1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh trĩ cũng như cách trị bệnh tại nhà đơn giản hiệu quả

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Anginee, 05/05/2018.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anginee

    Anginee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2016
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Bệnh trĩ là căn bệnh khá tế nhị phải nhiều người có tâm lý e ngại không chịu đi khám. Bản thân người bệnh thường tìm đến bác sĩ khi bệnh đã chuyển qua giai đoạn nặng, nhiều triệu chứng khó chịu cũng như đau đớn. Nhiều người tự mua thuốc về trị bệnh không qua thăm khám cần bệnh tình còn nghiêm trọng hơn. Để giảm thiểu trường hợp này và bổ sung kiến thức liên quan đến bệnh trĩ cũng như cách chữa trị tại nhà như thế nào, mời bạn đọc tham khảo những thông tin đi đại tiện ra máu là bệnh gì bên dưới do các bác sĩ Phòng Khám Đa Khoa Âu Mỹ Việt cung cấp.

    Bệnh trĩ căn nguyên do đâu?

    Bệnh trĩ xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, tùy vào đặc tính công việc và thói quen ăn uống, sinh hoạt. Cụ thể như sau:

    Căng thẳng, stress: khi não cần hoạt động liên tục, không được nghỉ ngơi có thể sinh ra một chất dẫn tới áp lực lên các cơ quan trong cơ thể. Vì thế mà thân thể sẽ mệt mỏi, Vùng cơ ở vùng hậu môn bị giãn, đây là một trong những nguyên nhân gây bệnh trĩ.

    [​IMG]

    Lười vận động: cơ thể không được vận động thường xuyên có thể gây giảm lượng máu lưu thông đến các bộ phận trong cơ thể, dẫn đến các cơ ở hậu môn mất dần tính đàn hồi, càng ngày càng suy yếu và dẫn đến bệnh trĩ.

    Bệnh trĩ nguyên nhân còn do ăn ít chất xơ: Những người ít ăn rau củ quả và các thực phẩm giàu chất xơ thì hệ bài tiết gây ra việc không hiệu quả, cần khả năng bệnh trĩ cũng cao hơn.

    nữ giới dễ mắc bệnh trĩ hơn đàn ông: Hầu như nữ giới lúc trải qua thời đoạn mang thai cũng như sinh con đều mắc bệnh trĩ. Khi mang thai, trọng lượng của thai nhi thường dồn xuống Vùng xương chậu, khu vực tại vùng hậu môn khiến các tĩnh mạch bị chèn ép, xưng phồng và lâu dần có thể hình thành bệnh trĩ.

    Táo bón, tiêu chảy cũng là lí do hình thành gây bệnh trĩ: khi bị táo bón, tiêu chảy, bệnh nhân có khả năng liên tục đi ngoài khiến các tĩnh mạch ở vùng hậu môn bị tổn thương. Táo bón hay tiêu chảy lâu ngày sẽ khiến bệnh trĩ có cơ hội hình thành.

    Bệnh trĩ chữa trị như thế nào?

    Bệnh trĩ thường gặp ở độ tuổi trên 50. Theo các chuyên gia thì hiện nay bệnh trĩ có rất nhiều cách trị bệnh, tùy thuộc vào trường hợp sức khỏe cũng như cơ địa mỗi người mà bác sĩ thường tư vấn cách chữa bệnh phù hợp nhất.

    trị bệnh nội khoa (bằng thuốc): Phương pháp này chỉ hiệu quả với những người bệnh trĩ nhìn thấy sớm. Các bác sĩ có thể kê các loại thuốc uống, thuốc bôi hoặc thuốc đặt ở vùng hậu môn có tác dụng giảm đau, kháng viêm, giảm phù nề và hạn chế nhiễm trùng búi trĩ.

    chữa trị thủ thuật: Hiện nay, có 3 thủ thuật được áp dụng phổ biến nhất là: Thắt búi trĩ bằng vòng cao su, quang đông hồng ngoại và tiêm làm xơ búi trĩ.

    trị bệnh ngoại khoa: Bệnh trĩ khi các búi trĩ đã sa hẳn ngoài tại vùng hậu môn thì hầu hết bắt buộc sử dụng phương án phẫu thuật cắt búi trĩ. Hiện nay phương pháp cắt trĩ được đánh giá là hiệu quả nhất chính là PPH và HCPT.

    [​IMG]

    Phương pháp chữa bệnh bệnh trĩ tại nhà

    điều trị bệnh trĩ bằng rau diếp cá: Rau diếp cá có tác dụng chống nhiễm khuẩn và tăng đề kháng cho cơ thể. Thường trị bệnh bệnh trĩ bằng cách ăn rau diếp cá mỗi ngày. Cũng sẽ nấu nước xông vùng hậu môn với rau diếp cá, sau đó tận dụng xác để đắp cũng như nước để rửa lại. Ngoài ra cũng thường ép để lấy nước uống. Chữa trị trĩ tại nhà bằng ho thiên lý: Quan niệm của Đông y cho rằng hoa thiên lý giúp giải nhiệt thân thể, giảm hiện tượng chảy máu hay đau rát ở hậu môn.

    Thay đổi chế độ ăn uống: Một trong những cách giúp hỗ trợ chữa trị bệnh trĩ hiệu quả tại nhà là thay đổi chế độ ăn uống thành bằng các thức ăn nhiều chất xơ cũng như có tính nhuận trường. Ẳn nhiều rau xanh cũng như uống nhiều nước sẽ phòng ngừa được bệnh táo bón và giảm thiểu tình trạng trĩ.

    điều trị bệnh trĩ tại nhà bằng đu đủ xanh: thường dùng đu đủ xanh, loại còn tươi cũng như nhiều nhựa để chữa bệnh bệnh trĩ. Thường cắt đôi quả đu đủ ra rồi buộc úp 2 nửa vào 2 cẳng chân, cuống quay lên trên rồi để như vậy qua đêm. Lặp đi lặp lại tới lúc không còn thấy búi trĩ nữa.

    Ngoài các gợi ý trên, bản thân người bệnh trĩ cũng nên tập các bài thể dục nhẹ nhàng, phù hợp như yoga, đi bộ hay bơi lội để tăng sự tuần hoàn máu.

Chia sẻ trang này