1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh ra mồ hôi nách liệu có thể lây truyền từ mẹ sang con không

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi huongpham05, 22/06/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongpham05

    huongpham05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2016
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Như chúng ta đã biết bệnh ra mồ hôi nách là một bệnh vô cùng phổ biến. Nó có khả năng xuất hiện trên tất cả mọi người không phân biệt bạn thuộc giới tính gì hay địa vị xã hội bạn là ai.

    Có một điều mà những người mắc bệnh ra mồ hôi nách khá băn khăn và thắc mắc nhưng không biết hỏi ai đó chính là “ bệnh ra mồ hôi nách liệu có thể lây truyền từ mẹ sang con không ”. tham khảo thêm tại: làm sao hết mồ hôi nách


    [​IMG]

    Bệnh ra mồ hôi nách có thể lây truyền qua tất cả mọi người:

    Đúng thế bệnh ra mồ hôi nách có tính lây truyền rất cao trong cộng đồng. Không chỉ lây truyền từ mẹ sang con mà trong gia đình nếu có một người bị mắc bệnh ra mồ hôi nách thì nguy cơ những người khác trong gia đình mắc bệnh ra mồ hôi nách là vô cùng dễ dàng. tham khảo thêm tại: cách trị hôi nách dân gian


    Lây truyền của bệnh ra mồ hôi nách đó là truyền vi khuẩn gây mùi từ người này qua người khác khiến cho người không bị cũng sẽ phát sinh nên mùi khi nách có mồ hôi. Nhưng riêng trong trường hợp mẹ và con thì tính lây truyền lại có tỷ lệ cao hơn rất nhiều.

    Lý do: Mẹ và con có chung dòng máu và mang theo gen di truyền. Chính vì thế những yếu tố di truyền trong cơ thể người mẹ sẽ truyền lại cho người con.Trong đó có yếu tố yếu mồ hôi và dây thần kinh vùng nách khiến cho người con sinh ra có tỷ lệ bệnh ra mồ hôi nách cao hơn bình thường.

    Tại sao di truyền tuyến mồ hôi và dây thần kinh vùng nách lại làm bệnh ra mồ hôi nách.

    Đúng thế tuyến mồ hôi đóng vai trò rất lớn trong chuỗi quá trình gây nên bệnh ra mồ hôi nách. Bạn bị bệnh ra mồ hôi nách chính là do tuyến mồ hôi phát triển và hoạt động mạnh hơn mức bình thường. Khiến cho nách lúc nào cũng trong trạng thái ẩm ướt, tạo môi trường lý trưởng cho vi khuẩn gây mùi hoạt động. Tuyến mồ hôi hoạt động quá mạnh, đặc biệt khi tuổi dậy thì chính là do yếu tố di truyền từ người mẹ hoặc người bố. Yếu tố di truyền từ mẹ sang con cũng có sự ảnh hưởng rất lớn từ người bố. tham khảo thêm tại: cách khử mùi hôi nách


    Chúc các bạn có thêm nhiều kiến thức về bệnh ra mồ hôi nách để có thể trị bệnh một cách an toàn và hiệu quả.

Chia sẻ trang này