1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BỆNH TRĨ LÀ GÌ? NGUYÊN NHÂN, TRIỆU CHỨNG VÀ CÁCH CHỮA TRỊ BỆNH TRĨ HIỆU QUẢ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi wakadamink, 07/05/2018.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wakadamink

    wakadamink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2018
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Bệnh trĩ là tình trạng rất phổ biến với tỷ lệ người mắc bệnh ngày càng gia tăng chiếm khoảng 60% dân số Việt Nam và đứng đầu trong các bệnh lý hậu môn trực tràng. Bệnh trĩ thường tập trung chủ yếu ở những người có công việc hay phải ngồi nhiều, đứng nhiều, thói sinh hoạt không tốt…hãy cùng tìm hiểu bệnh trĩ là gì? Nguyên nhân, triệu chứng và cách chữa trị bệnh trĩ hiệu quả qua bài viết dưới đây nhé!
    Bệnh trĩ theo dân gian còn gọi là bệnh lòi dom. Trong cơ thể chúng ta có những mạch máu được gọi là các tĩnh mạch, khi những tĩnh mạch tại hậu môn bị co giãn quá mức sẽ dẫn đến bệnh trĩ. Bệnh trĩ nhẹ ở giai đoạn đầu chỉ có cảm giác ngứa rát một chút, tuy nhiên về lâu dài sẽ đi cầu ra máu và rát hậu môn nhiều hơn.

    Nguyên nhân bệnh trĩ xuất hiện là do chứng táo bón gây nên. Tình trạng táo bón kéo dài khiến áp lực lòng hậu môn tăng cao, các tĩnh mạch to và dãn ra. Bên cạnh đó, bệnh còn do những nguyên nhân như: ngồi, đứng quá lâu trong thời gian dài, lao động nặng nhọc, ngồi đại tiện lâu, quan hệ ******** cửa sau, quan hệ ******** quá độ, phụ nữ trong thời kỳ sinh đẻ, những người mắc bệnh béo phì.

    Bệnh trĩ có 2 triệu chứng phổ biến như sau: chảy máu và sa búi trĩ: Hiện tượng chảy máu thường rất kín đáo. Người bệnh tình cờ phát hiện thấy máu ở giấy vệ sinh sau đó máu có thể chảy thành tia hay thành từng giọt. Nặng hơn thì máu chảy càng nhiều, thậm chí cả những lúc đi lại hoặc ngồi xổm khiến bệnh nhân phải đi khám. Có trường hợp máu chảy ra đọng lại trong lòng trực tràng, sau mỗi lần đi cầu thì thấy máu ra thành từng cục.

    Sa búi trĩ là hiện tượng sẽ xảy ra trễ hơn sau một thời gian đi đại tiện ra máu. Ở giai đoạn đầu, búi trĩ sẽ lòi ra ngoài và tự co vào trong hậu môn được. Tuy nhiên, đến khi bệnh trĩ phát triển đến giai đoạn nặng thì búi trĩ sa ra ngoài và không thể tự co lại vào trong. Lúc này, bệnh nhân phải dùng tay để đẩy búi trĩ vào bên trong. Nếu không được điều trị kịp thời, búi trĩ sẽ to dần lên và thường xuyên nằm ngoài hậu môn.

    Bên cạnh 2 triệu chứng điển hình trên, bệnh nhân còn kèm theo các triệu chứng khác như đi cầu khó, kèm đau rát, ngứa hậu môn. Bình thường, trĩ không gây đau nhưng khi có biến chứng sa trĩ nghẹt hay tắc mạch, nứt hậu môn…khiến bệnh nhân khó chịu, cảm giác ướt và ngứa, cần thiết phải có sự can thiệp của bác sĩ.

Chia sẻ trang này