1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh trĩ và cách chữa bằng thuốc nam

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi nthp2013, 11/07/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nthp2013

    nthp2013 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2013
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    2
    Bệnh trĩ đa phần xuất phát ở những người bị táo bón lâu ngày. Do ăn uống nhiều chất cay nóng như tỏi, tiêu, ớt, gừng, riềng, sả, đồ ngọt, uống nhiều rượu bia, cà phê đen, trà đậm, uống nhiều thuốc tây, hút nhiều thuốc lá, hàng ngày uống ít nước, ít tập thể dục thể thao, ít vận động, người làm việc văn phòng. Bệnh trĩ không nguy hiểm nhưng nếu người bệnh không chữa trị kịp thời, đương nhiên bệnh ngày càng nặng thêm và gây viêm nhiễm ở vùng hậu môn, thiếu máu, rối loạn chức năng hậu môn, áp xe hậu môn, nhiễm trùng máu… khi đó việc điều trị sẽ rất phức tạp. Hiện nay, có rất nhiều phương pháp trị bệnh trĩ như dùng thuoc dieu tri benh tri, các phương pháp trị liệu như mổ, xông hơi,... hoặc có thể dùng phương pháp dân gian để chữa bệnh trĩ. Mỗi phương pháp đều có ưu điểm riêng giúp bệnh nhân xóa tan nỗi lo, khó chịu về bệnh trĩ.

    Bệnh trĩ là do sự phình dãn quá mức các đám rối tĩnh mạch trĩ xung quanh hậu môn. Khi tĩnh mạch hậu môn họat động kém, máu đi đến đây sẽ không lưu thông đuợc, gây ứ đọng làm cho tĩnh mạch bị dãn và phình ra. Tùy thuộc vào tình trạng bệnh người ta chia thành hai loại: trĩ nội và trĩ ngoại.

    [​IMG]

    Trĩ nội là khi các búi trĩ chịu lực nén bên trong nên có chiều hướng sung huyết, chảy máu và đôi khi bị sa.

    Trĩ ngoại là khi các búi trĩ sa hẳn ra ngoài, mạch bị tắc gây phù nề và nghẹt không tụt trở lại trong lòng hậu môn được nữa, kèm theo triệu chứng nứt hậu môn và rất đau mỗi khi đại tiện.

    Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một số bài thuoc nam chua benh tri hiệu quả:

    - Chỉ huyết thang: Lá huyết dụ tươi 40g, lá cây sống đời tươi 20g, lá cây cỏ mực tươi (hoặc lá cây xích đồng nam tươi) 20g. Ba thứ rửa sạch, sắc uống 2 lần trong ngày, trước bữa ăn.

    - Ngẫu tiết thang: Ngẫu tiết 20g, cỏ mực 20g, trắc bá diệp 16g, bồ hoàng 16g. Tất cả sao đen, sắc uống 2 lần trong ngày, trước bữa ăn hoặc lúc bị chảy máu.

    [​IMG]

    - Hòe hoa tán: Hoa hòe sao đen, hoa kinh giới sao đen, lá trắc bá sao đen, chỉ xác sao. Tất cả lượng bằng nhau, rửa sạch, phơi sấy khô, tán và rây lấy bột mịn, cho vào lọ sạch để bảo quản (có thể chia thành từng gói nhỏ, mỗi gói 10g). Mỗi ngày, bạn có thể uống làm 2 lần, mỗi lần uống 10g, bạn nên uống với nước sôi để nguội hoặc nước cơm, và uống trước bữa ăn 30 phút hoặc khi đang chảy máu. Cùng tùy theo tình hình bệnh , bạn có thể cho thêm cỏ mực, địa du, bồ hoàng…

    - Chữa trĩ ra máu: Vỏ quả ấu sấy khô, đốt tồn tính, tán bột mịn, trộn đều với dầu mè để bôi hoặc đắp, ngày 3 – 4 lần.

    - Tứ sinh thang (Bốn loại thuốc tươi): Lá sen tươi, lá ngãi cứu tươi, lá trắc bá tươi, sinh địa hoàng tươi. Tất cả 4 loại thuốc này đều có lượng bằng nhau 30 – 40g, sau đó rửa sạch, và giã nát, bạn vắt lấy nước để uống hoặc làm thang sắc uống trước mỗi bữa ăn 30 phút đến 1 giờ.

    - Chữa đại tiện ra máu: Trĩ ra máu: Vỏ quả ấu 60g, cỏ mực 8g, trắc bá diệp (sao đen) 8g, hoa hoè (sao) 8g, gương sen (sao) 8g. Sắc với 750ml nước, còn 300ml chia 2 lần uống trước bữa ăn.

    [​IMG]

    Nếu bạn không có thời gian để thực hiện một số bài thuốc nam chữa bệnh trĩ như trên, bạn có thể tìm đến các cơ sở y tế chuyên dieu tri benh tri. Tại đây các bác sỹ sẽ thăm khám và đưa ra những phương pháp điều trị phù hợp.

Chia sẻ trang này