1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bệnh thủy đậu , giời leo

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi huta85, 15/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoc_han_giang

    ngoc_han_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã góp ý !
    Thân mến !
  2. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang bị giời leo
    Nó như một vết cào dài trên khuôn mặt, rát và ngứa, hình như lại còn lan dài ra nữa. Mặt nóng bừng.
    Tôi đã bôi Hồ Nước- có đúng ko ạ? Và có cần thêm thuốc gì ko?
    Xin cảm ơn.
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều....
  3. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn codet ,
    Bạn vào trang 3 chủ đề " bệnh này là bệnh gì ? " có nói về bệnh Giời leo .
    Bạn phải đi khám để bác sĩ cho đúng thuốc , đừng tự chữa hoặc dùng thuốc không đúng sẽ làm bệnh nặng hơn .
    Chúc bạn sớn lành bệnh .
  4. DENTIST

    DENTIST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    1
    Nếu đúng là bạn bị giời leo (herpes zoster) thì bôi hồ nwớc không tác dụng mấy đâu!
    BẠn nên tìm mua acyclovir (hay Zovirax, cũng là nó) vừa bôi phối hợp với uống, nếu đau quá có thể dùng thêm thuốc giảm đau (VD: feldene, dolodol...).
    Một điểm đặc biệt quan trọng là bạn phải giữ tại chỗ thật sạch, không để mấy cái mụn nước vỡ ra, nó mà vỡ đến đâu là tổn thương lan rộng đến đó đấy!
    TỐT NHẤT LÀ BẠN PHẢI TỚI KHÁM BS CHUYÊN KHOA DA LIỄU! Vì herpes trên mặt khá nguy hiểm đó, nó có thể lan rộng, gây tổn thương mắt, để lại sẹo xấu hoặc các di chứng cơn đau trên mặt kiểu tic douloureux (đau dữ dội vùng mặt vô căn). Chỉ có bác sỹ chuyên khoa mới có thể cho bạn một điều trị đầy đủ và đúng đắn.
    Túm lại, theo tôi thì trường hợp này bạn không nên thử tự chữa!

    Menteur, mentir comme un arracheur de dent.
  5. LeAnNa

    LeAnNa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Nghệ, nghệ và .... nghệ Bạn giã nghệ tươi vắt lấy nước cốt, rửa mặt thật sạch rồi lấy miếng bông gạc bôi nước nghệ lên. Hồi xưa mình cũng bị như bạn, lúc đó cũng hoảng sợ ghê lắm. Mẹ mình làm cho 1 "chậu" nước nghệ tươi, mình cố thủ trong nhà 1 tuần liền, cả người lẫn mặt lúc nào cũng trong tình trạng vàng ềnh ệch. Nhưng nhờ vậy mà mình không bị sẹo hoặc rỗ da. Thực ra thì khoảng 1 tháng sau khi lành bệnh da cũng chưa mịn màng hắn đâu nhưng 1 thời gian ngắn sau thì da dẻ lại như ngày xưa. Đừng có lo lắng nhiều bạn ạ, theo mình biết thì hầu như ai cũng phải 1 lần trong đời bị cái bệnh này!! Ăn uống nhiều vitamin C cho mau lành da. Hoặc bạn ra hiệu thuốc tây hỏi loại thuốc bôi ngừa sẹo (mình quên mất tên rồi), hình như 70 000/tuýp. Trong lúc chờ thuốc "đặc trị" zimu273 cứ nước nghệ mà chơi!! Hì, chúc mau trở lại xinh đẹp!!
    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 03/10/2004
  6. ha_coi

    ha_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bạn bị thế lâu chưa? Nêu mói khỏi và toàn sẹo rỗ mới bạn thử ăn rau muống xem (theo các cụ truyền lại thì ăn rau muống sẽ làm đầy các vết sẹo lên) sau đó giã nghệ tươi trộn với mật ong và lòng đỏ trứng gà bôi lên cho tiệp màu da. Chúc bạn tìm lại được bộ mặt xinh tươi.
  7. LeAnNa

    LeAnNa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Ah tớ nhớ ra tên thuốc bôi chống sẹo rồi: mad''ecanzone (ỏ mad''ecalzone gì gì ấy ). Thuốc này của Pháp, rất tốt đấy, mình và nhiều người đã dùng rồi.
    Ah zimu273 là boy chứ nhỉ thế mà tớ cứ tưởng 1 cô nàng xinh xắn nào. Hi` con zai thì không cần phải lo lắng lắm đâu, cùng lắm là vào beauty salon cà da là ok thui hihì...
    Thui chúc đẹp trai nhá!!
  8. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chuyển vào bài viết of cuteguy viết lúc 19:37 ngày 21/04/2004
    Tôi năm nay đã 19 t....Mới đây tôi bị lây bệnh thuỷ đậu từ thằng cháu(mới có 5 tuổi).Tôi đi khám bs da liễu...ông ấy nghi tôi bị nhiễm bệnh sida...hỏi tôi đã từng tiêm chích hay quan hệ chưa....làm tôi thưc sự lo sợ vì tuy ko tiêm chích và cũng chưa từng 1 lần làm đàn ông nhưng cách đó hơn 1 tháng,tôi đi cắt tóc bị dao cạo làm chảy máu....nỗi sợ am'''''''' ảnh tôi...sau đó 4 tháng,tôi đi xn hiv thì âm tính hoàn toàn
    Vậy phải chăng người lớn như tôi thì hiếm người bị thuỷ đậu?
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Chào bạn ,
    Thuỷ đậu là bệnh rất thường xãy ra cho trẻ em , nhưng người lớn cũng bị nếu lúc nhỏ chưa từng bị qua bệnh này ... có điều là người lớn bị thuỷ đậu phần lớn có nhiều triệu chứng nặng hơn là trẻ em , đôi khi những hạt nước nổi nhiều và rất to ... điều này có thể làm cho bác sĩ đặt nghi vấn là có phải đây là bệnh ngoài da nào đó do viruses gây ra thường tìm thấy trên những người bệnh AIDS ...
    Có nhiều người đã dùng thuốc kháng sinh lúc có thuỷ đậu ... đưa đến tình trạng rất phiền phức .
    Còn về HIV trong máu , từ khi bị nhiễm cho đến khi thử máu có kết quả dương tính .... đôi khi phải sau 6 tháng hoặc kéo dài đến gần 3 năm mới tìm thấy loại virus này trong máu ... nếu bạn lo sợ thì nên thử lại HIV ít nhất mỗi 1 năm 1 lần trong vòng 3 năm ... hoặc có những triệu chứng bệnh thì nên khám ngay .
    Chúc bạn sớm khỏi bệnh .
    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 05:23 ngày 19/05/2004
  9. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Khi mà đã khỏi bệnh thuỷ đậu mới tìm phương pháp đề phòng để tránh cho da bị sẹo thì đã muộn rồi .... nếu bị lổ or sẹo thì là lớp da đó đã hư rồi ... cách chữa là nếu bị sẹo ít thì lộn da mỗi vài năm 1 lần , nếu bị sẹo sâu trên da thì mài bỏ lớp da đó ... hai cách chữa trị này phải chăm sóc rất kỷ không thì bị nám và da sẽ càng xấu hơn .
    Trong lúc đang bị Chickenpox , phải ngừa đừng cho da mặt bị sẹo như tránh gỡ lớp mài trên những mục nước , không gãi ... vì vậy phải cần có thuốc như antihistamine để làm giảm ngứa , topical lotions and thuốc tắm để cho những mài cứng này tự tróc ra ... cắt móng tay ngắn đi etc... để ngừa vết thẹo để lại sau này .
    Chickenpox thường bắt đầu ở bên trong cơ thể trước rồi mới ra đến ngoài da ...bên trong bao tử cũng có những hạt nước như chúng ta đã thấy ngoài da vậy ... cho nên đôi khi các bác sĩ khuyên nên cử ăn những thức ăn cứng để tránh thức ăn rơi vào những mục Chickenpox đang bám trong vách bao tử ... đưa đến nhiễm trùng nghiêm trọng ... và không nên dùng Aspirin trong lúc đang bị Chickenpox .
  10. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    1. Madecassol
    2. Nghiên cứu tác dụng của nghệ trên việc lành sẹo vết thương: 50%, ... nghĩa là cứ 100 người có sẹo, 50 người bôi nghệ, 50 người không bôi thì thời gian lành sẹo như nhau .
    Thân ái

Chia sẻ trang này