1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh trĩ ngoại là gì? tìm hiểu bệnh trĩ và cách chữa

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi kullkio90, 14/02/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kullkio90

    kullkio90 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2017
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Bệnh trĩ ngoại là một trong những trường hợp phổ biến, thường gặp nhất ở người bệnh trĩ. Khác với trĩ nội, trĩ ngoại là tình trạng mà bệnh nhân có thể dễ dàng nhận biết ở giai đoạn sớm qua quan sát bằng mắt thường.

    Bệnh trĩ ngoại là gì ?

    Bệnh trĩ thực chất là sự suy giãn các mạch máu, tĩnh mạch ở vùng hậu môn trực tràng dẫn đến hình thành các búi trĩ. Bệnh trĩ ngoại là trường hợp mà búi trĩ hình thành ở dưới đường lược, lòi ra ngoài khỏi ống hậu môn, có thể nhìn thấy được.

    Ở người bệnh trĩ ngoại búi trĩ xuất phát từ đám rối tĩnh mạch trực tràng dưới, chân búi trĩ ở dưới cơ thắt hậu môn và thường được che phủ bởi da hậu môn. Các bệnh nhân thường có biểu hiện căng tức ở hậu môn, mót rặn, ngứa ngáy, đau rát rất khó chịu, nhất là lúc đi ngoài.

    Nguyên nhân gây ra bệnh trĩ ngoại là các yếu tố làm suy yếu thành mạch máu, làm suy giãn tĩnh mạch ở hậu môn, trực tràng bao gồm đến chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt làm việc, quá trình đại tiện và ảnh hưởng từ yếu tố di truyền, tuổi tác.

    Búi trĩ thường sa ra ngoài hậu môn khi đi đại tiện, lúc đầu có thể tự co lên được, nhưng khi bệnh nặng hơn thì đẩy mới lên và cuối cùng thường xuyên sa ra ngoài. Một triệu chứng phổ biến nữa là xuất huyết, đi ngoài ra máu và thường là lý do khiến bệnh nhân phải đi khám bệnh.

    Ngoài ra bệnh trĩ ngoại cũng có một số biểu hiện lâm sàng khác như: nứt kẽ hậu môn, các nếp gấp hậu môn sưng to. Người bệnh trĩ ngoại thường phát hiện bệnh sớm hơn do có thể sờ thấy được búi trĩ khi ở mức độ nhẹ, từ đó có thể điều trị kịp thời và phục hồi nhanh hơn.

    Bệnh trĩ và cách chữa hiệu quả

    Để phòng ngừa bệnh trĩ, chúng ta nên có chế độ ăn uống khoa học, cân bằng dinh dưỡng, ổn đinh hệ tiêu hóa:

    +Bổ sung nhiều rau quả, giúp bổ sung hàm lượng chất xơ cho cơ thể, nhằm nhuận tràng, kích thích tiêu hóa, giảm hiện tượng táo bón. Nên ăn nhiều các loại rau quả có tác dụng nhuận tràng như rau diếp cá, quả đu đủ, khoai lang.

    +Nên uống nhiều nước trong ngày để phân mềm ra cũng như tạo thói quen đi đại tiện hằng ngày vào 1 giờ cố định.

    +Hạn chế các đồ ăn cay nóng, chiên rán nhiều dầu mỡ hay các đồ uống chứa chất kích thích… vì dễ gây ra tình trạng táo bón làm tổn thương niêm mạc trực tràng.

    Đồng thời thay đổi thói quen sinh hoạt, làm việc tích cực, đúng đắn:

    +Không nên ngồi hay nằm lỳ 1 chỗ quá lâu, nên tăng cường vận động hợp lý, vừa phải bằng nhiều hình thức khác nhau như đi bộ hay tập thể dục nhẹ nhàng vừa giúp năng cao thể chất, cải thiện sức khỏe vừa phòng ngừa bệnh trĩ hiệu quả.

    +Nên tập thói quen đi đại tiện hằng ngày vào một thời điểm cố định, đúng giờ, không nên rặn khi đi vệ sinh gây tổn thương niêm mạc trực tràng hậu môn. Không nên dùng giấy quá khô sau khi đi vệ sinh, có thể dùng giấy mềm, ẩm hoặc rửa bằng nước ấm.

    +Tư thế ngồi đại tiện đúng cách: nên sử dụng 1 chiếc ghế nhỏ kê 2 chân lên sao cho phần đùi và bụng tạo 1 góc 45 độ. Việc này sẽ giúp đường ruột thẳng góc khi đại tiện, dễ dàng đào thải phân ra ngoài tránh gây tổn thương cho niêm mạc trực tràng hậu môn.

Chia sẻ trang này