1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh tiểu đường kiêng ăn gì cho tốt

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi cotinh1996, 05/02/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cotinh1996

    cotinh1996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2018
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI BỆNH TIỂU ĐƯỜNG KHÔNG NÊN ĂN GÌ
    Đái tháo đường mang lại nhiều biến trứng nguy hiểm, như bệnh tim mạch, đột quỵ, suy gan, suy thận, suy giảm chức năng hệ thần kinh, mắt…vì thế người bị bệnh tiểu đường cần có các biện pháp phòng tránh,hạn chế bệnh ngày càng nặng hơn.
    Để tìm hiểu về tiểu đường không nên ăn gì, trước hết bạn cần tìm hiểu bệnh đái tháo đường là gì và biến trứng của tiểu đường.

    1. Đái tháo đường là gì?
    Tiểu đường là bệnh rối loạn chuyển hóa chất đường trong máu khiến cho lượng đường trong máu luôn ở mức cao(trên 100 mg /dL).Nếu bạn xét nghiệm máu,lượng đường trong máu từ 100-125 mg /dL là bạn đã mắc bệnh đái tháo đường.

    2.Biến chứng bệnh tiểu đường
    Đái tháo đường mang lại rất nhiều biến chứng nguy hiểm,một số các biến chứng của bệnh tiểu đường :
    -Bệnh về tim,mạch máu
    Người bệnh đái tháo đường dễ mắc các bệnh về tim mạch như suy tim,đột quỵ, xơ vữa động mạch.

    -Bệnh về thần kinh
    Người mắc bệnh tiểu đường dễ gây tổn hại đến dây thần kinh,gây suy giảm chức năng hệ thần kinh. Biến chứng của bệnh tiểu đường đến hệ thần kinh như là gây ngứa, tê, nóng hoặc bị đau ở các đầu ngón chân,ngón tay, lâu dần gây mất cảm giác ở các chi.

    -Gây hại thận
    Đái tháo đường gây rối loạn các chức năng của thận,như đi tiểu nhiều, suy thận.

    -Thiệt hại mắt
    Tiểu đường gây suy giảm hệ thần kinh,do vậy có thể làm cho chức năng của mắt suy giảm, gây mắt mờ hoặc có thể gây mù lòa.

    -Dễ nhiễm trùng
    Người bị đái tháo đường có hệ thống miễn dịch suy giảm vì thế khả năng kháng cự bệnh tật,vi khuẩn,virut yếu đi vì thế dễ bị nhiễm trùng,vết thương thường lâu lành,khó lành.

    -Bệnh Alzheimer
    Đó là bệnh suy giảm trí nhớ,suy giảm trí nhớ là bệnh mà người bị bệnh đái tháo đường có thể mắc phải do hệ thần kinh của người tiểu đường suy giảm chức năng.

    3. Tiểu đường kiêng ăn gì?
    Người bị tiểu đường không nên ăn gì để hạn chế các biến trứng của bệnh ngày càng nặng hơn, sau đây là lời khuyên của các chuyên gia bác sỹ:

    - Những thực phẩm chứa nhiều đường
    Người tiểu đường đang dư thừa đường trong máu,nếu cung cấp thêm đường cho cơ thể sẽ sẽ chỉ làm cho bệnh ngày càng nặng hơn, nếu bạn bị tiểu đường thì hãy tránh xa thực phẩm chứa nhiều đường nhé.
    Bệnh tiểu đường không nên ăn gì, đó là các thức ăn có chứa nhiều đường như bánh ngọt,kẹo ngọt,kem,nước trái cây tổng hợp đóng thùng….vì đây là những thực phẩm chứa nhiều đường tổng hợp, khi sử dụng sẽ làm tăng lượng đường huyết trong máu.

    -Hoa quả chín ngọt
    Bệnh tiểu đường không nên ăn trái cây gì,đó là các loại hoa quả chín ngọt như hồng xiêm,dưa hấu,mận…khi những hoa quả này chín thường chứa rất nhiều đường, vì thế nếu bạn bị tiểu đường nên ăn ít hoa quả chín ngọt.

    -Tinh bột
    Tiểu đường không nên ăn gì, đó là các thức ăn chứa nhiều tinh bột như gạo, ngô, khoai,sắn…Vì những thực phẩm này có hàm lượng tinh bột cao, khi hấp thu vào cơ thể sẽ dễ dàng chuyển hóa thành đường.Trong bữa ăn hàng ngày, thay vì ăn nhiều cơm thì bạn nên ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi.

    -Chất béo bão hòa
    Các đồ ăn nhiều chất béo bão hòa làm tăng lượng cholesterol, khi lượng cholesterol cao thì nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch,đột quỵ,xơ vữa động mạch. Thực phẩm có chứa nhiều chất béo bão hòa như thịt heo, nội tạng động vật, trứng,các thực phẩm đóng hộp như mì ăn liền, xúc xích, đồ ăn nhanh vì những đồ ăn này chứa nhiều chất bảo quản, có thể gây béo phì, tăng lượng đường huyết. Vì vậy, bệnh tiểu đường kiêng ăn gì, đó là thức ăn chứa nhiều chất béo bão hòa.

    -Hoa quả sấy khô
    Hoa quả và trái cây thường chứa nhiều vitamin và khoáng chất rất tốt cho cơ thể. Nhưng ở hoa quả trái cây sấy khô, chúng thường chứa nhiều đường, ít chất xơ.Vì vậy người bị tiểu đường hãy hạn chế ăn hoa quả, trái cây sấy khô,thay vào đó hãy ăn hoa quả trái cây tươi.

    -Sữa, bơ, phomai
    Sữa, bơ và phomai là những thực phẩm cung cấp nhiều năng lượng và vitamin cho cơ thể, nhưng chất béo trong những loại thức ăn này lại làm giảm đề kháng và hạn chế sự sản xuất insulin trong tuyến tụy. Tiểu đường không nên ăn gì, đó là nên ăn ít sữa, bơ, phomai .

    -Đồ uống có cồn
    Đồ uống có cồn gây suy gan,suy thận,làm giảm khả năng sản sinh insulin ở tuyến tụy, dẫn đến sự thiếu hụt insulin và gây tăng lượng đường huyết trong máu. Cho nên, người tiểu đường nên sử dụng ít đồ uống có cồn như bia rượu.

    -Muối
    Nếu sử dụng quá nhiều muối trong bữa ăn hàng ngày sẽ dẫn đến tăng áp lực thẩm thấu trong máu khiến cho tim và thận sẽ phải hoạt động nhiều hơn, dẫn đến hàng loạt bệnh về huyết áp, tim mạch, thận, xương khớp, ung thư. Cho nên, bệnh tiểu đường kiêng ăn gì, đó là các thực phẩm chứa nhiều muối.
    Tóm lại : Trong bài viết này,câu trả lời cho câu hỏi “ người tiểu đường nên kiêng ăn gì”, đó là các thực phẩm có nhiều đường, tinh bột, chất béo bão hòa, hoa quả sấy khô, sữa bơ phomai, đồ uống có cồn và muối. Người bị tiểu đường hãy hạn chế những thực phẩm trên để bảo vệ sức khỏe,tránh các biến trứng của bệnh ngày càng trầm trọng hơn

Chia sẻ trang này