1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh viêm gan B ( Hepatitis B )

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi BachHop, 21/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Em làm đề tài trên mẫu bệnh phẩm HBV, cụ thể là huyết thanh, tách chiết DNA từ huyết thanh ấy nên đôi khi có dính vào tay (có mang găng đàng hoàng) mà không biết. Vậy mấy bs làm ơn cho biết nguy cơ nhiễm bệnh của em cao không ? Nên đi test và tiêm ngừa ngay không ?
    Mà nếu HBV lây truyền như thế thì sao ăn cơm ngoài lại sợ ạ ? Em ăn cơm ngoài 3 năm rồi vẫn chưa sao.
    ==@m^_^m@==
  2. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Em làm đề tài trên mẫu bệnh phẩm HBV, cụ thể là huyết thanh, tách chiết DNA từ huyết thanh ấy nên đôi khi có dính vào tay (có mang găng đàng hoàng) mà không biết. Vậy mấy bs làm ơn cho biết nguy cơ nhiễm bệnh của em cao không ? Nên đi test và tiêm ngừa ngay không ?
    Mà nếu HBV lây truyền như thế thì sao ăn cơm ngoài lại sợ ạ ? Em ăn cơm ngoài 3 năm rồi vẫn chưa sao.
    ==@m^_^m@==
  3. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn Milou,
    Tôi xin phép hiệu đính lại một số chi tiết trong bài của bạn cho phù hợp với từ ngữ hiện nay của giới Y khoa tại Việt nam:
    1. Hepatitis B carrier: được dịch là người lành mang mầm bệnh siêu vi gây viêm gan B.
    2. HBV: Hepatitis B Virus: virus gây viêm gan B
    3. Hepatitis B: Viêm gan do virus viêm gan B , nghĩa là gồm hai tiêu chuẩn: a) Có bằng chứng viêm gan (hoại tử tế bào gan, thể hiện bằng tăng men gan trong máu) và; b) Có bằng chứng về HBV trong máu đang tăng sinh (HBsAg (+))
    4. HBsAg: Kháng nguyên bề mặt
    5. HBcAb IgM: Kháng thể chống lại kháng nguyên lõi của HBV
    6. Primary hepatocarcinoma: ung thư gan nguyên phát
    Thân ái
    Được sửa chữa bởi - ndungtuan vào 23/05/2002 22:42
  4. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn Milou,
    Tôi xin phép hiệu đính lại một số chi tiết trong bài của bạn cho phù hợp với từ ngữ hiện nay của giới Y khoa tại Việt nam:
    1. Hepatitis B carrier: được dịch là người lành mang mầm bệnh siêu vi gây viêm gan B.
    2. HBV: Hepatitis B Virus: virus gây viêm gan B
    3. Hepatitis B: Viêm gan do virus viêm gan B , nghĩa là gồm hai tiêu chuẩn: a) Có bằng chứng viêm gan (hoại tử tế bào gan, thể hiện bằng tăng men gan trong máu) và; b) Có bằng chứng về HBV trong máu đang tăng sinh (HBsAg (+))
    4. HBsAg: Kháng nguyên bề mặt
    5. HBcAb IgM: Kháng thể chống lại kháng nguyên lõi của HBV
    6. Primary hepatocarcinoma: ung thư gan nguyên phát
    Thân ái
    Được sửa chữa bởi - ndungtuan vào 23/05/2002 22:42
  5. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Tôi không đủ thời gian để đọc toàn bộ nên cũng không biết có ai đã trả lời bạn chưa.
    Bệnh viêm gan B lây truyền chủ yếu là qua đường máu, ngoài ra theo một số nghiên cứu mới thì có thể lây cả qua dịch tiết, nước bọt. Nhưng điều này chưa được thừa nhận rộng rãi.
    Tiêm ngừa vắc xin viêm gan B có nhiều loại.
    Nhưng có lẽ loại tiêm 4 mũi được sử dụng nhiều và có giá thành chấp nhận được.
    Liệu trình: Tiêm ba mũi đầu, mỗi mũi cách nhau 1 tháng. Nhắc lại mũi thứ 4 sau mũi thứ 3 là 1 năm. Giá thành cho mỗi mũi là 80.000-100.000 tuỳ nơi. Nhưng để đảm bảo, bạn liên hệ tại Phòng tiêm chủng vắc xin Viêm gan B và Uốn ván tại Viện Y học Lâm sàng các bệnh Nhiệt đới thuộc BV Bạch Mai.

    After all, tomorrow is another day
  6. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Tôi không đủ thời gian để đọc toàn bộ nên cũng không biết có ai đã trả lời bạn chưa.
    Bệnh viêm gan B lây truyền chủ yếu là qua đường máu, ngoài ra theo một số nghiên cứu mới thì có thể lây cả qua dịch tiết, nước bọt. Nhưng điều này chưa được thừa nhận rộng rãi.
    Tiêm ngừa vắc xin viêm gan B có nhiều loại.
    Nhưng có lẽ loại tiêm 4 mũi được sử dụng nhiều và có giá thành chấp nhận được.
    Liệu trình: Tiêm ba mũi đầu, mỗi mũi cách nhau 1 tháng. Nhắc lại mũi thứ 4 sau mũi thứ 3 là 1 năm. Giá thành cho mỗi mũi là 80.000-100.000 tuỳ nơi. Nhưng để đảm bảo, bạn liên hệ tại Phòng tiêm chủng vắc xin Viêm gan B và Uốn ván tại Viện Y học Lâm sàng các bệnh Nhiệt đới thuộc BV Bạch Mai.

    After all, tomorrow is another day
  7. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Sao thiếu kiến thức phổ thông lắm dazy?..Viêm gan siêu vi B lây củ yếu qua đường máu, mẹ sang con..nói chung đường lây truyền của nó cũng giống như HIV..Nhưng khác 1 chỗ nó có vaccin tiêm phòng..
    Nếu bạn muốn tiêm phòng viêm gan B thì cần phải tiêm đủ 5 mũi. Giá của mỗi lần tiêm đối với vaccin thế hệ II thì khoảng 75 nghìn VND.
    Khi tiêm chủng viêm gan B là bạn có thể phòng tránh luôn cả viêm gan D.
    Tuy nhiên chưa phòng tránh đưọc viêm gan A ( Tiêm thêm vaccin Harvix ) nhưng viêm gan A lành tính và ít hoặc không chuyển thành viêm gan mạn, xơ gan hay K gan như viêm gan B.

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  8. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Sao thiếu kiến thức phổ thông lắm dazy?..Viêm gan siêu vi B lây củ yếu qua đường máu, mẹ sang con..nói chung đường lây truyền của nó cũng giống như HIV..Nhưng khác 1 chỗ nó có vaccin tiêm phòng..
    Nếu bạn muốn tiêm phòng viêm gan B thì cần phải tiêm đủ 5 mũi. Giá của mỗi lần tiêm đối với vaccin thế hệ II thì khoảng 75 nghìn VND.
    Khi tiêm chủng viêm gan B là bạn có thể phòng tránh luôn cả viêm gan D.
    Tuy nhiên chưa phòng tránh đưọc viêm gan A ( Tiêm thêm vaccin Harvix ) nhưng viêm gan A lành tính và ít hoặc không chuyển thành viêm gan mạn, xơ gan hay K gan như viêm gan B.

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  9. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Bài of @5orange , Gửi lúc 01:38, 12/03/03
    G. chuyển vào
    Hôm nọ em đi khám sức khoẻ thấy bảo men gan của em là 83..trong khi đó mức độ cho phép là 35. Như thế có cao không ạ ? Gặp 1 thằng bạn nó bảo là cao thì phải đến hàng nghìn hu hu em chả biết làm sao đành cai rượu cả nửa tháng nay...Em phải làm sao bi giờ. Em đang uông Fortec và cái thuốc gì của Ấn độ ý
    Đi với lang sói phải gào to hơn lang sói-------------------------------------------------------------------------------------
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ bài của 5orange viết lúc 01:38 ngày 12/03/2003:
    Hôm nọ em đi khám sức khoẻ thấy bảo men gan của em là 83..trong khi đó mức độ cho phép là 35. Như thế có cao không ạ ? Gặp 1 thằng bạn nó bảo là cao thì phải đến hàng nghìn hu hu em chả biết làm sao đành cai rượu cả nửa tháng nay...Em phải làm sao bi giờ. Em đang uông Fortec và cái thuốc gì của Ấn độ ý

    Đi với lang sói phải gào to hơn lang sói
    [/QUOTE]
    Chào 5orange,
    " How can i tell you ...?" :-)
    1. Men gan đại khái gồm có nhiều loại, nhưng thường được chú trọng bởi 3 chỉ số sau: SGOT, SGPT va PAL.
    SGOT, SGPT: là các men nằm trong tế bào gan, chỉ xuất hiện trong máu khi tế bào bị hủy hoại với số lượng lớn phóng thích ra ngoài, thường trị số nhỏ 50 (vì bình thường trong cơ thể tế bào cũng có chết do sinh lý tuổi già, gọi là hiện tương apoptosis, chết theo chương trình, hic). Nếu các men này tăng trên 200 được coi là có ý nghĩa về mặt lâm sàng chứng tỏ tế bào gan đang bị hủy hoại hàng loạt. Tuy nhiên, tế bào nào đã chết thì chết rồi, tất cả những gì Y khoa làm được là ngăn chặn không cho chết thêm --> kiêng rượu, các thức ăn làm cho gan phải hoạt động nhiều (vì gan là cơ quan khử độc của cơ thể có nhiệm vụ chuyển hoá rượu là chất độc thành chất không độc ...). Cũng cần lưu ý thêm, men SGPT có ý nghĩa hơn là men SGOT (vì men này cũng xuất hiện trong bệnh tim).
    PAL chỉ tăng khi các đường dẫn trong gan bị ứ tắc, ví dụ như bạn bị sỏi đường mật, vvv...
    2. Bạn có thể tham khảo về Fortec ở đây:
    http://www.netnam.vn/ic-asia/english/products/alimentarysystem/fortec/pharmacology.htm
    Bạn cũng có thể tham khảo danh sách thuốc được chấp thuận sử dụng tại Mỹ:
    http://www.fda.gov/cder/approval/index.htm
    Mong bạn thoả mãn.
    Thân ái

    ĐỪNG SỢ THẦN CHẾT, HÃY THOẢ HIỆP VỚI ÔNG ẤY ...

    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 17/04/2004
  10. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Bài of @5orange , Gửi lúc 01:38, 12/03/03
    G. chuyển vào
    Hôm nọ em đi khám sức khoẻ thấy bảo men gan của em là 83..trong khi đó mức độ cho phép là 35. Như thế có cao không ạ ? Gặp 1 thằng bạn nó bảo là cao thì phải đến hàng nghìn hu hu em chả biết làm sao đành cai rượu cả nửa tháng nay...Em phải làm sao bi giờ. Em đang uông Fortec và cái thuốc gì của Ấn độ ý
    Đi với lang sói phải gào to hơn lang sói-------------------------------------------------------------------------------------
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ bài của 5orange viết lúc 01:38 ngày 12/03/2003:
    Hôm nọ em đi khám sức khoẻ thấy bảo men gan của em là 83..trong khi đó mức độ cho phép là 35. Như thế có cao không ạ ? Gặp 1 thằng bạn nó bảo là cao thì phải đến hàng nghìn hu hu em chả biết làm sao đành cai rượu cả nửa tháng nay...Em phải làm sao bi giờ. Em đang uông Fortec và cái thuốc gì của Ấn độ ý

    Đi với lang sói phải gào to hơn lang sói
    [/QUOTE]
    Chào 5orange,
    " How can i tell you ...?" :-)
    1. Men gan đại khái gồm có nhiều loại, nhưng thường được chú trọng bởi 3 chỉ số sau: SGOT, SGPT va PAL.
    SGOT, SGPT: là các men nằm trong tế bào gan, chỉ xuất hiện trong máu khi tế bào bị hủy hoại với số lượng lớn phóng thích ra ngoài, thường trị số nhỏ 50 (vì bình thường trong cơ thể tế bào cũng có chết do sinh lý tuổi già, gọi là hiện tương apoptosis, chết theo chương trình, hic). Nếu các men này tăng trên 200 được coi là có ý nghĩa về mặt lâm sàng chứng tỏ tế bào gan đang bị hủy hoại hàng loạt. Tuy nhiên, tế bào nào đã chết thì chết rồi, tất cả những gì Y khoa làm được là ngăn chặn không cho chết thêm --> kiêng rượu, các thức ăn làm cho gan phải hoạt động nhiều (vì gan là cơ quan khử độc của cơ thể có nhiệm vụ chuyển hoá rượu là chất độc thành chất không độc ...). Cũng cần lưu ý thêm, men SGPT có ý nghĩa hơn là men SGOT (vì men này cũng xuất hiện trong bệnh tim).
    PAL chỉ tăng khi các đường dẫn trong gan bị ứ tắc, ví dụ như bạn bị sỏi đường mật, vvv...
    2. Bạn có thể tham khảo về Fortec ở đây:
    http://www.netnam.vn/ic-asia/english/products/alimentarysystem/fortec/pharmacology.htm
    Bạn cũng có thể tham khảo danh sách thuốc được chấp thuận sử dụng tại Mỹ:
    http://www.fda.gov/cder/approval/index.htm
    Mong bạn thoả mãn.
    Thân ái

    ĐỪNG SỢ THẦN CHẾT, HÃY THOẢ HIỆP VỚI ÔNG ẤY ...

    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 17/04/2004

Chia sẻ trang này