1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh viêm âm đạo có ảnh hưởng gì đến thai nhi?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi tuanlv2510, 08/01/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanlv2510

    tuanlv2510 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2014
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    1
    Viêm âm đạo có mang thai được không?

    Bệnh viêm âm đạo là một trong những bệnh phụ khoa tương đối phổ biến ở nữ giới. Theo thống kê mới nhất của các chuyên gia, có tới hơn 90% nữ giới từng mắc bệnh viêm âm đạo ít nhất một lần trong đời và nhiều chị em còn bị tái phát nhiều lần. Bệnh viêm âm đạo không chỉ gặp ở những chị em đang trong độ tuổi trưởng thành và đã qua sinh đẻ, mà còn có thể tìm thấy ở những bé gái chưa bước vào tuổi dậy thì.

    [​IMG]

    Bệnh viêm âm đạo nếu không được điều trị kịp thời có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng sinh sản của nữ giới. Bệnh viêm âm đạo có mang thai được không? Các chuyên gia cho rằng: Khi bị viêm âm đạo, điều đó đồng nghĩa với việc bạn phải đối mặt với những nguy cơ sau:

    Viêm âm đạo là giảm tỷ lệ thụ thai ở nữ giới

    Sở dĩ chúng tôi khẳng định như vậy vì những lý do như sau:

    Thứ nhất

    Một trong những biểu hiện của bệnh viêm âm đạo là khí hư tiết ra với số lượng nhiều. Điều này khiến cho việc di chuyển của tinh trùng vào bên trong cơ thể của nữ giới sẽ bị ảnh hưởng.Từ đó, tỷ lệ thụ thai của các chị em sẽ bị giảm sút nghiêm trọng.

    Thứ hai

    Khi bị viêm âm đạo, điều này đồng nghĩa với việc khí hư của bạn sẽ bị biến đổi tính chất. Sự biến đổi tính chất này thường theo chiều hướng không thuận lợi cho việc tồn tại của tinh trùng.

    Thông thường, tinh trùng của nam giới khi đi vào bên trong cơ thể của nữ giới trong khoảng 7 ngày. Tuy nhiên, đối với nữ giới bị viêm âm đạo thì thời gian tồn tại của tinh trùng trong cơ thể của các chị em sẽ không dài. Từ đó khả năng thụ thai của các chị em sẽ giảm sút.

    Thứ ba


    Bệnh viêm âm đạo ở nữ giới kéo dài còn có thể dẫn tới các bệnh phụ khoa khác như: Viêm cổ tử cung, viêm vòi trứng, viêm vùng chậu, viêm tử cung… Những bệnh lý trên đều là nguyên nhân gây ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản của nữ giới, thậm chí có thể gây vô sinh.
    Theo: kinh nguyet khong deu

Chia sẻ trang này