1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh trầm cảm và những triệu chứng có liên quan đến căn bệnh này ( Depression , Stress , Sleep disor

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi holmes, 03/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Phác đồ phòng chống tình trạng căng thẳng thần kinh mang tên Soal Coaching Program, xây dựng trên một số phương tiện điều trị tương đối đơn giản.
    Hiệu năng của phác đồ này sẽ càng cao nếu được áp dụng càng sớm. Liệu pháp này kéo dài từng đợt dưới hình thức ?onghỉ dưỡng mười ngày? với các công đoạn như sau:
    1. Trong đa số trường hợp, tình trạng căng thẳng thần kinh dễ tìm được điểm bộc phát trên đối tượng thức khuya làm việc quá độ hay xem truyền hình quá trễ hoặc thói quen ngồi trước máy tính quá lâu. Nhịp sinh học ?ongủ - thức ?" làm việc ?" ngủ? vì thế bị xáo trộn và kéo theo nhiều phản ứng dây chuyền sai lầm của hệ thần kinh .
    Hiện tượng này dễ trở nên trầm trọng dưới ảnh hưởng của quang xạ phát từ màn ảnh của máy truyền hình hay máy vi tính. Người ngồi lâu trước màn hình lại thêm trong phòng kín thì sớm muộn gì cũng sẽ là miếng mồi ngon của tình trạng căng thẳng thần kinh.
    Muốn chặn đứng bệnh chứng này ngay trong giai đoạn mới chớm cần cương quyết dẹp hết truyền hình, máy hát, máy vi tính? để 7-10 ngày liền, mỗi ngày đều lên giường vào lúc 20h và dậy thật sớm vào lúc 4h sáng Để dỗ giấc ngủ, thậm chí có thể dùng thuốc an thần nhẹ, nếu được loại có cấu trúc thảo dược thì càng tốt, miễn sao theo đúng được thời khóa biểu trên.
    Sau khi thức dậy, đùng bắt đầu với công việc mà dành trọn 1-2h đầu cho bình trà xanh có pha chút tai vị, gừng và quế. Công thức này đã từ nhiều thế hệ được cư dân vùng Bayern giữ kỹ như kinh nghiệm điều trị bệnh "buồn".
    2. Bữa ăn trưa thì tùy y sao cho khoái khẩu. Nhưng để giảm gánh nặng giải độc của gan thận nên có bữa ăn chiều ít thịt cá. Ngược lại nên chú trọng vào rau trái tươi. Để giúp tế bào thần kinh trung ương dễ tiếp thu tín hiệu gây giấc ngủ, nên uống thêm vào buổi tối một ly sữa xay với trái chuối và muỗng canh mật ong trong suốt liệu trình
    3. Nếu có thể ngưng hoàn toàn mọi công việc trong thời gian điều trị thì càng lý tưởng Trong thời gian này nên tập trung vào hoạt động thể dục thể thao nhưng nên tránh các bộ môn có tranh hơn thua gay gắt. Đi bộ, đạp xe, bơi lội, thái cực quyền, dưỡng sinh, yoga? là những hình thức thích hợp cho người đang buồn. Đừng tưởng hết buồn phải tìm nơi đô hội. Theo chuyên gia nghiên cứu về quan hệ phong thái (behavior relation) ở Đại học Bonn, nuôi cá kiểng cũng là một phương pháp để người ngắm cá bơi qua lội lại dễ lĩnh hội ý nghĩa đơn giản của cuộc sống
    4. Theo kết quả nghiên cứu ở hai đại học Munich và Tirol, kẽm và magnesium đặc biệt có tác dụng trên hệ thần kinh và nội tiết của người đang rơi dần vào suy nhược. Bên cạnh chế độ dinh dưỡng cần chú trọng vào hải sản để tiếp tế khoáng tố kẽm, người dễ cáu gắt khi lái xe thường là đối tượng thiếu magnesium. Ăn chút đậu phộng, hạt điều, hạt dưa hay mứt chà là, mứt bí? khoảng nửa giờ trước khi ra xe là biện pháp khôn khóe để dù kẹt xe trên đường về nhà mà lòng vẫn phơi phới như kẻ vừa biết yêu sau buổi hẹn đầu tiên.
    Giọt nước làm tràn ly có dung tích không khác gì giọt nước trước đó. Nguyên nhân làm tràn ly nước trên thực tế cũng không phải ly nước cuối cùng. Già néo dễ đứt dây. Muốn ly nước đừng tràn khi không thể khó tắt vòi nước thì chỉ còn hai cách. Hoặc thụ động thay ly lớn hơn để trì hoãn thời điểm tràn đê, hoặc khéo léo chủ động bớt nước trước khi nước kịp dâng đến miệng ly. Khôn khéo hay vụng về chẳng qua khác nhau, hơn nhau ở điểm làm thế nào vẫn rót ngon tay mà không tràn ly nước. Nói nghe thì dễ nhưng có vào cuộc mới thấm thía cái nỗi ?ođoạn trường ai có qua cầu mới hay?. Do đó liệu pháp đầu tiên nên dành cho người đã ?odựa lưng sát vách? chính là chút thông cảm với nạn nhân, cho dù ranh giới giữa nạn nhân và thủ phạm quả thật là quá đỗi mong manh
    (Nguồn: Thời Báo KinhtếSàigòn ?" BS Lương Lê Hoàng)

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  2. TogetherForever639

    TogetherForever639 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Có từ bốn biểu hiện dưới đây trở lên thì nên đưa đến bác sĩ càng nhanh càng tốt:
    - Khí sắc trầm, có cảm giác buồn bã, trống rỗng trong nhiều ngày liền.
    - Giảm rõ rệt sự quan tâm, hứng thú với hầu hết các hoạt động. Tình trạng này diễn ra trong nhiều ngày.
    - Tăng cảm giác hoặc biếng ăn hoặc thèm ăn, dẫn đến việc tăng hay giảm cân đáng kể (cụ thể là thay đổi 5% trọng lượng cơ thể trong vòng một tháng).
    - Khó ngủ, hoặc mất ngủ.
    - Tăng quá mức hoặc suy giảm vận động. Dễ bị kích động hoặc có phản xạ chậm chạp.
    - Mệt mỏi, có cảm giác như bị mất năng lượng từng ngày.
    - Tự ti về bản thân vô dụng, hoặc bị dằn vặt một cách vô lý bởi cảm giác tội lỗi, thậm chí ở mức hoang tưởng.
    - Giảm khả năng tập trung suy nghĩ, không thể tự phán đoán, quyết định.
    - Nhiều lần nghĩ về cái chết, có ý định tự tử.
    Thường thì những diễn biến tâm trạng này khó nhận ra ngay được, nhưng nếu chịu khó quan sát thường xuyên, từ những thay đổi nhỏ nhất, cha mẹ có thể nhận ra con mình đang ở mức độ nào.
    Trầm cảm là bệnh về cảm xúc, do đó việc chữa trị phải kết hợp thuốc và tâm lý.
    Có ba phương pháp điều trị cơ bản: dùng thuốc, tâm lý trị liệu và sốc điện.Thường phải mất khoảng 20?"30 ngày mới thấy được kết quả điều trị. Ðôi khi buộc phải thử một số thuốc chống trầm cảm khác nhau, hoặc với nhiều liều lượng khác nhau, để tìm được loại thuốc tốt nhất cho điều trị. Các thuốc thường dùng trên lâm sàng là: Amitriptyline, Desipramine, Imipramine, Tianeptine.
    Sự thành công của điều trị phụ thuộc người bệnh bị loại trầm cảm nào, độ nặng, thời gian bao lâu và thích ứng như thế nào đối với thuốc và tâm lý trị liệu đang áp dụng. Khoảng 70-80% bệnh nhân được cải thiện tốt nhờ uống thuốc, bất kể trầm cảm nặng hoặc nhẹ, mới xuất hiện hay lâu ngày. Tầm quan trọng của việc điều trị ở chỗ nó giúp ngăn ngừa sự tái xuất hiện trầm cảm.
    Bên cạnh đó, sự quan tâm, tác động của người thân, bạn bè đối với bệnh nhân rất quan trọng, đặc biệt là bệnh nhân thiếu niên. Phần lớn nguyên nhân dẫn đến trầm cảm cho trẻ đều xuất phát từ gia đình, nên sự ?ogiải thoát?, thông cảm về mặt tinh thần của cha mẹ, người thân đối với trẻ rất quan trọng.
  3. TogetherForever639

    TogetherForever639 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Có từ bốn biểu hiện dưới đây trở lên thì nên đưa đến bác sĩ càng nhanh càng tốt:
    - Khí sắc trầm, có cảm giác buồn bã, trống rỗng trong nhiều ngày liền.
    - Giảm rõ rệt sự quan tâm, hứng thú với hầu hết các hoạt động. Tình trạng này diễn ra trong nhiều ngày.
    - Tăng cảm giác hoặc biếng ăn hoặc thèm ăn, dẫn đến việc tăng hay giảm cân đáng kể (cụ thể là thay đổi 5% trọng lượng cơ thể trong vòng một tháng).
    - Khó ngủ, hoặc mất ngủ.
    - Tăng quá mức hoặc suy giảm vận động. Dễ bị kích động hoặc có phản xạ chậm chạp.
    - Mệt mỏi, có cảm giác như bị mất năng lượng từng ngày.
    - Tự ti về bản thân vô dụng, hoặc bị dằn vặt một cách vô lý bởi cảm giác tội lỗi, thậm chí ở mức hoang tưởng.
    - Giảm khả năng tập trung suy nghĩ, không thể tự phán đoán, quyết định.
    - Nhiều lần nghĩ về cái chết, có ý định tự tử.
    Thường thì những diễn biến tâm trạng này khó nhận ra ngay được, nhưng nếu chịu khó quan sát thường xuyên, từ những thay đổi nhỏ nhất, cha mẹ có thể nhận ra con mình đang ở mức độ nào.
    Trầm cảm là bệnh về cảm xúc, do đó việc chữa trị phải kết hợp thuốc và tâm lý.
    Có ba phương pháp điều trị cơ bản: dùng thuốc, tâm lý trị liệu và sốc điện.Thường phải mất khoảng 20?"30 ngày mới thấy được kết quả điều trị. Ðôi khi buộc phải thử một số thuốc chống trầm cảm khác nhau, hoặc với nhiều liều lượng khác nhau, để tìm được loại thuốc tốt nhất cho điều trị. Các thuốc thường dùng trên lâm sàng là: Amitriptyline, Desipramine, Imipramine, Tianeptine.
    Sự thành công của điều trị phụ thuộc người bệnh bị loại trầm cảm nào, độ nặng, thời gian bao lâu và thích ứng như thế nào đối với thuốc và tâm lý trị liệu đang áp dụng. Khoảng 70-80% bệnh nhân được cải thiện tốt nhờ uống thuốc, bất kể trầm cảm nặng hoặc nhẹ, mới xuất hiện hay lâu ngày. Tầm quan trọng của việc điều trị ở chỗ nó giúp ngăn ngừa sự tái xuất hiện trầm cảm.
    Bên cạnh đó, sự quan tâm, tác động của người thân, bạn bè đối với bệnh nhân rất quan trọng, đặc biệt là bệnh nhân thiếu niên. Phần lớn nguyên nhân dẫn đến trầm cảm cho trẻ đều xuất phát từ gia đình, nên sự ?ogiải thoát?, thông cảm về mặt tinh thần của cha mẹ, người thân đối với trẻ rất quan trọng.
  4. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Khám phá mới trong Y học:
    Sẽ chữa khỏi bệnh điên​
    Vì sao người bị điên?
    Đúng vào dịp Hội nghị Châu Âuu về chứng tâm thần phân liệt lần thứ 16 vừa được tổ chức tại Praha, cộng hoà Séc, khái niệm về chứng TTPL của bác sĩ tâm thần người Đức Kraepelin đưa ra vào đầu thế kỷ 20 một lần nữa trở thành đề tài tranh luận sôi nổi:
    TTPL được xác định là căn bệnh do thoái hoá các tế bào thần kinh bị mất dần, cũng như bệnh Alzeheimer hay bệnh Creutzfeld - Jacob( bệnh bò điên ở người) chứ không phải là một dị tật thần kinh như lâu nay các chuyên gia thần kinh thường nghĩ. Sự phân biệt nguồn gốc gây bệnh không đơn thuần gây ra cuộc tranh cãi giữa hai nhóm chuyên gia (nhóm thứ nhất theo giả thuyết chứng tâm thần phân liệt là do thoái hoá các tế bào thần kinh, nhóm thứ hai quả quyết đó là dị tật ở não) , mà phát hiện mới về nguồn gốc gây ra chứng tâm thần phân liệt có thể đem lại những ứng dụng mạnh mẽ cả về mặt chuẩn đoán lẫn điều trị, bởi lẽ hiện nay ngày càng có nhiều bệnh nhân trên thế giới mắc phải chứng bệnh này, bất chấp điều kiện chăm sóc điều trị tốt nhất.
    Thực tế, ngay từ năm 1976, các chuyên gia tâm thần đã biết rằng não của người mắc chứng TTPL và não của người bình thường khác nhau về thể tích các vùng não. Từ sau năm 1984, sự ra đời của phương pháp chụp cộng hưởng từ (RMI) đã giúp chỉ ra rằng một số vùng não của người bệnh bị teo đi. Trong khi đó, phần lớn các bác sĩ thần kinh lúc đó đã và vẫn tin là một số vùng não của người mắc chứng TTPL bị teo đi như vậy là liên quan đến sự phát triển phôi thai trong thời kỳ đầu. Họ cho rằng những khiếm khuyết đó chỉ tạo ra tiền đề cho tâm thần phân liệt chứ không, chứ không phải nguyên nhân trực tiếp gây ra TTPL như những nghiên cứu mới đây chỉ ra. Những người bảo thủ này còn cho rằng chứng rối loạn tâm thần chỉ bùng phát khi có những yếu tố môi trường bên ngoài và những yếu tố tâm lý.
    Theo các báo cáo khoa học tại hội nghị Praha, cách đánh giá như vậy về chứng TTPL đã sai một phần. Để chứng minh, nhóm theo thuyết thoái hoá tế bào thần kinh đã đưa ra nhiều kết quả nghiên cứu, qua đó thuyết phục được cả những người hoài nghi nhất về giả thuyết mới như giáo sư Jefrey A.Lieherman thuộc trường Đại học Bắc Carolina (Mỹ), người một năm trước đây đã kịch liệt chống đối giả thuyết thoái hoá thần kinh." Chứng TTPL không phải là một dị tật não, cũng không phải là do loạn chức năng hoá học của não mà là một căn bệnh thoái hoá giống như những nghiên cứu mới công bố." Jeffrey cho biết.
    Trong số những nghiên cứu gần đây về chứng TTPL, đáng kể là nghiên cứu của giáo sư Hillele Hulshoff - Pol thuộc Trường Đại học Utrect, Hà Lan, bởi lẽ đây là công trình nghiên cứu có cơ sở nhất. Bằng cách sử dụng các PP chụp cộng hưởng từ, chụp não một nhóm bệnh nhân mắc chứng TTPL suốt từ năm 1997, nhà nghiên cứu này đã quan sát thấy một sự thay đổi thường xuyên thể tích các vùng não" Chúng tôi đã đo được sự giảm sút các chất xám - gồm tế báo thần kinh và các mô đỡ - ở người bệnh nhan hơn sự sụt giảm các chất trằng - dây thần kinh - ở người bình thường. Các khu vực đặc biệt bị ảnh hưởng trong thuỳ thái dương là các hạch hạnh (hạnh nhân) , nhất là các hạnh hạnh trái và vùng hải mã. Kết qủa nghiên cứu trên của Hulshoff - Pol sau đó đã được nhà nghiên cứu Eve C.Johnstone thuộc trường DH Edinburg xác minh. Sau một thời gian dài nghiên cứu trên não những bệnh nhân bị TTPL ở Scotland, Eve kết luận: "Nhìn chung những khu vực não bệnh nhân bị ảnh hưởng là thuỳ trán, hạch hạnh và vùng hải mã"
    Những vùng não này có quan hệ trực tiếp tới việc xử lý thông tin liên quan đến môi trường xung quanh và quá trình ghi nhớ. Chẳng hạn các hạch hạnh tham gia vào quá trình nhận biết các cảm xúc của người khác và sản sinh ra cảm xúc. Nếu hoạt động của hạch hạnh trái giảm sẽ gây ra tính tự kỷ ở người bệnh. Các vùng thần kinh trán cũng tham gia vào quá trình nhận biết biểu cảm, ngoài ra còn tham gia vào quá trình tập trung, do đó, nếu vùng này bị rối loạn chức năng sẽ làm người bệnh bí đứt quãng khi suy nghĩ. Vùng hải mã có chức năng chính là ghi nhớ, nếu vùng này bị thoái hoá, người bệnh sẽ suy giảm trí nhớ nghiêm trọng.
    Hạn chế trước mắt
    Mặc dù nhóm các nhà nghiên cứu theo giả thuyết thoái hoá thần kinh đã chứng minh được kết quả trên, nhưng họ vẫn chưa nhận được sự ủng hộ của đại đa số các chuyên gia trong lĩnh vực. Giáo sư Daniel H.Mathalon thuộc Trường Đại học Yale của Mỹ cho biết: Đúng là tất cả các nghiên cứu của họ đều cho thấy sự sụt giảm chất xám, nhưng lại không chỉ ra được các tế bào thần kinh thoái hoá khi nào, vào thời điểm nào." Theo Daniel, sự thoái hoá đặc biệt này thay đổi tuỳ theo từng trường hợp bệnh nhân và theo độ tuổi." Sự sụt giảm chất xám ở các thuỳ trước trán và th ái d ư ơng và diễn ra rất nhanh ở các bệnh nhân trẻ tuổi." Daniel chỉ rõ. Sự sụt giảm này diễn ra nhiều năm trước khi xuất hiện những rối loạn thần kinh ban đầu. "Hơn nữa, việc sử dụng chụp cộng hưởng từ để chẩn đoán phòng ngưà chứng TTPL vẫn chưa được xem xét. Vả lại, sô bệnh nhân được nghiên cứu đều đang trong giai đoạn điều trị và chúng ta không thể biết hết được những tác dụng của các thuốc chống chứng TTPL, biết đâu chính chúng gây ra hiện tượng suy thoái thì sao? Một kết quả nghiên cứu như vậy là chưa đầy đủ." Vị Giáo sư trường Đại học Yale kết luận.
    Sẽ chữa khỏi bệnh điên?
    Nhưng dù gì thì những phát hiện trên có giá trị khoa học rất lớn. đứng trên quan điểm về thần kinh học, ngành bệnh học thần kinh tâm thần đã có những tiến bộ thực sự, nhất là trong việc hiểu được những rối loạn trong ứng xử của người bệnh. Theo những rối loạn hiện nay, những rối loạn ứng xử đó bắt nguồn từ sự sụt giảm chất xám. Do đó, tính hiệu quả của phương pháp điều trị những rối lạon này không chỉ phụ thuộc vào việc điều hoà trao đổi thông tin giữa các tế bào thần kinh thông qua sự kích hoạt các tế bào thần kinh truyền tin mà còn phụ thuộc vào việc tái sản sinh các tế bào thần kinh. "Giả thuyết về việv tái sản sinh tế bào thần kinh ở tuổi trưởng thành đã được đưa ra từ năm 1960 nhưng khi đó chẳng ai tin và phải đợi đến đầu thế kỷ 21, người ta mới tái phát hiện nó. Hơn nữa, các chất như fluoxétine, lithium, thậm chí là xung điện đều được chứng minh là có thể kích thích quá trình tái sản sinh tế bào thần kinh vì các chất trên giúp cơ thể tiết ra BDNF, một chất tăng trưởng thần kinh" Tingstrong thuộc Trung tâm Wallenberg, Thuỵ |Điển, giả thích.
    Những kết quả nghiên cứu của Hilleke Hulshoff - Pol và các nhóm nghiên cứu khác cho thấy các loại thuốc hiện nay dùng tỏng điều trị TTPL như Halloperidol tỏ ra không hiệu quả trong việc tái sản sinh các chất xám, trong khi các loại thuốc như Olanzapine, một loại thuốc loạn tâm thần đặc biệt mới được đưa ra thị trường, không chỉ giúp ổn định mà còn gia tăng thể tích não. Như vậy, tại sao lại không sử dụng trực tiếp các chất kích thích tăng trưởng não để chữa chứng TTPL? Hiện, một số nhà khoa học ở Praha đang xem xét khả năng này.
    Chú giải:
    Chứng tâm thần phân liệt

    Còn được gọi là bệnh điên, chứng loạn tâm thần này tấn công 1% nhân loại không phân biệt nam hay nữ. Bệnh nhân bắt đầu phát bệnh vào khoảng 10 tuổi. những triệu chứng ban đầu là kết quả học tập sa sút, hoang tưởng, tâm lý khép kín. Bệnh nhân thường lên cơn đầu tiên, đánh dấu sự khủng hoảng tâm thần trầm trọng vào năm 20 tuổi, sau đó tình trạng tâm thần trầm trọng hơn với những ý nghĩ hoang tưởng bị đứt đoạn trong suy nghĩ và ảo giác. KHi không được điều trị, tình trạng chung của bệnh nhân sẽ xấu dần với các cơn điên loạn thường xuyên.
    Các loại thuốc mới
    Các loại thuốc điều trị tâm thần phân liệt hiệu quả đầu tiên là các loại thuốc an thần xuất hiện đầu thập niên 1950. Nhưng các loại thuốc này lại có quá nhiều phản ứng phụ như bất lực, tăng cân, trầm cảm, run như những người mắc parkinson. Dần dà, các loại thuốc này được thay thế bởi các loại thuốc an thần mới như sérotonine, olanzapine. Trong tương lai, các loại thuốc mới kết hợp tác dụng an thần với chống trầm cảm sẽ được nhiều nhà khoa học cũng như các công ty bào chế dược phẩm quan tâm. Hiện nay, thuốc serotonine tỏng chừng mực nào đó kích thích cơ thể người bệnh tiết ra BDNF và giúp tái sản sinh tế bào thần kinh hiện đang được ưa chuộng.
    Nguồn: Thế giới mới 03.2004
     
  5. dumb

    dumb Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    2
    Khám phá mới trong Y học:
    Sẽ chữa khỏi bệnh điên​
    Vì sao người bị điên?
    Đúng vào dịp Hội nghị Châu Âuu về chứng tâm thần phân liệt lần thứ 16 vừa được tổ chức tại Praha, cộng hoà Séc, khái niệm về chứng TTPL của bác sĩ tâm thần người Đức Kraepelin đưa ra vào đầu thế kỷ 20 một lần nữa trở thành đề tài tranh luận sôi nổi:
    TTPL được xác định là căn bệnh do thoái hoá các tế bào thần kinh bị mất dần, cũng như bệnh Alzeheimer hay bệnh Creutzfeld - Jacob( bệnh bò điên ở người) chứ không phải là một dị tật thần kinh như lâu nay các chuyên gia thần kinh thường nghĩ. Sự phân biệt nguồn gốc gây bệnh không đơn thuần gây ra cuộc tranh cãi giữa hai nhóm chuyên gia (nhóm thứ nhất theo giả thuyết chứng tâm thần phân liệt là do thoái hoá các tế bào thần kinh, nhóm thứ hai quả quyết đó là dị tật ở não) , mà phát hiện mới về nguồn gốc gây ra chứng tâm thần phân liệt có thể đem lại những ứng dụng mạnh mẽ cả về mặt chuẩn đoán lẫn điều trị, bởi lẽ hiện nay ngày càng có nhiều bệnh nhân trên thế giới mắc phải chứng bệnh này, bất chấp điều kiện chăm sóc điều trị tốt nhất.
    Thực tế, ngay từ năm 1976, các chuyên gia tâm thần đã biết rằng não của người mắc chứng TTPL và não của người bình thường khác nhau về thể tích các vùng não. Từ sau năm 1984, sự ra đời của phương pháp chụp cộng hưởng từ (RMI) đã giúp chỉ ra rằng một số vùng não của người bệnh bị teo đi. Trong khi đó, phần lớn các bác sĩ thần kinh lúc đó đã và vẫn tin là một số vùng não của người mắc chứng TTPL bị teo đi như vậy là liên quan đến sự phát triển phôi thai trong thời kỳ đầu. Họ cho rằng những khiếm khuyết đó chỉ tạo ra tiền đề cho tâm thần phân liệt chứ không, chứ không phải nguyên nhân trực tiếp gây ra TTPL như những nghiên cứu mới đây chỉ ra. Những người bảo thủ này còn cho rằng chứng rối loạn tâm thần chỉ bùng phát khi có những yếu tố môi trường bên ngoài và những yếu tố tâm lý.
    Theo các báo cáo khoa học tại hội nghị Praha, cách đánh giá như vậy về chứng TTPL đã sai một phần. Để chứng minh, nhóm theo thuyết thoái hoá tế bào thần kinh đã đưa ra nhiều kết quả nghiên cứu, qua đó thuyết phục được cả những người hoài nghi nhất về giả thuyết mới như giáo sư Jefrey A.Lieherman thuộc trường Đại học Bắc Carolina (Mỹ), người một năm trước đây đã kịch liệt chống đối giả thuyết thoái hoá thần kinh." Chứng TTPL không phải là một dị tật não, cũng không phải là do loạn chức năng hoá học của não mà là một căn bệnh thoái hoá giống như những nghiên cứu mới công bố." Jeffrey cho biết.
    Trong số những nghiên cứu gần đây về chứng TTPL, đáng kể là nghiên cứu của giáo sư Hillele Hulshoff - Pol thuộc Trường Đại học Utrect, Hà Lan, bởi lẽ đây là công trình nghiên cứu có cơ sở nhất. Bằng cách sử dụng các PP chụp cộng hưởng từ, chụp não một nhóm bệnh nhân mắc chứng TTPL suốt từ năm 1997, nhà nghiên cứu này đã quan sát thấy một sự thay đổi thường xuyên thể tích các vùng não" Chúng tôi đã đo được sự giảm sút các chất xám - gồm tế báo thần kinh và các mô đỡ - ở người bệnh nhan hơn sự sụt giảm các chất trằng - dây thần kinh - ở người bình thường. Các khu vực đặc biệt bị ảnh hưởng trong thuỳ thái dương là các hạch hạnh (hạnh nhân) , nhất là các hạnh hạnh trái và vùng hải mã. Kết qủa nghiên cứu trên của Hulshoff - Pol sau đó đã được nhà nghiên cứu Eve C.Johnstone thuộc trường DH Edinburg xác minh. Sau một thời gian dài nghiên cứu trên não những bệnh nhân bị TTPL ở Scotland, Eve kết luận: "Nhìn chung những khu vực não bệnh nhân bị ảnh hưởng là thuỳ trán, hạch hạnh và vùng hải mã"
    Những vùng não này có quan hệ trực tiếp tới việc xử lý thông tin liên quan đến môi trường xung quanh và quá trình ghi nhớ. Chẳng hạn các hạch hạnh tham gia vào quá trình nhận biết các cảm xúc của người khác và sản sinh ra cảm xúc. Nếu hoạt động của hạch hạnh trái giảm sẽ gây ra tính tự kỷ ở người bệnh. Các vùng thần kinh trán cũng tham gia vào quá trình nhận biết biểu cảm, ngoài ra còn tham gia vào quá trình tập trung, do đó, nếu vùng này bị rối loạn chức năng sẽ làm người bệnh bí đứt quãng khi suy nghĩ. Vùng hải mã có chức năng chính là ghi nhớ, nếu vùng này bị thoái hoá, người bệnh sẽ suy giảm trí nhớ nghiêm trọng.
    Hạn chế trước mắt
    Mặc dù nhóm các nhà nghiên cứu theo giả thuyết thoái hoá thần kinh đã chứng minh được kết quả trên, nhưng họ vẫn chưa nhận được sự ủng hộ của đại đa số các chuyên gia trong lĩnh vực. Giáo sư Daniel H.Mathalon thuộc Trường Đại học Yale của Mỹ cho biết: Đúng là tất cả các nghiên cứu của họ đều cho thấy sự sụt giảm chất xám, nhưng lại không chỉ ra được các tế bào thần kinh thoái hoá khi nào, vào thời điểm nào." Theo Daniel, sự thoái hoá đặc biệt này thay đổi tuỳ theo từng trường hợp bệnh nhân và theo độ tuổi." Sự sụt giảm chất xám ở các thuỳ trước trán và th ái d ư ơng và diễn ra rất nhanh ở các bệnh nhân trẻ tuổi." Daniel chỉ rõ. Sự sụt giảm này diễn ra nhiều năm trước khi xuất hiện những rối loạn thần kinh ban đầu. "Hơn nữa, việc sử dụng chụp cộng hưởng từ để chẩn đoán phòng ngưà chứng TTPL vẫn chưa được xem xét. Vả lại, sô bệnh nhân được nghiên cứu đều đang trong giai đoạn điều trị và chúng ta không thể biết hết được những tác dụng của các thuốc chống chứng TTPL, biết đâu chính chúng gây ra hiện tượng suy thoái thì sao? Một kết quả nghiên cứu như vậy là chưa đầy đủ." Vị Giáo sư trường Đại học Yale kết luận.
    Sẽ chữa khỏi bệnh điên?
    Nhưng dù gì thì những phát hiện trên có giá trị khoa học rất lớn. đứng trên quan điểm về thần kinh học, ngành bệnh học thần kinh tâm thần đã có những tiến bộ thực sự, nhất là trong việc hiểu được những rối loạn trong ứng xử của người bệnh. Theo những rối loạn hiện nay, những rối loạn ứng xử đó bắt nguồn từ sự sụt giảm chất xám. Do đó, tính hiệu quả của phương pháp điều trị những rối lạon này không chỉ phụ thuộc vào việc điều hoà trao đổi thông tin giữa các tế bào thần kinh thông qua sự kích hoạt các tế bào thần kinh truyền tin mà còn phụ thuộc vào việc tái sản sinh các tế bào thần kinh. "Giả thuyết về việv tái sản sinh tế bào thần kinh ở tuổi trưởng thành đã được đưa ra từ năm 1960 nhưng khi đó chẳng ai tin và phải đợi đến đầu thế kỷ 21, người ta mới tái phát hiện nó. Hơn nữa, các chất như fluoxétine, lithium, thậm chí là xung điện đều được chứng minh là có thể kích thích quá trình tái sản sinh tế bào thần kinh vì các chất trên giúp cơ thể tiết ra BDNF, một chất tăng trưởng thần kinh" Tingstrong thuộc Trung tâm Wallenberg, Thuỵ |Điển, giả thích.
    Những kết quả nghiên cứu của Hilleke Hulshoff - Pol và các nhóm nghiên cứu khác cho thấy các loại thuốc hiện nay dùng tỏng điều trị TTPL như Halloperidol tỏ ra không hiệu quả trong việc tái sản sinh các chất xám, trong khi các loại thuốc như Olanzapine, một loại thuốc loạn tâm thần đặc biệt mới được đưa ra thị trường, không chỉ giúp ổn định mà còn gia tăng thể tích não. Như vậy, tại sao lại không sử dụng trực tiếp các chất kích thích tăng trưởng não để chữa chứng TTPL? Hiện, một số nhà khoa học ở Praha đang xem xét khả năng này.
    Chú giải:
    Chứng tâm thần phân liệt

    Còn được gọi là bệnh điên, chứng loạn tâm thần này tấn công 1% nhân loại không phân biệt nam hay nữ. Bệnh nhân bắt đầu phát bệnh vào khoảng 10 tuổi. những triệu chứng ban đầu là kết quả học tập sa sút, hoang tưởng, tâm lý khép kín. Bệnh nhân thường lên cơn đầu tiên, đánh dấu sự khủng hoảng tâm thần trầm trọng vào năm 20 tuổi, sau đó tình trạng tâm thần trầm trọng hơn với những ý nghĩ hoang tưởng bị đứt đoạn trong suy nghĩ và ảo giác. KHi không được điều trị, tình trạng chung của bệnh nhân sẽ xấu dần với các cơn điên loạn thường xuyên.
    Các loại thuốc mới
    Các loại thuốc điều trị tâm thần phân liệt hiệu quả đầu tiên là các loại thuốc an thần xuất hiện đầu thập niên 1950. Nhưng các loại thuốc này lại có quá nhiều phản ứng phụ như bất lực, tăng cân, trầm cảm, run như những người mắc parkinson. Dần dà, các loại thuốc này được thay thế bởi các loại thuốc an thần mới như sérotonine, olanzapine. Trong tương lai, các loại thuốc mới kết hợp tác dụng an thần với chống trầm cảm sẽ được nhiều nhà khoa học cũng như các công ty bào chế dược phẩm quan tâm. Hiện nay, thuốc serotonine tỏng chừng mực nào đó kích thích cơ thể người bệnh tiết ra BDNF và giúp tái sản sinh tế bào thần kinh hiện đang được ưa chuộng.
    Nguồn: Thế giới mới 03.2004
     
  6. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    nhoc tình cờ đọc đựơc bài này. Rất quan trọng đối với nhóc lúc này. Vậy ở Tp. HCM thì nên tới đâu để điều trị bệnh này? Đa tạ, đa tạ!
  7. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    nhoc tình cờ đọc đựơc bài này. Rất quan trọng đối với nhóc lúc này. Vậy ở Tp. HCM thì nên tới đâu để điều trị bệnh này? Đa tạ, đa tạ!
  8. muchen80

    muchen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cam on ban nhung thuc su minh co le do minh hoi thieu tu tin minh hay de cao nguoi la lam.CO le do thieu tu ti thoi do minh mac cam .Minh da~ co the pha vo tam ly duoc roi .minh nghila ai cugn nhu ai thoi ,chang co gi ca
  9. muchen80

    muchen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cam on ban nhung thuc su minh co le do minh hoi thieu tu tin minh hay de cao nguoi la lam.CO le do thieu tu ti thoi do minh mac cam .Minh da~ co the pha vo tam ly duoc roi .minh nghila ai cugn nhu ai thoi ,chang co gi ca
  10. dochanhvanly

    dochanhvanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Kính gởi Mod của box này
    Dường như lại xuất hiện thêm một box nữa với nội dung tương tự với box này? Xin được góp ý kiến là tại sao Mod không xếp chung lại với nhau cho tiện?
    Thân mến
    theheRATTre

Chia sẻ trang này