1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh nhân cần được chăm sóc như thế nào qua các giai đoạn?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi kevinafeldman, 04/01/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kevinafeldman

    kevinafeldman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2015
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Sử dụng thực phẩm bổ sung thay thế:
    Hiện nay việc sử dụng các thực phẩm chức năng nhằm phòng và chăm sóc bệnh ung thư là rất phổ biến. Tại Úc, ước tính có từ 17-52% bệnh nhân ung thư có sử dụng các sản phẩm này. Hiện nay các nhà khoa học đang tìm hiểu vai trò của rất nhiều chất dinh dưỡng có trong các thức phẩm đối với bệnh ung thư. Một số sản phẩm đã được sử dụng như sụn cá mập, hạt quả mơ đã từng được một số người dùng với hy vọng chữa bệnh ung thư nhưng các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng liên quan đến các sản phẩm trên sau khi được tiến hành đều khẳng định là không có hiệu quả. Tuy nhiên, tới thời điểm này chưa có một loại thực phẩm nào được chứng minh là có khả năng chữa được bệnh ung thư. Một số khác khuyến cáo bệnh nhân dùng một liều lớn các vitamins và chất khoáng để điều trị bệnh ung thư, điều này rất nguy hiểm và không có bằng chứng khoa học nào chứng minh cho sự an toàn và hiệu quả của phương pháp đó.
    [​IMG]
    Giải pháp cho bệnh ung thư
    Nuôi dưỡng khi bệnh nhân bị suy kiệt:
    Hội chứng liên quan đến việc cơ thể giảm cân, giảm dự trữ chất béo, mất cơ rất nhanh liên quan đếu rối loạn chức năng của nhiều cơ quan nội tạng. Vì vậy cham soc benh nhan ung thu cần hết sức lưu ý đảm bảo năng lượng ăn vào 120KJ/kg cân nặng/ngày; tăng lượng protein ăn vào lên 1.4g/kg/ngày. Bổ sung acid béo omega 3 nhất là EPA cho bệnh nhân.
    [​IMG]
    Người bệnh ung thư bị suy kiệt
    Sử dụng thực phẩm bổ sung thay thế không đúng cách:
    – Đã có có nhiều nghiên cứu chỉ ra các sản phẩm hiện trên thị trường nếu không sử dụng đúng cách có thể mang lại nhiều tác dụng phụ.
    - Các tác dụng về điều trị ung thư của các sản phẩm hiện nay đều chưa được khoa học thừa nhận nên có thể nói đều là khuyến cáo sai.
    – Nếu chỉ sử dụng một vài sản phẩm được xem là “tốt” nào đó mà không để ý tới chế độ dinh dưỡng tổng thế có thể dẫn đến thiếu hụt các chất dinh dưỡng khác.
    – Các chất có trong các sản phẩm bổ sung có thể tương tác với thuốc điều trị làm giảm tác dụng hoặc có thể gây độc.
    – Có thể dẫn đến suy dinh dưỡng hoặc làm trầm trọng thêm nếu bệnh nhân đã suy dinh dưỡng.
    – Bệnh nhân phải chi phí những khoản tiền không cần thiết trong khi điều trị ung thư cần lâu dài và tốn kém.
    – Có nhiều bệnh nhân vì quá tin vào các quảng cáo về một sản phẩm bổ sung nào đó mà sao nhãng việc tuân thủ điều trị.
    – Trên đây chỉ là những lưu ý chung khi chăm sóc, nuôi dưỡng bệnh nhân bị ung thư. Một chế độ ăn chi tiết hơn phù hợp cho từng bệnh nhân cần dựa trên những nguyên tắc trên và nên tư vấn thêm từ các chuyên gia dinh dưỡng tiết chế, bác sỹ điều trị nhằm đảm bảo dinh dưỡng của bệnh nhân được đảm bảo từ đó có sức khỏe tốt chống chọi bệnh tật và khỏe mạnh hơn.

Chia sẻ trang này