1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh mồ hôi tay ^^

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi memory0301, 16/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    mình cũng bị nhiều mồ hôi, cả chân tay, trán. Đi lại 1 tý là đầm đìa mồ hôi. Các bác có biết biện pháp nào ngoài mổ ko, cho em địa chỉ cụ thể với!
  2. HuyenChiep

    HuyenChiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà tay các bạn ra mồ hôi "đầm đìa" rất ảnh hưởng đến công việc , mà dùng bột phèn chua sát vào tay, dùng các thuốc ức chế giao cảm ( theo đơn bác sĩ nội khoa), bấm huyệt.. không đỡ thì hẵng yêu cầu đến ngoại khoa.
    Cắt hạch giao cảm ( qua nội soi là mới nhất ) ở ngực không phải khó ( thủ thuật chỉ 20 30 phút , ít tai biến ), nhưng sẽ có thể có các khó chịu khác. Nếu mình nhớ không nhầm thì khoảng 20% bệnh nhân sau cắt bị "đổ mồ hôi bù" :nách, lưng, bẹn, mông.. Mà nhất là, hạch giao cảm ngực không chỉ có chức năng điều hòa tiết mồ hôi tay, nó còn tham gia một phần vào điều hòa nhịp tim ( điều này trên báo thì không thấy nói ), cho nên CHỈ CẮT HẠCH GIAO CẢM NGỰC QUA NỘI SOI KHI THẬT SỰ RẤT BỊ ẢNH HƯỞNG CỦA MỒ HÔI TAY và không còn cách chữa nào khác.
    Chuyện cắt ở đâu thì rất dễ : bạch mai, việt đức, chợ rẫy đều làm được, giá không cao lắm đâu.
  3. thuythusinbad

    thuythusinbad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mình có thông tin từ website của BV Việt Đức www.vietduchospital.edu.vn/news_detail.asp?ID=10&CID=10&IDN=5731 về phương pháp chữa bệnh ra mồ hôi tay, chân không cần phẫu thuật. Bạn tham khảo xem có ích gì không nhé. Chúc bạn luôn vui vẻ.
    Trả lời Bạn: Vo Quoc Huy
    - Địa chỉ: maihuybk43@yahoo.com - Hoàn Kiếm, Hà Nội
    - Nội dung: Xin bác sĩ cho biết ở Hà Nội thì bệnh viện nào có thể chữa được bệnh đổ mồ hôi tay. Việc phẫu thuật có tốn kém không? Có ảnh hưởng đến sinh hoạt sau này không? Những biến chứng sau phẫu thuật như thế nào?
    - Trả lời: + Điều trị bằng phương pháp Ion tại bệnh viện việt Pháp: Ionophorese.
    Phương pháp Ionophorese không đòi hỏi bệnh nhân phải phẫu thuật, không cần dùng thuốc và cho hiệu quả rất cao. Phương pháp này khá phổ biến trên thế giới, nhưng hiện mới chỉ được áp dụng tại bệnh viện Việt - Pháp, Hà Nội (đã có khoảng 40 ca đỡ hẳn, tỷ lệ thành công là khoảng 80%). Để điều trị, bệnh nhân ngâm chân, tay vào trong một dung dịch ion, nơi có dòng điện một chiều chạy qua. Dòng điện cường độ 10 miliampe sẽ làm co các tuyến mồ hôi, khiến chúng tiết ra ít hơn. Đầu tiên, bệnh nhân được điều trị tích cực trong khoảng 1 tháng, với 3 buổi/tuần và mỗi buổi kéo dài 20 phút (với tay), 20 phút (với chân). Đến buổi điều trị thứ 6-7, chân tay bệnh nhân đã gần như khô hẳn. Sau đó, tùy từng người, sẽ tiếp tục được điều trị 1 lần/tuần hoặc 1 lần/2 tuần. Khi điều trị, bệnh nhân chỉ thấy hơi tê tê ở cánh tay hoặc chân, chứ không có tác dụng phụ nào đặc biệt.
    Cũng cần lưu ý những trường hợp không áp dụng được phương pháp này là trẻ em dưới 12 tuổi (vì các cháu thường sợ, không hợp tác với bác sĩ), người đang đeo máy tạo nhịp tim, người bị chấn thương có đóng nẹp, đinh vít kim loại trong người và phụ nữ có mang.
    Tuy nhiên, phương pháp này hiện còn khá đắt. Chi phí cho điều trị trong tháng đầu tiên tại Bệnh viện Việt - Pháp là 180 USD (khoảng gần 3 triệu đồng), là mức giá khá cao với nhiều người có mức thu nhập trung bình hoặc thấp.
    * Điều trị nội khoa (dùng thuốc điều trị):
    + Làm khô bàn tay bằng bột khô, dung dịch nhôm clorua kali, formol.
    + Thuốc ức chế dẫn truyền thần kinh.
    + Thuốc an thần, tâm lý liệu pháp.
    Thường điều trị nội khoa không đem lại kết quả, hoặc chỉ có kết quả tạm thời.
    * Điều trị ngoại khoa:
    + Diệt hạch giao cảm bằng tiêm huyết thanh nóng qua da vào chuỗi hạch.
    + Diệt hạch giao cảm trong ngực bằng phương pháp mổ mở hay nội soi.
    Phương pháp diệt hạch giao cảm qua đường ngực bằng nội soi điều trị bệnh ra nhiều mồ hôi tay mang lại kết quả cao, an toàn và thuận lợi. Ra mồ hôi tay là hoạt động bình thường để điều nhiệt tự nhiên của cơ thể do hệ thần kinh giao cảm đảm nhiệm. Nhưng khi điều khiển của hệ thần kinh giao cảm thái quá sẽ dẫn đến ra nhiều mồ hôi tay. Bệnh tuy không gây hại nghiêm trọng cho sức khoẻ nhưng gây khó chịu cho người bệnh.
    Dụng cụ phẫu thuật là một bộ mổ nội soi STORZ cùng với một dụng cụ vén màng phổi khi cần thiết, một kẹp để tách và đốt dây giao cảm. Các bệnh nhân khi phẫu thuật đều được gây mê nội khí quản để làm xẹp từng bên phổi. Sau đó, các thầy thuốc đưa ống nội soi xác định chuỗi hạch giao cảm và tiến hành đốt chuỗi hạch này ngang mức đốt sống ngực 2 và 3. Sau phẫu thuật, bệnh nhân nằm lại viện 24 giờ để các bác sĩ theo dõi và xử lý kịp thời các biến chứng phổi như tràn khí xẹp phổi hay chảy máu.
    Phương pháp diệt hạch giao cảm qua đường ngực bằng nội soi có thể làm tại các bệnh viện lớn như Việt Đức, Bạch Mai, Saint Paul,...
    Sau này có thể gặp tình trạng ngược lại là bị khô tay chân, mồ hôi ít.

Chia sẻ trang này