1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh trĩ và những điều đáng nói

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi vthuyen221, 08/11/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vthuyen221

    vthuyen221 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2013
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    2
    Theo thống kê của ngành y tế thì có đến 60% dân số Việt Nam mắc bệnh trĩ, một trong những tỉ lệ mắc cao nhất thế giới. Vậy đâu là nguyên nhân mà người Việt Nam mắc trĩ nhiều như vậy? Và liệu rằng có những cách nào giúp phòng và tránh nguy cơ bị bệnh trĩ không?
    1. Nguyên nhân và các yếu tố nguy cơ gây ra bệnh trĩ

    - Táo bón: Việc gắng sức khi rặn để tống phân ra có thể tạo sức ép lên các tĩnh mạch bị dãn và dẫn đến trĩ.
    - Thói quen ăn uống không tốt như ăn ít chất xơ và rau quả, ăn nhiều gia vị (tiêu, ớt), uống nhiều rượu.
    - Di truyền: Gia đình, dòng họ có nhiều người bị trĩ.
    - Thai kỳ, sinh đẻ: Sức ép quá mạnh từ bào thai có thể làm trầm trọng thêm bệnh trĩ..
    - Làm các công việc ít có sự vận động như ngồi máy vi tính nhiều…
    Có rất nhiều phương pháp như: Dùng thuốc uống, hoặc thuốc bôi ngoài ra, hoặc sử dụng phương pháp phẫu thuật… Mình cũng là một người nằm trong 60% dân số mắc bệnh trĩ mình cũng đã từng đi khám và uống thuốc tây nhưng mình thấy không hiệu quả bằng phương pháp điều trị bằng các thực phẩm tự nhiên do các bác sĩ tại trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thuốc dân tộc giới thiệu, bạn có thể tự điều trị tại nhà, dễ dàng và hiệu quả kết hợp với chế độ ăn uống, sinh hoạt sẽ giúp bệnh của bạn giảm đáng kể.
    1. Rau diếp cá
    Với tính mát, vị tanh, tính sát khuẩn cao, rau diếp cá là thuốc chữa bệnh trĩ tại nhà hữu hiệu, tiện dụng và được nhiều người tin dùng. Tuy nhiên, người bệnh sử dụng rau diếp cá cần kiên trì. Bạn hãy bổ sung thêm rau diếp cá vào trong chế độ ăn, ăn càng nhiều càng tốt. Ngoài ra, bạn có thể uống một ly sinh tố diếp cá mỗi ngày, thêm chút đường. Bên cạnh đó, bạn có thể dùng rau diếp cá như các loại lá xông, nấu nước và xông hậu môn nơi kín gió. Một chị tại trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thuốc dân tộc còn cho mình biết lợi ích của rau diếp cá rất nhiều và tốt, cũng có thể giúp trị mụn trứng cá nữa.
    http://webadmin.hongngochospital.vn/Company/BackEnd/RadE***or/Upload/2011/04/21/diepca3.jpg​
    2. Khoai lang
    Khoai lang là một loài cây nông nghiệp chứa nhiều tinh bột, có vị ngọt và nó là một nguồn cung cấp rau ăn củ quan trọng, được sử dụng trong vai trò của cả rau lẫn lương thực
    Khoai lang giúp điều trị bệnh trĩ hỗn hợp
    Củ khoai lang có tác dụng chữa trị các bệnh như: viêm dạ dày, rối loạn đường ruột, trực tràngung… Đặc biệt chữa tiểu đường típ 2 và đau cúp lưng, mỏi gối rất hiệu quả. Ngoài tác dụng đó, củ khoai lang và lá cây khoai lang đều có tác dụng trị táo bón, thường bệnh trĩ xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do táo bón, vì vậy ngừa táo bón là ngừa được bệnh trĩ.
    3. Thịt nạc
    Nên chọn thịt nạc như cá, thịt gà và phần nạc của thịt bò… để thay thế cho các chất béo bão hòa như thịt lợn, thịt bò béo… Những chất này giúp kích thích lên đường ruột của bạn khiến phân bị cứng, tránh táo bón.
    4. Đậu đỏ
    Đậu đỏ có tác dụng chữa trị đại tiện ra máu và phòng bệnh trĩ
    Cách làm: Dùng đậu đỏ sắc với cây bạch chi có thể chữa trị chứng đại tiện ra máu và sưng đau. Nếu kết hợp cùng gạo cũng có tác dụng tốt: làm mát và phòng được bệnh trĩ
    [​IMG]
    5. Thực phẩm giàu chất xơ: Những bệnh nhân mắc bệnh trĩ cần được bổ sung những thực phẩm giàu chất xơ, nhất là những loại rau có tính nhuận tràng như rau lang, rau mồng tơi, rau đay, rau dền…
    6. Rau dền
    rau dền giúp điều trị bệnh trĩ hỗn hợp
    Rau dền giúp thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, tiêu sừng, bạn dùng gốc rau dền nấu với đại tràng heo
    Cách làm: 100g gốc rau dền rửa sạch, 150g đại tràng heo. Tất cả cho vào nồi nấu trong 2h với lượng nước vừa phải. Sau đó, gắp gốc rau dền ra, cho thêm lượng muối vừa ăn vào nồi nước rồi ăn xác, uống nước.
    7. Mè đen: Dùng lâu có tác dụng nhuận tràng, giảm được đại tiện ra máu.
    Và các thực phẩm khác như: Cà tím, hồng, chuối, hải sâm, mộc nhĩ, sung, rau mùi, rau má… cũng có tác dụng phòng ngừa và điều trị bệnh trĩ.
    Ngoài ra, như các bác sĩ tại trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thuốc dân tộc đã chị cho mình thì bạn nên kết hợp chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lý để phòng tránh bệnh như:
    - Nên uống nhiều nước, nên tập thể dục thể thao, nên ăn nhiều trái cây, rau cải: giúp phân mềm
    - Nên đứng dậy, đi lại, không nên ngồi lâu một chỗ, nên ăn nhiều trái cây, rau cải: giúp phân mềm
    - Hạn chế ăn đồ cay nóng, uống rượu bia…, không nên làm việc nặng, làm việc quá sức

Chia sẻ trang này