1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh nổi mề đay có thể điều trị khỏi hẳn được không

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi dalieu360, 30/06/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dalieu360

    dalieu360 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2017
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Dạo gần đây tôi thường hay bị nổi mề đay mẩn ngứa rất khó chịu mỗi khi chiều về hoặc buổi tối. Tôi không biết nguyên nhân bị nổi mề đay là do đâu nhưng bệnh thường tái phát thường xuyên làm tôi vô cùng bối rối. Chuyên gia cho tôi hỏi bệnh nổi mề đay có chữa khỏi được không? Và chữa bằng cách nào xin chuyên gia tư vấn giúp ạ. (
    Cao Minh Nghĩa - Hải Dương)

    [​IMG]

    Giải đáp :Bệnh mề đay có chữa khỏi được không?

    Chào bạn: Bệnh nổi mề đay hoàn toàn có thể chữa khỏi ở giai đoạn cấp tính nếu được chẩn đoán sớm và điều trị đúng theo phác đồ của bác sĩ cùng chế độ ăn uống có chọn lọc. Đối với bệnh mề đay mãn tính việc điều trị sẽ gặp nhiều khó khăn do bệnh tái phát thường xuyên gây tổn hại đến hệ miễn dịch. Vì thế khi nhận thấy những dấu hiệu bị nổi mề đay bạn nên đi khám để được chẩn đoán và điều trị sớm để chóng khỏi bệnh.

    Cách điều trị bệnh nổi mề đay

    Nổi mề đay là bệnh mang tính dị ứng vì thế trước khi điều trị bệnh nhân cần xác định đúng các nguyên nhân gây dị ứng nổi mề đay để loại bỏ.

    Giai đoạn cấp tính
    Bệnh nhân cần giảm hàm lượng muối trong khẩu phần ăn. Nếu trường hợp nổi mề đay kèm theo triệu chứng ngứa ngáy khó chịu bệnh nhân có thể sử dụng giấm thanh pha với nước ấm theo tỉ lệ (1 : 2), hoặc các dung dịch như Calamine, Mentol 1%, để tắm hoặc thoa lên vùng da bệnh.

    [​IMG]
    Hình ảnh mang tính chất minh họa​
    Bệnh nhân không nên sử dụng các loại thuốc kháng histamin dạng mỡ (phenergan), để thoa vì các loại thuốc này rất dễ gây viêm da dị ứng, các loại thuốc mỡ corticoides cũng không nên sử dụng vì rất dễ gây tác dụng phụ cho da mà hiệu quả lại không cao.
    Hiện nay có một số thuốc chống dị ứng thế hệ mới có thể sử dụng trong điều trị nổi mề đay không gây buồn ngủ như : Loratadine (Clarityne), Cetirizine (zyrtec), Astemizole (Hismanal), Acrivastine (Semprex)

    Giai đoạn mạn tính :

    Vì thường liên quan tới các bệnh lý bên trong nên bệnh nhân cần đến bác sĩ chuyên khoa khám, làm thêm các xét nghiệm cần thiết để tìm đúng nguyên nhân và có cách điều trị thích hợp.
    Ở giai đoạn mạn tính bệnh mề đay thường liên quan đến các bệnh lý bên trong như gan, thận, tiểu đường tăng cường tuyến giáp… tình trạng nổi mề đay xuất hiện với tần suất nhiều hơn và ngứa dữ dội hơn bệnh nhân cần đến các bệnh viện chuyên khoa để khám và xét nghiệm để xác định đúng nguyên nhân và được tư vấn phương pháp điều trị đúng nhất


    Lưu ý : Bài viết chỉ mang tính tham khảo trong quá trình điều trị bệnh mề đay bệnh nhân cần tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ tuyệt đối không nên tự ý dùng các loại thuốc chống dị ứng để tự điều trị bệnh tại nhà để tránh những tác dụng phụ và biến chứng khó lường do thuốc.

Chia sẻ trang này