1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bệnh thủy đậu , giời leo

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi huta85, 15/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huta85

    huta85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ZONA thần kinh là gì nhỉ
  2. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Shingles?
    Thứ năm, 6/6/2002, 07:40 (GMT+7)
    Zona - bệnh của những cơn đau dai dẳng
    Bệnh zona xuất hiện ở những người từng bị thủy đậu, biểu hiện bằng cảm giác rát bỏng và đau ở vùng da, nơi sẽ mọc lên các mụn nước. Bệnh nhân luôn cảm thấy đau đớn khó chịu. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là tình trạng đau sau zona, một trong các biến chứng của bệnh.
    Bác sĩ Đặng Hoàng Anh, Bệnh viện Da liễu TP HCM, cho biết, tác nhân gây virus zona varicellae, cũng là tác nhân gây bệnh thủy đậu. Virus này có thể nằm hàng chục năm trong hạch bạch huyết của người từng mắc bệnh thủy đậu, sau đó tái hoạt động và gây ra bệnh zona. Bệnh zona xuất hiện ở mọi lứa tuổi, nhưng thường gặp hơn ở những người có sức đề kháng yếu như người già, người nhiễm HIV, người có bệnh về máu, tiểu đường, ung thư, lupus đỏ cấp...
    Triệu chứng khởi đầu là người bệnh có cảm giác rát bỏng và đau ở vùng da (sẽ nổi mụn nước sau này), có thể kèm theo sốt, nhức đầu, ớn lạnh. Sau đó, các mụn nước sẽ xuất hiện thành chùm trên nền hồng ban, thường ở một bên cơ thể và dọc theo dây thần kinh. Vị trí thường gặp nhất là ở ngực (theo dây thần kinh liên sườn), cổ, mặt, vùng lưng (theo dây thần kinh tọa).
    Nếu không được điều trị sớm, những bọng nước dễ bị vỡ ra, lan rộng, sau khi lành để lại nhiều sẹo xấu hoặc dẫn tới biến chứng mù mắt (nếu bị zona ở mắt) và đau sau zona.
    Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trung tâm Cấp cứu Trưng Vương TP HCM, cho biết, đau sau zona là biến chứng đáng sợ nhất của bệnh zona. Tuổi càng cao càng dễ bị biến chứng này. Đây là tình trạng đau dai dẳng theo khoanh da sau khi mụn nước đã lành (4-6 tuần), là hội chứng đau mạn tính, rất khó trị. Lúc này, bệnh nhân phải chịu những cơn đau liên tục như dao đâm, cắt thịt. Có người đau từ vài tháng đến 2 năm, có người đau dai dẳng suốt đời.
    Để tránh biến chứng này, trong thời gian mắc bệnh zona, bệnh nhân cần điều trị bằng thuốc kháng virus. Thuốc cũng giúp mau lành sẹo, giảm mức độ bệnh, rút ngắn thời gian viêm và đau cấp.
    Bác sĩ Thủy cũng cho biết, gần 90% bệnh nhân đau sau zona ở Trung tâm Cấp cứu Trưng Vương từng được điều trị sai với các cách chữa dân gian như khoán (lấy mực tàu khoanh vùng mọc mụn nước), đắp đậu xanh, lá cây... nơi đau, rát. Các cách điều trị này chẳng những không chữa khỏi bệnh mà còn gây ra tình trạng bội nhiễm ở các vùng tổn thương da. Điều đáng tiếc là khi dùng theo những cách này, người bệnh đã tự đánh mất khoảng thời gian điều trị hiệu quả nhất (trong vòng 3 ngày tính từ khi khởi bệnh).
    Người Lao Động

    VNEXPRESS
  3. nthbk2002

    nthbk2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác Milou
    Em không biết tại sao bệnh nhân zona điều trị bằng cách giã nhỏ đậu xanh và đắp lên vùng tổn thương da rất nhanh khỏi. Thậm chí các bác sỹ Da liễu cũng khuyến khích dùng theo phương pháp này???
    Hai
  4. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Hổng biết, nhưng bác sĩ nói sao nghe vậy chứ sao .
  5. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào thunamtuoc,
    Có lẽ là bạn bị bỏng rạ rồi. Từ chuyên khoa gọi là nhiễm Herpes zoster, còn dân gian cũng có tên khác là giời leo (do con giời có chứa phosphore nên cũng gây ra tổn thương tương tự nhưng về mặt bản chất thì khác hẳn).
    Có hai cách giải quyết: sử dụng thuốc "gia truyền" hoặc thuốc "Tây truyền".
    Thuốc dân gian: nhai nát đậu xanh đắp vết thương ngày hai lần.
    Thuốc "Tây truyền": dùng Zovirax, nhưng báo trước là mắc tiền . Có thể thoa thêm pommade Acyclovir. Còn giảm rát và đau có thể sử dụng thuốc Paracetamol và Cimetidine.
    Tuy nhiên, thường thì tổn thương có thể tự khỏi sau 7 ngày, vấn đề chỉ nằm ở chỗ giảm đau và chống bội nhiễm mà thôi.
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?
  6. gio_lang_du

    gio_lang_du Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    bạn chỉ cần bôi hồ nước và uống nhiều vitamin C
  7. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào anhkhoayy ,
    Hiện nay trên thế giới còn loại the smallpox virus ( variola virus) này không ?
    Có hai nơi còn giữ small pox virus ... 1 ở tại nước Mỹ ( the United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in Atlanta, Georgia ) và còn nơi khác là ở nước Nga ( located outside Novosibirsk, Russia ) .
    Sau khi nước Mỹ bị khủng bố năm 2001, có nhiều nhà khoa học đã đề nghị huỷ bỏ tất cả mẫu small pox virus để tránh sự khủng bố bằng vi trùng có thể xãy ra , sau nhiều lần tranh cảI , cuối cùng thì những mẫu virus này được giữ lại cho đến bây giờ .
    Tôi nghe nói đã ngăn chặn được rồi cơ mà sao bây giờ nó lại hoành hành nhỉ ?.
    Đúng vậy , bệnh đậu mùa đã hoàn toàn trừ tuyệt căn ( Eradication ) ... vì thế tại Hoa Kỳ ở vào năm 1972 , tất cả thuốc chủng ngừa ( Vaccine ) cho virus này đã huỷ bỏ ... và cho đến nay , sau hơn 20 năm , tại nước này chưa từng xãy ra bệnh đậu mùa này .
    Note : Khi người bị bệnh Trái gạ ( chickenpox ) nặng có thể lầm là bệnh đậu mùa ... G. không nghĩ với 1 vài xét nghiệm nào đó mà có thể cho đó là bệnh đậu mùa vì :
    1). Cultures phải cấy khoảng 1 -2 tuần để xát định .
    2). Hơn 20 năm nay chưa có 1 case nào về loại này xãy ra , nên các Drs. chỉ học và hiểu biết về bệnh này qua lý thuyết thôi .
    3). Trái gạ cũng nổi hạt đỏ ( rash , lesion ) , có mũ ( pus ) ở mặt và khắp cơ thể ... Small pox cũng có cùng 1 loại lesion như vậy chỉ khác là những spots đỏ này lớn hơn trái gạ 1 chút thôi .
    Cách phòng chống và ngăn ngừa bệnh đậu mùa .
    Bệnh này rất lây , không có thuốc chữa , đa số là không sống được vì bị nhiễm trùng của bacterial infection ... chỉ chữa cho cơ thể đừng bị mất chất nước và dùng thuốc để giảm sốt , đau nhức thôi .
    Virus truyền mhiễm rất nhanh chống từ người sang người , có thể bị nhiễm bệnh nếu :
    1). Hút thở không khí có loại siêu vi khuẩn này .
    2). Lây qua đường miệng như đứng gần người bệnh đậu mùa đang ho , thở , nói chuyện .... khi siêu vi trùng này vào được cơ thể con người sẽ bắt đầu tấn công các tế bào trong cơ thể .
    G. bận chút , sẽ trở lại nói chi tiếc về bệnh này .
    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 03/10/2004
  8. anhkhoayy

    anhkhoayy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc bài của bạn thì có lẽ những Sv ở KTX của tôi bị trường hợp như bạn nói . Hiện nay đã có 1 trường hợp ra viện và trên mặt của anh ta để lại những vết thâm tím như là bị sẹo ở trên mặt ... Và những người ở gần người nhiễm bệnh đầu tiên ở trường tôi đều bị nhiễm . Và theo tôi biết thì ko chỉ có trường tôi nhiễm loại bệnh như thế này mà có cả những Sv trường khác hic hic .
    Mà tôi cũng ko nhớ là hồi bé đã được tiêm chủng chưa nhỉ ?. Mà nếu tiêm rồi thì sao mà chưa tiêm thì sao ?. Nên cũng hơi lo lắng hic hic .......
    Sáng tháng 5 trời trong xanh quá .
    Bốn phương tụ về Ba Đình
  9. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Bạn nói vậy thì G. có thể khẳng định đây không phải là bệnh gây ra bởi siêu vi khuẩn rồi ( viruses ) xin an tâm .
    1). Nếu thật sự là đậu mùa lan tràn như vậy thì mấy ngày nay thế giới đã biết rồi .
    2). Càng không phải là bệnh trái gạ ( chickenpoxvirus ) , vì đa số ai cũng đã bị qua từ lớn còn nhỏ , sau khi khỏi bệnh cơ thể sẽ có kháng sinh miễn nhiễm suốt đời .
    3). Càng không phải là shingles ( varicella zoster ) , shingles gây ra bởi siêu vi khuẩn of trái gạ và chỉ có những người chưa từng bị trái gạ lúc nhỏ thì sẽ lây từ người đang bị shingles .
    Shingles thường xãy ra cho người lớn tuổi (sau 50 ) sau khi khỏi bệnh trái gạ , siêu vi khuẩn này vẫn còn trong cơ thể và vì 1 lý do nào đó trở bệnh lại khi về già .
    Thường những người không phải chuyên môn về Y khoa dễ nhầm lẫn hai bệnh ImpetigoScabies với bệnh đậu mùa or trái gạ ....Impetigo và Scabies lây rất nhanh và những hạt đỏ cũng tương tự như chickenpox vậy .
    Được Gerbich sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 03/03/2004
  10. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Impetigo
    Là bệnh ngoài da gây ra bởi vi trùng ( bacteria ) có tên Group A streptococcus or Staphylococcus aureus. . Thường xãy ra cho trẻ em và những tháng nóng , tuy nhiên những người ở tập thể , thiếu phương tiện vệ sinh cũng dễ mắc bệnh này . Thường vi trùng này xâm nhập vào cơ thể khi da bị thương như trầy , ngứa , dị ứng , or bị côn trùng cắn .
    Impetigo gây ra bởi Group A streptococcus, bắt đầu bằng những vết nổi đỏ rất nhỏ ( tiny blisters ) , tạo từng chùm có nước ở trong ( như bị phỏng ) bao bọc bởi lớp mài cứng màu vàng nâu .
    Impetigo gây ra bởi Staphylococcus aureus. vết đỏ lớn hơn , nước ( fluid ) từ những hạt này lúc đầu trong sau đục , những hạt nước này thường không vỡ ra .
    Impetigo thường thấy nhiều nhất ở vùng miệng và mũi , ngứa và lan rộng ra khi gãi . Bệnh này lây nhanh nếu dùng chung khăn tắm , quần áo or da chạm với những người bị bệnh này .
    Chữa trị :
    1) . Antibiotic ointment or/and thuốc trụ sinh .
    2). Rữa những vết nhiễm trùng với bằng thuốc khử trùng
    Vi trùng bị giết sau 48 giờ chữa trị .
    Ngăn ngừa :
    Rửa tay trước khi ăn , tránh xài đồ vật chung , chữa những vết thường trên da . Nếu trong gia đình có người mắc bệnh , dùng xà bông có chất xát trùng , giặc quần áo , khăn etc.. bằng nước nóng .

Chia sẻ trang này