1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh viêm âm đạo có dấu hiệu gì

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi thanhthuynguyen91, 17/08/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhthuynguyen91

    thanhthuynguyen91 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2015
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    bệnh viêm nhiễm phụ khoa, cụ thể là viêm âm vật có khả năng xảy ra với bất cứ một người phụ nữ nào đang trong độ tuổi sinh sản. Vì vậy, trong cuộc sống hàng ngày nếu bạn chủ quan, không vệ sinh cơ quan sinh dục sạch sẽ hoặc vệ sinh không đúng phương pháp, abc không an toàn,... Thì nguy cơ mắc bệnh này sẽ vô cùng cao. Một khi bị viêm âm đạo nếu bạn kéo dài thời gian ủ bệnh, hoặc điều trị không đúng biện pháp sẽ gây viêm nhiễm ngược dòng lên trên, làm nguy hại tới khả năng sinh sản. Thế nhưng, nhiều chị em phụ nữ cho biết, mặc dù họ cũng rất quan tâm tới sức khỏe sinh sản, tuy nhiên, bản thân họ lại không biết bệnh có một số biểu hiện gì để có thể đi khám sớm.
    Phòng khám đa khoa quốc tế Hồ Chí Minh

    Theo các bác sĩ địa chỉ Đa khoa Quốc tế HCM, viêm âm đạo là tình trạng viêm những bộ phận sinh dục ngoài của phụ nữ. Tình trạng này thường do vi trùng, vi nấm hoặc ký sinh trùng gây ra. Một khi mắc bệnh, viêm vùng kín sẽ có các biểu hiện như sau:

    một số triệu chứng điển hình của viêm âm vật là dịch tiết vùng kín (huyết trắng), ngứa, và kích ứng, có khả năng nặng hoặc nhẹ tùy theo từng người.

    Nếu viêm cô nhỏ do vi trùng thì khí hư sẽ có mùi tanh cá, loãng, trắng đục hoặc xám, kèm theo ngứa và cảm giác nóng rát. Sau giao hợp, mùi tanh cá sẽ nặng hơn.

    Nếu viêm cô nhỏ do Candida gây ra thì một số biểu hiện điển hình sẽ bao gồm ngứa, rát, giao hợp đau, và dịch tiết cô nhỏ đặc, đóng cục, màu trắng.

    dấu hiệu của viêm vùng kín do Trichomonas gây ra có khả năng kể đến: tiểu gắt, giao phối đau, dịch tiết âm vật màu vàng xanh hoặc xám, hôi thối, đôi lúc có bọt.

    Khi đi khám phụ khoa, với có số người bị viêm cô bé, qua thăm khám bác sĩ sẽ thấy:

    -Âm hộ đỏ, vùng môi lớn có bạch đái trắng.

    - Khám bằng mỏ vịt: Niêm mạc âm đạo đỏ, dễ chảy máu, có lớp bựa trắng bao phủ như váng sữa. Cổ tử cung thường viêm đỏ, phù nề, thỉnh thoảng loét.

    Với một vài triệu chứng như trên mà viêm cô bé gây ra, bạn có thể dựa vào đó để phát hiện xem bản thân có đang bị bệnh hay không, từ đó có cách can thiệp hiệu quả. Hãy đi khám sớm và điều trị kịp thời nếu như không muốn làm nguy hại tới đời sống ******** và khả năng sinh sản về sau. Bên cạnh đó, bạn cũng nên tập cho mình thói quen giữ vệ sinh cơ quan sinh dục sạch sẽ, không thụt rửa âm đạo khi chưa có sự chỉ định của một số bác sĩ. Nên chữa trị đồng thời cho cả ******** nếu bạn bị viêm cô nhỏ có tác nhân là do Trichomonas để tránh tình trạng lây nhiễm chéo cho nhau.

Chia sẻ trang này