1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh suy giãn tĩnh mạch nông- không biểu hiện nhưng nguy hại

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi yolo1411, 13/12/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yolo1411

    yolo1411 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2016
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay mọi người có thể tự tìm tòi về bệnh “ suy giãn tĩnh mạch” một cách khá dễ dàng thông qua những trang mạng xã hội khác nhau. Hầu hết đều đưa ra những triệu chứng : nặng chân, mỏi chân, cảm giác châm chích và ngứa, sưng phù mắt cá chân, chuột rút về đêm, … sau đó có thể kèm theo những triệu chứng khi bệnh tiến triển như : các tĩnh mạch nổi lên trên da thành từng búi, chân xuất hiện lở lóet,…

    Do không hiểu về bản chất của bệnh “ Suy giãn tĩnh mạch ” ra nhiều người khi thấy chân mình nổi các búi tĩnh mạch nhưng không có những biểu hiện đau mỏi như miêu tả ra vẫn cứ nghĩ mình không phải là nạn nhân của “Suy giãn tĩnh mạch”. Mà không hiểu mình đang bị “suy giãn tĩnh mạch nông”.



    [​IMG]



    Thông thường bệnh suy giãn tĩnh mạch biểu hiện ở 2 khía cạnh: biểu hiện cơ năng (là các dấu hiệu chỉ có người bệnh cảm nhận được) và triệu chứng thực thể (là các dấu hiệu có thể nhìn thấy).

    Một số nghiên cứu dịch tễ học cho thấy, đối với bệnh suy giãn tĩnh mạch mạn tính, biểu hiện cơ năng ở chân thường không tương quan với dấu hiệu lâm sàng. Chẳng hạn một vài bệnh nhân cảm thấy đau ở chân rất nhiều nhưng khám lại không phát hiện gì. Hoặc ngược lại, bệnh nhân có giãn tĩnh mạch ngoằn ngoèo dưới da tuy nhiên không hề cảm thấy đau nhức hay biểu hiện cơ năng nào.

    Nghiên cứu về tĩnh mạch Ediburgh ở Anh tiến hành trên 1.500 bệnh nhân tuổi từ 18 tới 64, cho thấy khoảng 40% có tĩnh mạch giãn to khi khám bệnh tuy nhiên gần như không thấy đau hay khó chịu ở chân. Trái lại, 45% bệnh nhân than phiền có triệu chứng đau ở chân phù hợp với bệnh tĩnh mạch nhưng không bị giãn tĩnh mạch.

    Khi thấy xuất hiện ở chân những sợi dây búi tĩnh mạch giãn một cách bất thường (có người quen gọi là sợi gân xanh nổi dưới da, đặc biệt rõ ở người da trắng và mỏng) đó là chứng bệnh giãn tĩnh mạch nông. nhưng cũng dễ nhầm lẫn với các hiện tượng khác. Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới thì bệnh giãn tĩnh mạch nông có 3 đặc điểm chính: Tĩnh mạch giãn là tĩnh mạch nông. Tĩnh mạch giãn chảy ngoằn ngoèo (quanh co). Tĩnh mạch đó có hiện tượng máu lưu thông theo chiều trái ngược.



    [​IMG]



    Với định nghĩa này sẽ loại trừ bệnh giãn tĩnh mạch sâu, bệnh phồng tĩnh mạch, giãn tĩnh mạch trong thể thao (tĩnh mạch chạy thẳng). Giãn tĩnh nông có thể là giai đoạn đầu của suy tĩnh mạch mạn tính hay các biến chứng loét ở chân.

    Nếu người bệnh có những biểu hiện như trên là đang bị “ Suy giãn tĩnh mạch nông”. Cần được chữa bệnh kịp thời và đúng cách để tránh các biến chứng cũng như hậu quả nghiêm trọng.

Chia sẻ trang này