1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh Ngáy ngủ

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi befrank, 27/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. befrank

    befrank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Bệnh Ngáy ngủ

    Bác nào biết cách chữa thì mách tui với? Help me.................................
  2. autosaver

    autosaver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Cứ nằm nghiêng mà ngủ thì không bị ngáy bạn à
  3. heotocdo

    heotocdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Nguyên nhân:
    - do sự bế tắc đường hô hấp (do mắc bệnh dị ứng, amiđan quá to, viêm xoang, phong mũi... hoặc do những dị dạng bẩm sinh như cổ họng hẹp, cuống lưỡi to, cuống họng dài...)
    - do uống rượu say ngủ mê mệt, cơ thể quá béo khiến mỡ bám dày cổ họng và hút thuốc lá nhiều khiến khói ám làm cổ họng hẹp đi...
    Triệu chứng ngáy ngủ có thể chia làm 3 cấp độ:
    Cấp độ 1 - ngáy ít, tiếng ngáy không to và khi nằm nghiêng sẽ ngừng ngáy.
    Cấp độ 2 - ngáy vừa phải, ngáy to hơn và nằm ngủ ở tư thế nào cũng vẫn ngáy.
    Cấp độ 3 - ngáy rất to ở mọi tư thế nằm ngủ và kèm theo triệu chứng nghẹt thở nhất thời, khiến người ngáy tỉnh giấc với trạng thái mệt mỏi. Mức độ này có thể nguy hiểm tới bệnh nhân.
    Tác hại:

    - Khi tỉnh dậy vào buổi sáng, người ngủ ngáy cảm thấy vẫn còn buồn ngủ và thiếu tỉnh táo do giấc ngủ không sâu hay bị thức giấc khiến máu không cung cấp đủ cho não bộ, thật nguy hiểm khi họ điều khiển xe cộ đi làm việc trong trạng thái này.
    - Ngoài ra, bệnh ngáy ngủ còn dẫn đến nhiều nguy cơ mắc các chứng bệnh khác như huyết áp cao, suy giảm khả năng ********, bệnh nhồi máu cơ tim, tim loạn nhịp hoặc bệnh đột tử trong khi ngủ...
    Điều trị:
    Cải thiện sức khỏe của cơ thể bệnh nhân như phác đồ giảm cân, giảm uống rượu bia, cai hút thuốc lá...
    Trong trường hợp không có kết quả, bệnh nhân có thể được tiến hành giải phẫu mở rộng đường họng, chích cuống họng, cuống lưỡi, cắt amiđan để tăng cường lưu thông đường hô hấp. Phương pháp này thường làm bệnh nhân đau và vết mổ lâu lành.
    (st)
  4. girlxd

    girlxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cứ nằm nghiêng là hết. Trước hồi còn phổ thông, bố mình ngáy rất to làm đêm mình không thể học bài được. mẹ tớ có giải pháp là cho bố nằm nghiêng thế là hết.
    Sau này mình cứ trêu bố là may cho bố cái áo mà đeo thêm quả bóng đằng sau lưng, thế là khi đi ngủ mặc vào, không thể nào nằm ngửa được. He he he
  5. ngophuongtu

    ngophuongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    nói chung nằm nghiêng cũng là 1 giải pháp , chỉ có điều có những người nằm nghiêng vẫn ngáy như bình thường , ko biết bạn có thuộc số đó không
  6. befrank

    befrank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào biết muốn phẫu thuật thì làm ở đâu nhỉ? Chi phí hết bao nhiêu? Thời gian thế nào nhỉ?
  7. heotocdo

    heotocdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn phẫu thuật thì liên hệ khoa Tai - Mũi - Họng, BV Chợ Rẫy.
    Trường hợp amidal to làm hẹp cả eo họng, sẽ phẫu thuật cắt amidal để tái hồi lượng lưu thông không khí. mục tiêu chính của điều trị hội chứng ngáy là điều chỉnh hoặc chỉnh hình một hay nhiều yếu tố gây hẹp đường thở. Chẳng hạn, đối với những người béo phì thì cần phải giảm cân; thay đổi tư thế nằm ngủ; kiêng rượu; hạn chế dùng các thuốc an thần hoặc dùng những thuốc làm rộng đường thở (phải do bác sĩ chỉ định), có thể phẫu thuật để giải quyết những yếu tố gây bệnh như: cắt amidal, nạo VA, cắt polyp mũi, chỉnh hình vách ngăn...
    Mức độ ngáy gia tăng theo thời gian, nếu điều trị những phương pháp điều chỉnh khác không đỡ thì phải phẫu thuật, thường khi bệnh ở độ III thì phải mổ để điều chỉnh màng hầu. Kết quả, có thể giảm ngáy từ 70 - 80% hoặc còn ngáy nhẹ. Mục đích phẫu thuật là để giải quyết những nguyên nhân, làm rộng đường thở, để không khí đi qua dễ dàng. Những người bị hội chứng ngáy cần bỏ thuốc lá và rượu (hai thứ này làm dày niêm mạc, gây hẹp eo họng)...".
  8. befrank

    befrank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều, nhưng mình ở HN bạn ạh, vậy có lẽ nên đến BV Bạch Mai nhỉ

Chia sẻ trang này