1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh ung thư cổ tử cung nguy hiểm ra sao đối với phụ nữ

Chủ đề trong '1987-1989 Sài Gòn' bởi weiling, 30/08/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. weiling

    weiling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2016
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    1
    Ủy ban cố vấn ung thư của tổ chức y tế thế giới (WHO) đề xuất: 1/3 căn bệnh ung thư có khả năng phòng tránh được, 1/3 bệnh ung thư nếu như tìm ra sớm thì có thể hỗ trợ điều trị bệnh thành công khỏi, 1/3 căn bệnh ung thư nếu được hỗ trợ chữa trị hiệu quả trị bài bản sẽ có khả năng giảm nhẹ sự đau đớn, kéo dài sự sống.
    Tỷ lệ phát căn bệnh ung thư cổ tử cung do căn bệnh biến cổ tử cung dẫn tới, những năm gần đây không ngừng gia tăng, số ca ung thư cổ tử cung tăng khoảng 135.000 ca/năm, chỉ xếp sau ung thư tuyến vú – sát thủ hàng đầu về chứng ung thư ác tính ở phái nữ. lý do gì khiến cho độ tuổi phát căn bệnh của chứng ung thư cổ tử cung càng ngày càng trẻ hóa?
    [​IMG]
    Tác nhân thứ nhất: Cổ tử cung phát sinh bệnh biến
    Theo ý kiến của chuyên gia, nguyên nhân làm cho người bệnh ung thư cổ tử cung ngày một trẻ hóa, có liên quan mật thiết với việc số lượng người lan truyền virút u nhú ở người (HPV) càng ngày càng gia nâng cao. Số liệu thống kê cho rằng, khoảng 85% người bị ung thư cổ tử cung, khi khám có kết quả dương tính với virút u nhú này, trong đó các ca bị ung thư cổ tử cung dưới 30 tuổi chiếm 45,9%, dưới 50 tuổi chiếm 18,5%. Trước kia, virút u nhú ở của quý mắc xem là một loại căn bệnh lây lan qua đường dục tình, tuy nhiên y học Ngày nay nghiên cứu chứng minh, việc lan truyền HPV một nửa là do bị lan truyền lúc quan hệ dục tình, nghĩa là có khả năng do chồng mắc nhiễm bệnh rồi lây truyền cho vợ thông qua sinh hoạt vợ chồng, cũng có thể là do thói quen vệ sinh không tốt lúc “yêu” gây ra; Nửa còn lại là bị lây truyền chéo, như dùng nhà tắm hoặc toilet công cộng, ở khách sạn cũng như tiếp xúc với tiền giấy mắc nhiễm khuẩn.
    Tác nhân thứ hai: quan hệ ******** quá sớm
    Kết quả nghiên cứu dịch tễ học cho thấy, nếu như lần đầu của phái nữ trước 14-15 tuổi, thì tỷ lệ phát bệnh ung thư cổ tử cung sẽ cao hơn gấp 7 lần so với các hiện tượng các bạn nữ kết hôn sau 26~35 tuổi. lý do là do giai đoạn tuổi dậy thì là thời kỳ nhạy cảm nhất đối với một số vật chất dẫn đến ung thư, quan hệ ******** khá sớm, phá thai cũng như các thói quen không tốt khi vệ sinh bộ phận sinh dục, đều có khả năng mang các tác nhân gây ung thư vào phần thượng bì của cổ tử cung. Dù rằng khi đấy không nhất định sẽ phát căn bệnh, nhưng nó đã gieo mầm cho hiểm họa ung thư cổ tử cung về sau.
    Tác nhân thứ ba: khá nhiều “đối tác yêu”
    B.sĩ y học lâm sàng tìm ra, một số bạn nữ giao hợp ******** khá sớm, thường có rất nhiều “đối tác”, Chính vì thế giao hợp sẽ vô cùng là khó khăn. một số người có trên hai đối tác “yêu”, nguy cơ mắc ung cổ tử cung sẽ cao gấp 4-6 lần so với các bạn nữ đã kết hôn sinh hoạt thông thường khác.
    Tác nhân thứ tư: Sẩy thai, phá thai khá nhiều lần, lạm dụng dục tình hay giao hợp lúc đèn đỏ
    Người sinh trên năm lần, tỷ lệ phát bệnh ung thư cổ tử cung cao gấp 5 lần so với người sinh dưới năm lần; Số lần phá thai càng rất nhiều, tử cung mắc tổn thương, thời cơ bị lan truyền sẽ càng nhiều, khiến thời kỳ tiền căn bệnh biến của ung thư càng gia tăng; một số bạn nữ dưới 20 tuổi nếu hằng tuần quan hệ trên 7 lần, nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung cao hơn 50%; giao hợp lúc đèn đỏ sẽ nâng cao 30% nguy cơ mắc bệnh này.
    Tác nhân thứ năm: Sự gia tăng của các bệnh lây lan qua con đường ********
    Cùng với sự gia tăng với tốc độ nhanh chóng của một số bệnh lây lan thông qua con đường dục tình, nguy cơ phát bệnh ung thư cổ tử cung cũng tăng dần theo từng năm, thanh thiếu niên là nhóm người có nguy cơ bị bị cần các bệnh lây lan thông qua con đường dục tình cao nhất.

    Biện pháp tránh xa “Sát thủ của phái nữ”
    Giải pháp 1: Theo ý kiến của bác sĩ, những bạn nữ lúc đã bắt đầu cuộc sống sinh hoạt dục tình thì hằng năm phải tiến hành khám tế bào học cổ tử cung một lần 80 châu văn liêm.
    Biện pháp 2: Xây dựng thói quen sinh hoạt lành mạnh, biết gìn giữ, không giao hợp dục tình rất sớm, càng không cần nghĩ quan hệ cùng khi rất nhiều đối tượng là mốt là sành điệu, hàng đầu là kiên trì chế độ một vợ một chồng, đồng thời chú ý đến vấn đề vệ sinh cá nhân khi quan hệ.
    Biện pháp 3: Tiến hành thăm khám ngăn ngừa ung thư cổ tử cung. các người phụ nữ trẻ không buộc phải khi nào cũng có suy nghĩ căn bệnh ung thư cổ tử cung còn cách mình xa lắm, Vậy nên mà lơ là trong công tác phòng ngừa. Hãy định kỳ tiến hành thăm khám phòng tránh ung thư cổ tử cung tại phòng khám đa khoa hoàn cầu, một lúc đã phát hiện ra bệnh chứng, sẽ có thể chẩn đoán sớm, giúp đỡ chữa trị thành công trị sớm. b.sĩ nêu ra, tỷ lệ giúp đỡ điều trị bệnh hiệu quả khỏi nếu như phát hiện ra lúc ở thời kỳ đầu đạt trên 90%, phát hiện ra vô cùng trễ thì thành công giúp đỡ điều trị bệnh thành công trị sẽ giảm đi đáng kể.
    Giải pháp 4: Người bị ung thư cổ tử cung đồng thời mang thai, trên nguyên tắc là buộc phải chấm thành công thai kỳ trước, sau đó tập trung giúp đỡ trị bệnh thành công trị ung thư. tuy nhiên hiện tượng phát hiện khi thai nhi đã gần đủ tháng, cũng như bản thân thai phụ rất muốn giữ em bé lại, có thể lựa chọn phương án chờ đợi trong khoảng thời gian quá ngắn, lúc bé đã đủ tháng, thì tiến hành sanh mổ cho thai phụ.
    Có thể bạn quan tâm: 80 châu văn liêm

Chia sẻ trang này