1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh sùi mào gà có những dấu hiệu gì để nhận biết?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Ichigo214, 26/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ichigo214

    Ichigo214 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2015
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    1
    Bệnh sùi mào gà là gì?

    Bệnh Sùi mào gà là bệnh xã hội nguy hiểm, do virut Human papilloma (HPV) gây nên, bệnh có tốc độ lây lan nhanh chóng, và tác động lớn đến sức khỏe đời sống nhất là sức khỏe sinh sản. Bởi bệnh nếu không được điều trị kịp thời có thể gây ung thư cổ tử cung, ung thư ********* và vô sinh.

    Dấu hiệu của bệnh sùi mào gà

    - Ở nam giới, sau khi sùi mào gà lây bệnh từ 2-9 tháng, người bệnh thấy xuất hiện những sùi nhỏ, mềm, cao lên như những nhú gai, đường kính khoảng từ 1-2 mm. Tổn thương cũng có thể là những đĩa bẹt hình tròn nhỏ, bề mặt ráp, màu hồng. Thời gian sau, chúng phát triển to hơn, liên kết với nhau thành một mảng rộng trông giống mào gà hay hoa súp lơ màu trắng hồng. Bề mặt mềm, mủn ra ẩm ướt, giữa các nhú sùi có thể ấn ra mủ. Các thương tổn xuất hiện trên niêm mạc da bình thường, không bị thâm nhiễm.

    Ban đầu những dấu hiệu bệnh sùi mào gà thường rất âm thầm, nhưng khi đã có biểu hiện rõ thì mức độ tiến triển của bệnh rất nhanh. Bình thường, sùi mào gà không gây đau đớn và khó chịu. Nhưng khi sùi mào gà phát triển to có thể khiến cho bệnh nhân cảm thấy khó chịu khi đi lại. Khi bị sang chấn hay sờ nắn gây đau, dễ bị xây xước chảy máu hoặc bội nhiễm, các hạch bạch huyết vùng bẹn sưng to, tại các sùi có nhiều mủ.

    - Ở nữ giới, Thông thường những biểu hiện của sùi mào gà thường xuất hiện ở bộ phận sinh dục và hậu môn, do virus thuộc nhóm Papova virus gây nên.

    Sau khi lây bệnh từ 1- 6 tháng, người bệnh thấy xuất hiện những sùi nhỏ, mềm, cao lên như những nhú gai màu hồng, đường kính khoảng từ 1-2 mm. Tổn thương cũng có thể là những đĩa bẹt hình tròn nhỏ, bề mặt ráp, màu hồng. Thời gian sau, chúng phát triển to hơn, liên kết với nhau thành một mảng rộng trông giống mào gà hay súp lơ. Bề mặt mềm, mủn ra ẩm ướt, giữa các nhú sùi có thể ấn ra mủ. Các thương tổn xuất hiện trên nền niêm mạc da bình thường, không bị thâm nhiễm.

    Sùi mào gà ở nữ cũng thường được phát hiện ở vùng tiền đình, âm vật, môi lớn, môi bé, âm hộ, cổ tử cung. Đôi khi chúng xuất hiện ở khắp bộ phận sinh dục, các nếp gấp bẹn, vùng quanh hậu môn và bên trong hậu môn. Một số trường hợp do vệ sinh kém kèm theo có thai các nốt sùi mào gà phát triển thành một khối lớn, to bằng nắm tay, màu đỏ tươi, tiết ra chất dịch mùi hôi thối.

    Nguồn: Phòng khám đa khoa Thiên Tâm

Chia sẻ trang này