1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh trĩ nên ăn hoa quả gì

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Anginee, 24/04/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anginee

    Anginee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2016
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Theo các bác sĩ Phòng Khám Đa Khoa Âu Mỹ Việt thì chế độ dinh dưỡng hợp lý là một trong những yếu tố quan trọng trong hỗ trợ chữa trị bệnh trĩ. Đối với người mắc buộc phải bệnh trĩ thì việc đại tiện rất đau đớn, vì thế mà một thực đơn giàu chất xơ rất phải thiết trong quá trình trị bệnh của bệnh nhân. Bài viết bên dưới có khả năng gợi ý cho bạn đọc thông tin về đi ngoài ra máu đỏ tươi bệnh trĩ buộc phải ăn hoa quả gì, các bạn sẽ tham khảo để việc điều trị bệnh hiệu quả hơn.

    Bệnh trĩ nên ăn hoa quả gì?

    Có rất nhiều loại hoa quả giàu chất xơ, giúp hỗ trợ trị bệnh và ngăn ngừa bệnh trĩ hiệu quả, cụ thể:

    [​IMG]

    Quả việt quất:

    Người bị trĩ có khả năng có trường hợp đi ngoài ra máu, vì thế mà sẽ mắc cần chứng thiếu máu, hoa mắt, chóng mặt. Việt quất là một loại quả chứa nhiều sắt, rất tốt cho sức khỏe người bị trĩ. Việt quất giúp tăng nhanh lượng hồng cầu trong máu, hỗ trợ chữa bệnh trĩ hiệu quả.

    Quả sung:

    Quả sung có tác dụng nhuận tràng, đặc biệt vỏ quả sung có công dụng chống táo bón hiệu quả. Cần chọn những quả có màu sẫm, mùi thơm.

    Đu đủ:

    Trong quả đu đủ chứa nhiều papain, một loại enzym phân hủy chất đạm trong thức ăn, giúp việc tiêu hóa diễn ra thuận lợi, chống táo bón cũng như phòng ngừa trĩ hiệu quả. Người bệnh trĩ nên ăn nhiều đu đủ xanh hơn đu đủ chín.

    Mận khô:

    Trong mận khô có hàm lượng chất xơ khá cao, có tác dụng gây ra mềm phân khiến cho việc đào thải dễ dàng hơn. Ngoài ra, mận khô cũng thúc đẩy hoạt động của ruột, rất tốt cho bệnh nhân trĩ.

    Chuối:

    Trong chuối chứa khá nhiều protein có công dụng kích thích quá trình đại tiện được dễ dàng hơn. Hơn nữa, trong chuối có rất nhiều chất xơ, ăn nhiều chuối có thể hạn chế được sự hình thành búi trĩ, rất có ích cho người bị trĩ.

    Ngoài ra, người bệnh trĩ buộc phải ăn thêm các loại hoa quả như táo, lê, cam… đây đều là những thực phẩm hỗ trợ chữa trị cũng như ngăn ngừa trĩ rất tốt.

    Bệnh trĩ không thể nào ăn gì?

    Bên cạnh những loại quả nhiều chất xơ mà người bị trĩ buộc phải ăn thì bản thân người bệnh trĩ cũng nên hạn chế những loại thực phẩm sau:

    [​IMG]

    Hạn chế ăn muối vì muối sẽ giữ nước lại trong thân thể, khiến các tế bào cũng như mạch máu căng ra, khiến bệnh chuyển biến phức tạp.

    Kiêng ăn các thực phẩm cay nóng như ớt, tiêu vì những thực phẩm này dẫn đến ích ứng lên niêm mạc dạ dày, làm cho việc đại tiện khó khăn.

    Hạn chế các chất kích thích như bia rượu, cà phê…

    Không ăn nhiều các loại bánh ngọt, nước ngọt có gas hay socola...

    Kiêng ăn các thức ăn nhiều chất béo, dầu mỡ.

    Ngoài việc kiêng ăn uống, bệnh nhân trĩ cũng cần thường xuyên vận động, tập thể dục điều độ và thay đổi các thói quen không tốt trong cuộc sống, như vậy mới kịp thời điều trị hiệu quả bệnh.

Chia sẻ trang này