa là 1 căn bệnh mãn tính rất khó điều trị dứt điểm. Thông thường phụ nữ và trẻ em là đối tượng dễ mắc bệnh nhất. Bệnh là tình trạng trên da xuất hiện nhiều các nốt sần, có màu hồng gây ngứa da rất khó chịu. Nguyên nhân là do thức ăn, dị ứng hóa chất, thời tiết, sức đề kháng yếu. Để điều trị bệnh mề đay hiệu quả và dứt điểm cũng hẳn lá khó, Vì do đây là căn bệnh mãn tính cho nên nếu điều trị không đúng phương pháp hoặc sai cách thì bệnh sẽ tái phát nhiều lần làm cho người bệnh rất khó chiu cũng như ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng sống của họ. Dưới đây là một số cách chữa bệnh mề đay mẩn ngứa phổ biến nhất hiện nay, khắc phục triệt để những triệu chứng của bệnh gây ra .

    Nguyên nhân gây bệnh mề đay

    [​IMG]

    - Người bệnh có thể mắc một số bệnh do vi khuẩn và virut gây ra như bệnh gan siêu vi B, C .. Hoặc những cơ quan khác trong cơ thể bị nhiễm khuẩn như răng miệng, hệ tiêu hóa, tai, mũi, họng..

    - Yếu tố tâm lý cũng là nguyên nhân hàng đầu gây nên bệnh mề đay, do đó nên giữ tinh thân thoải mái tránh căng thẳng, lo âu, stress, áp lực...

    - Những loại ký sinh trùng trong cơ thể như giun chỉ, giun kim, sán.. Cũng gây nên hiện tượng nổi mề đay.

    - Bệnh mề đay còn do bị dị ứng bởi 1 số loại thuốc uống hoặc thuốc bôi ngoài da như Pennicillin, Aspirin, thuốc điều trị cao huyết, thuốc gây mê, thuốc ngủ và một số loại vaccin, thuốc ngừa thai..Những loại thuốc này sau khi sử dụng có thể bị dị ứng mề đay chỉ sau vài giời hoặc cách đó 5-10 ngày.

    - Những loại thức ăn bao gồm tôm, cua, ghẹ, thịt bò, trứng, sôcôla.. Hoặc rượu, bia, đồ uống có cồn, thức ăn chế biến sẵn chứa nhiều chất bảo quả, chất tạo màu, cũng là nguyên nhân phổ biến gây nên bệnh mề đay.

    - Nguyên nhân nổi mề đay cũng thường gặp là do sự thay đổi của thời tiết và khí hậu. Bệnh mề đay thường xuất hiện khi thời tiết đang chuyển mùa, nhiệt độ thay đổi đột ngột, độ ẩm cao...

    - Do yếu tố di truyền trong gia đình của người bệnh. Hoặc do cơ thể người bệnh có sức đề kháng yếu cũng là nguyên nhân gây nôi mề đay.

    Cách chữa bệnh mề đay hiệu quả

    [​IMG]
    Trường hợp bị bệnh mề đay cấp tính nên kiêng ăn những thức ăn dễ gây kích thích như rà, cà phê, tiêu , ớt, bia, rượu.. Giảm ăn đường và muối vì 2 loại nguyên liệu này vì sẽ làm tăng đường trong máu sẽ gây ra hiện tượng dị ứng nỗi mề đay.

    Trường hợp đang phù nề, rịn nước thì nên hạn chế ăn những ăn có nhiều nước canh, súp và uống ít nước lại. Ngoài ra còn hạn chế ăn những thức ăn chứa nhiều đạm như, tôm, cua, bò, gà, đồ hộp, lạp xưởng, trứng, sữa..Thay vào đó nên bổ sung nhiều loại vitamin A, B, C. Hoặc các thực phẩm cà chua, cam, chanh, khoai lang, mướp đắng.. có tác dụng chống táo bón và giúp dễ tiêu hóa hơn..

    Dùng thuốc bôi ngoài da: Để khắc phụ nhanh chóng những cơn ngứa da khó chịu. người bệnh có thể dùng giấm táo pha với nước ấm theo tỷ lệ 2:1. Mentol 1%, dung dịch Calamine để thoa hay tắm đều rất hiệu quả. Tuyệt đối không nên dùng thuốc mỡ kháng histamin, corticoides. những loại thuốc này mang lại hiệu quả không cao và có thể gây ra một số tác dụng phụ không mong muốn.

    Chữa mề đay bằng lá khế: Dùng khoảng 200g lá khế chua, sau đó rửa sạch rồi vò hoặc xay nát, cho vào nồi cùng 2 lít nước, đun sôi. Dùng nước đã nguội lau lên người và tắm lại bằng nước sạch. Hoặc Dùng lá khế cùng vỏ rễ sắc lấy nước uống mỗi ngày giúp hỗ trợ điều trị mẩn ngứa, dị ứng, mề đay từ bên trong.

    Uống nước tía tô: Dùng 50g lá tía tô rửa sạch, cắt nhỏ, cho vào cối giã, vắt nước cốt uống, còn bã thì xát vào chỗ da bị nổi mẩn đỏ.

    Sắc uống kinh giới: Chuẩn bị 16g kinh giới, 12g ngân hoa, 20g cỏ mần trầu, 20g lá đinh lăng, 10 chi tử. Sắc uống ngày 1 ********* tới khi lành bệnh. cách này giúp giảm nhanh các triệu chứng sẩn ngứa, nổi mề đay, phát ban..

    Ngoài ra còn có cách trị mề đay bằng lá hẹ cũng rất hiệu quả chỉ cần rửa sạch hẹ với nước muối. Ngâm khoảng 15 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Cắt khúc 1 cm, cho vào ấm 5 chén nước. Sắc cạn đến khi lượng nước còn khoảng 1 chén. Nước hẹ dùng bôi lên vùng da mề đay giúp giảm ngứa và mẩn đỏ.

    Xem thêm: Bị nổi mề đay không nên ăn gì ?

Chia sẻ trang này