1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh thoát vị đĩa đệm tái phát

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi marcoexo05, 28/10/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marcoexo05

    marcoexo05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2017
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Điều trị thoát vị đĩa đệm tùy theo tính chất tổn thương, biến chứng của bệnh cũng như mức độ ảnh hưởng của bệnh lên khả năng vận động và sinh hoạt của người bệnh. Các biện pháp điều trị bao gồm điều trị nội khoa, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng và cả ngoại khoa (phẫu thuật). Điều trị nội khoa bằng thuốc có thể chữa khỏi đa số các trường hợp thoát vị đĩa đệm.

    Nếu sau phẫu thuật, người bệnh không có chế độ tập luyện cơ vùng thoát vị, không có ý thức giữ tư thế đúng thì rất dễ bị đau tái phát bệnh thoát vị đĩa đệm.

    Kết quả phẫu thuật phụ thuộc vào mức độ thoát vị đĩa đệm, tình trạng bệnh chung và tiến trình cuộc mổ. Các biến chứng sau mổ có thể gặp là nhiễm khuẩn sau mổ, yếu cơ vùng cột sống thắt lưng…

    [​IMG]


    Tuy nhiên, các biến chứng này sẽ được hạn chế tối đa khi tiến hành phẫu thuật ở các cơ sở y tế tin cậy. Nếu đang điều trị thoát vị đĩa đệm, bệnh nhân nên đeo đai lưng khi ra khỏi giường, cho dù có làm việc hay không đều phải tăng cường bảo vệ lưng, tránh cho lưng bị tổn thương, thời gian đeo đai lưng không được vượt quá 3 tháng để phòng cơ lưng bị teo.

    Người làm việc chân tay nên tăng cường ý thức bảo vệ lưng, thay đổi phương thức làm việc, tránh làm những công việc ảnh hưởng nặng gây áp lực cho vùng lưng, nên đổi sang công việc nhẹ nhàng hơn.

    http://phongkhampcc.simplesite.com/437150536
    https://notehub.org/4wml7

Chia sẻ trang này