1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh u xơ cổ tử cung ở phái nữ là bệnh gì

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi baobinhtb, 10/07/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baobinhtb

    baobinhtb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2015
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đối với một số phái nữ trung niên, ám ảnh cao nhất đối với họ chính là kiểu bệnh u xơ cổ tử cung, bên cạnh ́một vài tình huống hay xảy ra ở nữ trung niên thì bệnh gặp ở nữ giới trong độ tuổi đẻ sản cũng không kém.

    Chị Mai.A mang thai được hơn 2 tháng thì có dấu hiệu đau bụng dữ dội, hoang mang cho thai nhi chị đi xét nghiệm phụ khoa ngay và được chuyên gia thống báo chị đang bị u xơ cổ tử cung. ́một vài khối u này đang to dần lên chèn những bộ phận bụng làm nên đau bụng dữ dội như thế. Nhưng rất may với chị Mai.A là thai đã ở trong buồng trứng vì thế sẽ không có triệu chứng mang thai ngoài tử cung, nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con. Việc chị Mai.A cần làm hiện nay là phải dưỡng thai để không mang sảy thai.

    Ngoài các nguy hiểm mà chị Mai.A bị thể mắc phải thì u xơ cổ tử cung còn là một trong vài lí do chính khiến phái đẹp không thể bị con gọi là vô đẻ -hiếm muộn.

    trường hợp chị Mai.A bị thai nhi đang ở tháng đầu rất mắc chức năng bị sảy thai với biểu hiện đau bụng dữ dội và ra máu.

    Còn với trường hợp ở gai đoạn thai nghén thì mắc thể bị sinh non. Tuy nhiên không nên quá sợ hãi khi nhiễm u xơ cổ tử cung vẫn mang thể đẻ con được hoặc khi bị thai bị u xơ cổ tử cung vẫn nhiễm thể sinh con bình thường nếu xuất hiện và nhiễm cách thức điều trị tốt.

    Theo như bác sĩ phòng khám phụ khoa Thiên Tâm thì u xơ cổ tử cung là các khối u lành tính, ít chứa tình huống ác tính dẫn qua ung thư cổ tử cung, khoảng 20% chị em nhiễm khối u này.

    U xơ cổ tử cung vài tình huống không có biểu hiện rõ ràng nhưng vẫn có thể thấy những hiện tượng sau : Cảm thấy nặng vùng bụng, đau bụng dưới, bị kinh thì ra rất nhiều máu. ́một vài khối u này chịu ảnh hưởng của nội tiết tố, estrogen. Nếu lượng estrogen tăng mạnh một số khối u này cũng chứa xu phương thức to lên và ngược lại.

    Tùy vào kích thước khối u mà thầy thuốc phụ khoa sẽ đưa ra biện pháp chữa trị nhất định. Với một số khối u nhỏ không tạo ra hệ lụy thì sẽ được theo dõi, không cần phẫu thuật mổ bóc khối u. Hơn nữa vài khối u này mang thể teo nhỏ đi khi qua kì mãn kinh.

    Quá trình chữa trị hay mổ bóc khối u còn tùy thuộc vào rất lớn yếu tố như lứa tuổi, kích thuốc, mong muốn chứa con hay không của người mang bệnh . Với ́một vài nữ không muốn sinh con nữa bị thể cắt bỏ tử cung để trị triệt để , còn nếu nữ muốn bị con thì cần mổ và bỏ khối u.

    Với mộ người phái yếu mong muốn được làm mẹ là một thiên chức thiêng liêng. Đừng để bệnh u xơ cổ tử cung cướp đi thiên chức thiêng liêng đó
  2. dung2182

    dung2182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    31
    mọi phụ nữ nên đọc và biết điều này

Chia sẻ trang này