1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh viêm gan B ( Hepatitis B )

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi BachHop, 21/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Bác sĩ là người lựa chọn phương pháp nào hữu hiệu nhất cho từng BN ... radiation therapy cũng là 1 trong những phương pháp để giết tế bào ung thư .
  2. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới đọc thông tin về thuốc Zadaxin .
    Xin các bác sỹ cho hỏi Zadaxin có phải tương tự như Zeffix ko hay là khác hẳn ???nếu có thể xin cho biết cụ thể về Zadaxin
    thanks
    http://khoahoc.vnn.vn/yduoc/
    Zadaxin được chấp nhận ở Việt Nam trong điều trị v
    Zadaxin thymosin alpha1 của Công ty dược phẩm SciClore đã được Việt Nam cho phép dùng trong điều trị viêm gan B. Công ty này cũng thông báo rằng Singapo đã cho phép mở rộng bán Zadaxin để điều trị viêm gan C.
    Hiện nay Zadaxin đã được bán ở 12 nước. Dược phẩm này cũng được áp dụng để điều trị viêm gan B ở Cam pu chia, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cô Oét, Mianma, Peru, Philipin, Singapo, Venezuela và Việt Nam, để điều trị viêm gan C ở Cam pu chia, Mianma, Philipin, Sinhgapo và Venezuela và được sử dụng như một vaccin cúm hỗ trợ ở Achentina, Italia và Mehicô.
    Zadaxin là một thuốc tăng cường hệ miễn dịch mà không gây bất cứ tác dụng phụ nghiêm trọng nào, được chỉ định cho viêm gan B như một trị liệu đơn chất an toàn hơn alpha interferons. Hơn nữa, Zadaxin đã được phối hợp an toàn và có lợi với cả interferon và lamivudine trong điều trị viêm gan B. Zadaxin cộng với alpha interferon là hỗn hợp thuốc an toàn hơn để điều trị viêm gan C so với alpha interferon đi cùng với các thuốc khác. Zadaxin kết hợp với alpha interferon để điều trị viêm gan C có hiệu lực gấp 2 lần so với chỉ dùng alpha interferon mà không tăng nguy cơ của tác dụng phụ hay độc tính.
    Viêm gan B và viêm gan C là bệnh gan lây nhiễm cao có thể dẫn đến xơ gan, ung thư gan và chết. Trên toàn thế giới có khoảng 350 triệu người nhiễm virus viêm gan B và ước chừng có 170 triệu người nhiễm virus viêm gan C. Theo Trung tâm phòng chống bệnh tật (CDC), thì ở Mỹ có khoảng 1,25 triệu người nhiễm virus viêm gan B và khoảng 4 triệu người nhiễm virus viêm gan C. CDC ước tính ở Mỹ mỗi năm có tới 320.000 ca nhiễm viêm gan B mới và 203.000 ca nhiễm viêm gan C mới.
    Thanh Hường (Tin từ Doctor''s Guide 19/3/1999 )
  3. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới đọc thông tin về thuốc Zadaxin .
    Xin các bác sỹ cho hỏi Zadaxin có phải tương tự như Zeffix ko hay là khác hẳn ???nếu có thể xin cho biết cụ thể về Zadaxin
    thanks
    http://khoahoc.vnn.vn/yduoc/
    Zadaxin được chấp nhận ở Việt Nam trong điều trị v
    Zadaxin thymosin alpha1 của Công ty dược phẩm SciClore đã được Việt Nam cho phép dùng trong điều trị viêm gan B. Công ty này cũng thông báo rằng Singapo đã cho phép mở rộng bán Zadaxin để điều trị viêm gan C.
    Hiện nay Zadaxin đã được bán ở 12 nước. Dược phẩm này cũng được áp dụng để điều trị viêm gan B ở Cam pu chia, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cô Oét, Mianma, Peru, Philipin, Singapo, Venezuela và Việt Nam, để điều trị viêm gan C ở Cam pu chia, Mianma, Philipin, Sinhgapo và Venezuela và được sử dụng như một vaccin cúm hỗ trợ ở Achentina, Italia và Mehicô.
    Zadaxin là một thuốc tăng cường hệ miễn dịch mà không gây bất cứ tác dụng phụ nghiêm trọng nào, được chỉ định cho viêm gan B như một trị liệu đơn chất an toàn hơn alpha interferons. Hơn nữa, Zadaxin đã được phối hợp an toàn và có lợi với cả interferon và lamivudine trong điều trị viêm gan B. Zadaxin cộng với alpha interferon là hỗn hợp thuốc an toàn hơn để điều trị viêm gan C so với alpha interferon đi cùng với các thuốc khác. Zadaxin kết hợp với alpha interferon để điều trị viêm gan C có hiệu lực gấp 2 lần so với chỉ dùng alpha interferon mà không tăng nguy cơ của tác dụng phụ hay độc tính.
    Viêm gan B và viêm gan C là bệnh gan lây nhiễm cao có thể dẫn đến xơ gan, ung thư gan và chết. Trên toàn thế giới có khoảng 350 triệu người nhiễm virus viêm gan B và ước chừng có 170 triệu người nhiễm virus viêm gan C. Theo Trung tâm phòng chống bệnh tật (CDC), thì ở Mỹ có khoảng 1,25 triệu người nhiễm virus viêm gan B và khoảng 4 triệu người nhiễm virus viêm gan C. CDC ước tính ở Mỹ mỗi năm có tới 320.000 ca nhiễm viêm gan B mới và 203.000 ca nhiễm viêm gan C mới.
    Thanh Hường (Tin từ Doctor''s Guide 19/3/1999 )
  4. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Chị tôi có sau khi xét nghiệm:
    - 59 (GOT)va 67 (GPT)
    - HBA Ag +
    - HBe Ag +
    - Mỡ trong máu cao
    Chắc chắn chị đã bị nhiễm virus viêm gan B hơn 6 tháng, nhưng chưa đến 8-9 tháng. Sức khoẻ không thấy có vấn đề gì từ khi bị nhiễm, đang có bầu 6 tháng.
    Tôi đã đọc tất cả các trang trước rồi nhưng vẫn không kết luận được là tình trạng như trên là có xấu hay không. chỉ biết là cần phải dùng thuốc Interforon, nhưng hiện giờ đang có bầu. Có người nói là chỉ cần "tuyệt đối không dùng mỡ và nên nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt".
    Bs trả lời giúp tôi là tình trạng trên có đáng lo không ? và cần phải làm gì ?
  5. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Chị tôi có sau khi xét nghiệm:
    - 59 (GOT)va 67 (GPT)
    - HBA Ag +
    - HBe Ag +
    - Mỡ trong máu cao
    Chắc chắn chị đã bị nhiễm virus viêm gan B hơn 6 tháng, nhưng chưa đến 8-9 tháng. Sức khoẻ không thấy có vấn đề gì từ khi bị nhiễm, đang có bầu 6 tháng.
    Tôi đã đọc tất cả các trang trước rồi nhưng vẫn không kết luận được là tình trạng như trên là có xấu hay không. chỉ biết là cần phải dùng thuốc Interforon, nhưng hiện giờ đang có bầu. Có người nói là chỉ cần "tuyệt đối không dùng mỡ và nên nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt".
    Bs trả lời giúp tôi là tình trạng trên có đáng lo không ? và cần phải làm gì ?
  6. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Tuy là không có normal ranges của các xét nghiệm thử máu kèm theo , nhưng tôi đoán được là kết quả trên ( AST/ALT ) không cao lắm , gần như là bình thường ...
    Khi BN đang trong giai đoạn nhiễm / bệnh gan , do HBV chẳng hạn , thì kết quả của AST /ALT phải cao từ 5 -100 hơn bình thường ( tuỳ vào từng loại bệnh ) AST /ALT cao là cho biết tế bào gan đang bị hư . ...
    Trường hợp lúc đang có triệu chứng bệnh và các tests khác là dương tính nhưng AST /ALT bình thường hoặc không cao gấp đôi trở lên thì có thể là lượng AST/ALT đang giảm xuống .... đây nói lên là diminishing tế bào gan chai /sơ ( liver-cell necrosis ) ; nếu muốn rõ thì nên thử Iron , Iron trong máu cao cũng nói lên được là tế bào gan bị hư /sơ chai rồi .
    Khá nhiều người hay dùng câu mỡ cao , máu cao , đường cao ... mà bao cao ??? , nếu là lượng mỡ xấu trong máu cao thì phải kiên ăn các chất có nhiều mỡ nhất là mỡ đặc và lòng trứng đỏ , vì trong lòng trứng đỏ có nhiều lượng cholesterol .

    Khi bị HBsAg + và HBeAg + thì bước kế tiếp là phải thử Viral DNA và thử tế bào gan ( liver biopsy ) để được bắt đầu chữa trị bằng thuốc .
    Nhưng không may là các thuốc chữa HBV không có đủ thực nghiệm để bảo đảm 100% là thuốc không làm hại đến thai nhi , vì thế Drs khuyên là nên chữa xong hay phải ngưng thuốc mới dự tính mang thai .
    Nếu trường hợp chị of bạn bệnh tiếp tục phát triển và phải cần thuốc để control thì nên tham khảo kỹ với bác sĩ về khoa gan ... theo data thì thuốc Interferon tạm thời có thể dùng cho những người bị HBV đang mang thai , còn thuốc Lamivudine là không nên dùng .
    Note = Nếu đang dùng các loại thuốc trên thì không cho trẻ bú sữa mẹ .
    Phụ nữ mang thai trong thời kỳ bệnh phát triển như chị of bạn phải để ý nhất là hai loại bệnh dễ xãy ra :
    1). Viêm túi mật / sạn túi mật ... vì vậy phải thử bilirubin thường xuyên .
    2). Fatty Liver cấp tính
    Tôi khuyên là chị of bạn phải đi thử máu thường hơn ( mỗi tháng cho đến khi sanh ) :
    1). Bilirubin
    2). PT (Prothrombin Time )
    3). AST, ALT , Albumin , protein
    4). Tiểu cầu ( Platelet Count )
    5). Creatinine , đường ( glucose )
    Khi em bé sanh ra phải được chữa trị / ngừa :
    1). hepatitis B immune globulin (HBIG) và thuốc ngừa HBV trong 12 giờ hoặc không trể hơn 7 ngày sau khi đứa bé chào đời .
    2). thêm hai lần thuốc ngừa vào tháng 1 và tháng thứ 6 .
    3). Thử HBV panel ít nhất 1 lần khi đứa bé sau 9 tháng tuổi .
    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 20/12/2004
  7. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào bạn ,
    Tuy là không có normal ranges của các xét nghiệm thử máu kèm theo , nhưng tôi đoán được là kết quả trên ( AST/ALT ) không cao lắm , gần như là bình thường ...
    Khi BN đang trong giai đoạn nhiễm / bệnh gan , do HBV chẳng hạn , thì kết quả của AST /ALT phải cao từ 5 -100 hơn bình thường ( tuỳ vào từng loại bệnh ) AST /ALT cao là cho biết tế bào gan đang bị hư . ...
    Trường hợp lúc đang có triệu chứng bệnh và các tests khác là dương tính nhưng AST /ALT bình thường hoặc không cao gấp đôi trở lên thì có thể là lượng AST/ALT đang giảm xuống .... đây nói lên là diminishing tế bào gan chai /sơ ( liver-cell necrosis ) ; nếu muốn rõ thì nên thử Iron , Iron trong máu cao cũng nói lên được là tế bào gan bị hư /sơ chai rồi .
    Khá nhiều người hay dùng câu mỡ cao , máu cao , đường cao ... mà bao cao ??? , nếu là lượng mỡ xấu trong máu cao thì phải kiên ăn các chất có nhiều mỡ nhất là mỡ đặc và lòng trứng đỏ , vì trong lòng trứng đỏ có nhiều lượng cholesterol .

    Khi bị HBsAg + và HBeAg + thì bước kế tiếp là phải thử Viral DNA và thử tế bào gan ( liver biopsy ) để được bắt đầu chữa trị bằng thuốc .
    Nhưng không may là các thuốc chữa HBV không có đủ thực nghiệm để bảo đảm 100% là thuốc không làm hại đến thai nhi , vì thế Drs khuyên là nên chữa xong hay phải ngưng thuốc mới dự tính mang thai .
    Nếu trường hợp chị of bạn bệnh tiếp tục phát triển và phải cần thuốc để control thì nên tham khảo kỹ với bác sĩ về khoa gan ... theo data thì thuốc Interferon tạm thời có thể dùng cho những người bị HBV đang mang thai , còn thuốc Lamivudine là không nên dùng .
    Note = Nếu đang dùng các loại thuốc trên thì không cho trẻ bú sữa mẹ .
    Phụ nữ mang thai trong thời kỳ bệnh phát triển như chị of bạn phải để ý nhất là hai loại bệnh dễ xãy ra :
    1). Viêm túi mật / sạn túi mật ... vì vậy phải thử bilirubin thường xuyên .
    2). Fatty Liver cấp tính
    Tôi khuyên là chị of bạn phải đi thử máu thường hơn ( mỗi tháng cho đến khi sanh ) :
    1). Bilirubin
    2). PT (Prothrombin Time )
    3). AST, ALT , Albumin , protein
    4). Tiểu cầu ( Platelet Count )
    5). Creatinine , đường ( glucose )
    Khi em bé sanh ra phải được chữa trị / ngừa :
    1). hepatitis B immune globulin (HBIG) và thuốc ngừa HBV trong 12 giờ hoặc không trể hơn 7 ngày sau khi đứa bé chào đời .
    2). thêm hai lần thuốc ngừa vào tháng 1 và tháng thứ 6 .
    3). Thử HBV panel ít nhất 1 lần khi đứa bé sau 9 tháng tuổi .
    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 20/12/2004
  8. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Thuốc kích thích sinh interferon Liệu pháp tốt trong điều trị viêm gan virut B và C :http://home.vnn.vn/rd/?http://hanoi.vnn.vn/gocyte/details.asp?id=BT29120430450&topic=27
    Điều trị viêm gan virut B và C, nhất là thể bệnh viêm gan mạn tính (VGM) đang gặp nhiều khó khăn. Trên thế giới cũng như ở nước ta hiện nay, các thuốc được khuyến cáo sử dụng là interferon (IFN) alpha và các thuốc kháng virut (lamivudin đối với virut viêm gan B và ribavirin đối với virut viêm gan C) dùng đơn thuần hoặc kết hợp với nhau. Tuy nhiên, hiệu quả điều trị còn chưa được như mong muốn.
    IFN là thuốc kích thích miễn dịch, tác dụng ức chế sự phát triển của virut nên rất cần thiết trong điều trị VGM do virut viêm gan B và C. Nhưng IFN tổng hợp (IFN ngoại sinh) khi đưa vào cơ thể bệnh nhân có rất nhiều nhược điểm. Trước hết, IFN có nhiều tác dụng phụ. Mỗi lần tiêm IFN đều gây ra hội chứng ?ogiống cúm? (những mũi tiêm đầu gây sốt, sau đó không sốt nữa nhưng nhức đầu, đau mỏi cơ khớp...). Sử dụng IFN dài ngày có thể gây ra giảm các tế bào máu, rụng tóc, ban dị ứng. Tuy nhiên các tác dụng phụ này sẽ mất đi nhanh sau khi ngừng dùng thuốc, vì vậy để hạn chế các tác dụng phụ của IFN, các nhà sản xuất đã chế tạo ra các loại IFN thải chậm (1 tuần chỉ phải tiêm 1 mũi, có tác dụng trong cả tuần, thay cho các loại IFN thông thường phải tiêm hàng ngày hoặc cách ngày). Các nhược điểm khác của IFN là: đắt tiền (một liệu trình điều trị IFN alpha trong 4-6 tháng của các công ty dược phẩm Hoa Kỳ hoặc Pháp sản xuất hết 40-80 triệu VNĐ). Mặt khác IFN bắt buộc phải tiêm và cần được bảo quản tốt ở 2-8oC. Một số nghiên cứu gần đây cho thấy sử dụng IFN đưa vào cơ thể còn có tính kháng nguyên nên cơ thể sinh kháng thể làm mất tác dụng của IFN.
    Để khắc phục những nhược điểm trên của IFN, các nhà khoa học CHLB Nga chủ trương sản xuất các thuốc có tác dụng kích thích sinh IFN nội sinh. Tập đoàn công nghệ dược phẩm Polysan (CHLB Nga) đã sản xuất ra chế phẩm cycloferon là một thuốc kích thích sinh IFN. Trên thực nghiệm, khi sử dụng cycloferon nồng độ IFN tăng lên và đạt đỉnh điểm sau dùng thuốc 18 giờ, sau đó giảm dần sau 48 giờ. Nồng độ IFN alpha và cả IFN beta và gamma cũng tăng cao ở các mô lách, phổi, gan, cơ, ruột. Sử dụng cycloferon điều trị cho các động vật thực nghiệm bị nhiễm virut cúm hoặc viêm phổi do virut herpes thấy tác dụng tương đương với acyclovir là một loại thuốc kháng virut. Khi dùng cycloferon còn thấy tác dụng tăng các loại tế bào tham gia vào quá trình miễn dịch như TCD4, TCD3, TCD16... và tăng nồng độ các cytokin có tác dụng kích thích miễn dịch như interleukin (IL)1, IL8...
    Cycloferon đã được nghiên cứu khá đầy đủ và được phép lưu hành rộng rãi trên thị trường ở CHLB Nga và các nước thuộc SNG. Ở bệnh nhân viêm gan B (HBV) hoặc C (HCV) cấp và mạn tính đều có tác dụng rất tốt. Đặc biệt ở bệnh nhân VGM do virut viêm gan B và C có suy giảm miễn dịch vì nghiện chích ma túy đều thấy tác dụng tốt về lâm sàng, xét nghiệm hóa sinh và miễn dịch, nồng độ HBsAg, nồng độ HBV-DNA (hoặc HCV-RNA) giảm rõ rệt, tỷ lệ chuyển đảo huyết thanh cao hơn... so với nhóm bệnh nhân không sử dụng cycloferon (nhóm chứng).
    Vì cycloferon khi đưa vào cơ thể kích thích sinh IFN, nên cycloferon còn được nghiên cứu sử dụng cho các bệnh lý do virut khác như cúm, herpes, nhiễm HIV chưa chuyển sang giai đoạn AIDS (ở các giai đoạn A1, A2 và B1, B2). So với IFN ngoại sinh, cycloferon có nhiều ưu điểm hơn. Đó là:
    - Cycloferon không có tính kháng nguyên nên không sinh kháng thể kháng lại cycloferon.
    - Cycloferon không gây độc, thuốc dung nạp tốt, an toàn, hầu như không có tác dụng không mong muốn (tác dụng phụ).
    - Cycloferon kích thích sinh IFN nên khi điều trị có tác dụng kéo dài hơn sau ngừng thuốc.
    - Giá thành cycloferon rẻ hơn 10-15 lần so với IFN (một liệu trình 3-4 tháng hết 3-5 triệu VNĐ).
    - Cycloferon có cả dạng thuốc tiêm và dạng viên uống (dễ sử dụng) và không cần điều kiện bảo quản nghiêm ngặt (chỉ cần để ở nhiệt độ phòng).
    - Có thể kết hợp cycloferon với IFN sẽ tăng tác dụng.
    Thời gian qua, ở Bệnh viện 103, cycloferon đã được nghiên cứu điều trị cho bệnh nhân VGM do HBV trong một đề tài khoa học cấp Bộ y tế. Kết quả cho thấy: các bệnh nhân giảm nhanh các triệu chứng lâm sàng và xét nghiệm về gan, nồng độ HBsAg và HBV-DNA giảm đáng kể so với các bệnh nhân không dùng cycloferon. 33% bệnh nhân có chuyển đảo huyết thanh. Đặc biệt có 2/30 bệnh nhân mất HBV-DNA và HBsAg (theo dõi đến tháng thứ 6). Không thấy có tác dụng không mong muốn nào ở các bệnh nhân sử dụng cycloferon. Các kết quả này tương đương và có phần tốt hơn so với IFN. Do vậy, cycloferon là một loại thuốc điều trị tốt cho bệnh nhân viêm gan virut, nhất là VGM do HBV và HCV.
    PGS.TS. Nguyễn Hoàng Tuấn - Chủ nhiệm Khoa truyền nhiễm - Bệnh viện 103
  9. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Thuốc kích thích sinh interferon Liệu pháp tốt trong điều trị viêm gan virut B và C :http://home.vnn.vn/rd/?http://hanoi.vnn.vn/gocyte/details.asp?id=BT29120430450&topic=27
    Điều trị viêm gan virut B và C, nhất là thể bệnh viêm gan mạn tính (VGM) đang gặp nhiều khó khăn. Trên thế giới cũng như ở nước ta hiện nay, các thuốc được khuyến cáo sử dụng là interferon (IFN) alpha và các thuốc kháng virut (lamivudin đối với virut viêm gan B và ribavirin đối với virut viêm gan C) dùng đơn thuần hoặc kết hợp với nhau. Tuy nhiên, hiệu quả điều trị còn chưa được như mong muốn.
    IFN là thuốc kích thích miễn dịch, tác dụng ức chế sự phát triển của virut nên rất cần thiết trong điều trị VGM do virut viêm gan B và C. Nhưng IFN tổng hợp (IFN ngoại sinh) khi đưa vào cơ thể bệnh nhân có rất nhiều nhược điểm. Trước hết, IFN có nhiều tác dụng phụ. Mỗi lần tiêm IFN đều gây ra hội chứng ?ogiống cúm? (những mũi tiêm đầu gây sốt, sau đó không sốt nữa nhưng nhức đầu, đau mỏi cơ khớp...). Sử dụng IFN dài ngày có thể gây ra giảm các tế bào máu, rụng tóc, ban dị ứng. Tuy nhiên các tác dụng phụ này sẽ mất đi nhanh sau khi ngừng dùng thuốc, vì vậy để hạn chế các tác dụng phụ của IFN, các nhà sản xuất đã chế tạo ra các loại IFN thải chậm (1 tuần chỉ phải tiêm 1 mũi, có tác dụng trong cả tuần, thay cho các loại IFN thông thường phải tiêm hàng ngày hoặc cách ngày). Các nhược điểm khác của IFN là: đắt tiền (một liệu trình điều trị IFN alpha trong 4-6 tháng của các công ty dược phẩm Hoa Kỳ hoặc Pháp sản xuất hết 40-80 triệu VNĐ). Mặt khác IFN bắt buộc phải tiêm và cần được bảo quản tốt ở 2-8oC. Một số nghiên cứu gần đây cho thấy sử dụng IFN đưa vào cơ thể còn có tính kháng nguyên nên cơ thể sinh kháng thể làm mất tác dụng của IFN.
    Để khắc phục những nhược điểm trên của IFN, các nhà khoa học CHLB Nga chủ trương sản xuất các thuốc có tác dụng kích thích sinh IFN nội sinh. Tập đoàn công nghệ dược phẩm Polysan (CHLB Nga) đã sản xuất ra chế phẩm cycloferon là một thuốc kích thích sinh IFN. Trên thực nghiệm, khi sử dụng cycloferon nồng độ IFN tăng lên và đạt đỉnh điểm sau dùng thuốc 18 giờ, sau đó giảm dần sau 48 giờ. Nồng độ IFN alpha và cả IFN beta và gamma cũng tăng cao ở các mô lách, phổi, gan, cơ, ruột. Sử dụng cycloferon điều trị cho các động vật thực nghiệm bị nhiễm virut cúm hoặc viêm phổi do virut herpes thấy tác dụng tương đương với acyclovir là một loại thuốc kháng virut. Khi dùng cycloferon còn thấy tác dụng tăng các loại tế bào tham gia vào quá trình miễn dịch như TCD4, TCD3, TCD16... và tăng nồng độ các cytokin có tác dụng kích thích miễn dịch như interleukin (IL)1, IL8...
    Cycloferon đã được nghiên cứu khá đầy đủ và được phép lưu hành rộng rãi trên thị trường ở CHLB Nga và các nước thuộc SNG. Ở bệnh nhân viêm gan B (HBV) hoặc C (HCV) cấp và mạn tính đều có tác dụng rất tốt. Đặc biệt ở bệnh nhân VGM do virut viêm gan B và C có suy giảm miễn dịch vì nghiện chích ma túy đều thấy tác dụng tốt về lâm sàng, xét nghiệm hóa sinh và miễn dịch, nồng độ HBsAg, nồng độ HBV-DNA (hoặc HCV-RNA) giảm rõ rệt, tỷ lệ chuyển đảo huyết thanh cao hơn... so với nhóm bệnh nhân không sử dụng cycloferon (nhóm chứng).
    Vì cycloferon khi đưa vào cơ thể kích thích sinh IFN, nên cycloferon còn được nghiên cứu sử dụng cho các bệnh lý do virut khác như cúm, herpes, nhiễm HIV chưa chuyển sang giai đoạn AIDS (ở các giai đoạn A1, A2 và B1, B2). So với IFN ngoại sinh, cycloferon có nhiều ưu điểm hơn. Đó là:
    - Cycloferon không có tính kháng nguyên nên không sinh kháng thể kháng lại cycloferon.
    - Cycloferon không gây độc, thuốc dung nạp tốt, an toàn, hầu như không có tác dụng không mong muốn (tác dụng phụ).
    - Cycloferon kích thích sinh IFN nên khi điều trị có tác dụng kéo dài hơn sau ngừng thuốc.
    - Giá thành cycloferon rẻ hơn 10-15 lần so với IFN (một liệu trình 3-4 tháng hết 3-5 triệu VNĐ).
    - Cycloferon có cả dạng thuốc tiêm và dạng viên uống (dễ sử dụng) và không cần điều kiện bảo quản nghiêm ngặt (chỉ cần để ở nhiệt độ phòng).
    - Có thể kết hợp cycloferon với IFN sẽ tăng tác dụng.
    Thời gian qua, ở Bệnh viện 103, cycloferon đã được nghiên cứu điều trị cho bệnh nhân VGM do HBV trong một đề tài khoa học cấp Bộ y tế. Kết quả cho thấy: các bệnh nhân giảm nhanh các triệu chứng lâm sàng và xét nghiệm về gan, nồng độ HBsAg và HBV-DNA giảm đáng kể so với các bệnh nhân không dùng cycloferon. 33% bệnh nhân có chuyển đảo huyết thanh. Đặc biệt có 2/30 bệnh nhân mất HBV-DNA và HBsAg (theo dõi đến tháng thứ 6). Không thấy có tác dụng không mong muốn nào ở các bệnh nhân sử dụng cycloferon. Các kết quả này tương đương và có phần tốt hơn so với IFN. Do vậy, cycloferon là một loại thuốc điều trị tốt cho bệnh nhân viêm gan virut, nhất là VGM do HBV và HCV.
    PGS.TS. Nguyễn Hoàng Tuấn - Chủ nhiệm Khoa truyền nhiễm - Bệnh viện 103
  10. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Chào các bạn ,
    Tôi không có nhiều tin tức gì về loại thuốc cycloferon dùng trong việc chữa trị viêm gan B and C ... nhưng bài đã đăng trong room này , nên tôi muốn nhấn mạnh vài điểm cần lưu ý :
    --- Khi 1 loại thuốc đã được chấp nhận cho ra thị trường dùng để chữa cho BN ... trước 10 năm lưu hành ngoài thị trường thì không ai có thể khản định là loại thuốc đó an toàn , các phản ứng phụ của thuốc không gây hại đến bộ phận khác cho cơ thể .
    Thuốc mới luôn có kết quả mỹ mãn hơn là các thuốc đang được dùng trên thị trường , nhưng những tác hại về mặt khác đôi khi phải mất thời gian dài mới có thể phát hiện ra .
    Nếu vẫn còn cơ hội để lựa chọn thì tôi khuyên BN không nên dùng thân thể mình để thử thuốc ... chữa xong bệnh này , bệnh khác tệ hơn lại xãy ra .

Chia sẻ trang này