1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh nhân viêm amidan hạn chế ăn gì nhanh khỏi chứng bệnh

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi nhungle233, 15/09/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungle233

    nhungle233 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2016
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    Viêm amidan hốc mủ chính là loại viêm amidan khá nghiêm trọng và có khả năng gây ra các hậu quả nguy hiểm. Ở trong thời điểm điều trị, bệnh nhân buộc phải để ý tới kế hoạch dinh dưỡng, nắm rõ bệnh viêm amidan hốc mủ kiêng ăn gì để giúp đỡ với việc chữa có hiệu quả tốt nhất.
    Bị căn bệnh viêm amidan hốc mủ kiêng ăn gì?

    Vì chứng bệnh viêm amidan hốc mủ bắt đầu ở tại vùng cổ họng nên có thể gây ra các dấu hiệu nuốt nước bọt rát cổ họng, ngứa cổ họng ho lâu ngày nên cần kiêng kỵ cẩn thận trong việc dinh dưỡng và ngủ nghỉ nhằm hạn chế một số nguy cơ biến chứng sang căn bệnh viêm cơ tim, bệnh lý viêm thận, bệnh chứng thấp khớp… do vậy, người bị mắc bệnh viêm amidan có mủ cần phải kiêng ăn các món ăn sau đây:
    1.Thức ăn có chứa nhiều dầu mỡ, chất béo
    Nếu như bị mắc chứng bệnh viêm amidan mà sử dụng thực phẩm có chứa nhiều dầu mỡ, một số chất béo sẽ rất dễ sinh đàm và dẫn tới nhiệt, khiến cho chứng bệnh khó hết hơn hay bị tái lại nhiều lần lên. Các đồ ăn có chứa rất nhiều dầu mỡ như đồ rán, chiên, thực phẩm nhanh… cần phải bỏ đi ra chế độ ăn uống hàng ngày của bệnh nhân.

    [​IMG]
    2.Thực phẩm ăn khô cứng, thô ráp
    Lương khô, thức ăn chiên giòn, đồ nướng...Thường thì không có lợi với người gặp phải vấn đề ở cổ họng, nhất là người mắc bệnh viêm amidan hốc mủ. Một số loại thực phẩm đó đều có bề ngoài góc cạnh, các lúc đi vào vòm họng dễ dẫn tới ma sát và tạo nên tổn thương đến mô họng, thương tổn tới amidan thêm. Các thực phẩm vặt như sô cô la, đậu phộng đều có chứa hợp chất arginin có thể thúc đấy siêu vi phát triển, làm cho những triệu chứng của bệnh viêm amidan hốc mủ biến thành nghiêm trọng thêm.
    3.Đồ uống chứa chất kích thích
    Đấy là một nhóm thực phẩm mà một số bác sĩ thường hay cấm bệnh nhân dùng lúc có tình trạng viêm nhiễm vòm họng nói chung và bệnh lý viêm amidan có mủ nói riêng. Thức uống có ga, rượu, cà phê, thức uống lạnh hoặc khói thuốc… có chứa một số những chất rất nguy hại cho sức khỏe, khiến thuyên giảm nguy cơ kháng thể và vấn đề khôi phục của cơ địa mà bất kì người bị mắc bệnh viêm amidan nào đều bắt buộc phải tránh.
    4.Món ăn nóng, cay
    Các loại thức ăn có nhiều gia vị cay nóng là các đồ ăn có thể gây nên kích ứng cho cổ họng của bạn, cùng với khiến cho amidan phù nề viêm nhiễm nặng nề hơn. Do thế, cần phải hạn chế một vài loại đồ vị gia đấy trong món ăn của bản thân nếu mà chúng ta muốn hết được bệnh viêm amidan có mủ 1 giải pháp nhanh chóng.
    5.Đồ ăn dẫn tới nhiệt dẫn tới nhiễm khuẩn
    Để hạn chế tình trạng nhiệt độc tạo đàm và sinh ra hỏa, bệnh nhân phải nên hạn chế ăn xôi, bắp, tốt nhất là hạn chế các món làm bằng bột, gạo tật, các loại khoai, cá ngừ… vì lúc đi vào cơ địa rất dễ sinh nhiệt, tạo mủ tào đàm làm cho tình trạng căn bệnh viêm amidan hốc mủ của bệnh nhân diễn biến nặng nề và khó điều trị. Bên cạnh đó, các loại thực phẩm này cũng kích thích phản ứng viêm bên trong thể chất làm cho căn bệnh dai dẳng và khó khỏi, tác động nghiêm trọng đến sức khỏe và có nguy cơ chuyển thành thể mạn tính.

Chia sẻ trang này