1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh viêm mũi dị ứng và sức bền yếu cần đc giúp đỡ

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi 48x31, 10/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 48x31

    48x31 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    2.826
    Đã được thích:
    0
    Bệnh viêm mũi dị ứng và sức bền yếu cần đc giúp đỡ

    Có nhiều vấn đề về sức khoẻ xin đc tư vấn :

    Tôi là nam 20t hiện đang sống tại HN , rất mong đc các anh chị tư vấn về mấy vấn đề sau

    1. Nổi cộm nhất hiện nay là bệnh viêm mũi dị ứng + hơi lệch vách ngăn mũi của tôi , tôi đã đi khám nhiều nơi , BV T-M-H TW cũng đã khám kết quả là kê khá nhiều thuốc Tay đắt tiền uống xong chả thấy kết quả gì .... Cách đây nửa năm có người chỉ chỗ cho tôi 1 ông ko fải bác sỹ hành nghề ở Long Biên có liều thuốc chữa bênh này bằng cách chỉ tiêm 3 mũi , mũi 2 sau mũi đầu 1 tuần , mũi 3 sau 4 tuần ,giá chỉ 25k/mũi, thuốc của ông ấy là thuốc tây bột màu trắng pha vào ống thuốc nước màu vàng .... Đặc biệt là thuốc này có kết quả rất nhanh và rõ ràng , tiêm buổi tối đến sáng sau đã tháy khỏi hẳn... có điều tiêm thuốc này theo lời ông ấy là phải kiêng uống nước lanh,đá lạnh , kiêng ăn cà ( ko hiểu vì sao ) ... hic hic và sau 1 thời gian khỏi hẳn tôi có uống nước lạnh và ăn cà thì bệnh nhanh chóng tái phát đến giờ thì rất tệ . Giờ ông ấy ko làm nữa vì ko có giấy phép và tôi cũng ko định chữa tiếp nữa vì ko biết rõ thuốc vả lại chữa như thế e rằng ko fải là khỏi hẳn mà mãi fụ thuộc vào thuốc. Triệu chứng bệnh của tôi thế này : khi ngủ dậy hoặc bị lạnh ( nằm ngủ có quạt hay điều hoà lạnh ) lập tức bị nổi da gà , hắt hơi , ngứa mũi và chảy dịch mũi dẫn đến khó thở , đầu óc ko tỉnh táo nên làm việc ko hiểu quả và rất dễ buồn ngủ ... khi cơ thể đã thích nghi với môi trường thì ko bị chảy nước mũi nữa tuy nhiên lúc nào cũng có đờm trong họng rất khó chịu .... Nếu anh chị nào có cách hay biết chỗ nào chữa bệnh này hiệu quả , dứt điểm xin mách cho tôi .. hic hic bị bệnh này khổ quá ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt và làm việc ( sáng 6h fải dậy đi học mà mất 30p hắt hơi sổ mũi mới thở đc bình thường )

    2. Vấn đề này thì ko đáng ngại lắm so với 1, đó là về sức bền của tôi , trong sinh hoạt thể thao sức bền cuả tôi rất yếu , ví dụ đá bóng mà chạy nhiều 1 lúc khoảng 10p đã mệt lả , khó thở + choáng váng . Không biết đó là bênh hay là do cơ thể vì ngực tôi khá "lép" ( hic chắc tim phổi bé quá ko cung cấp đủ cho cơ thể ) Đặc biệt có 2 mẩu xương trước ngực ngay dưới cổ nằm đối xứng nhau nhưng bên phải lại nhô ra cao hơn nhiều so với mẩu bên trái ko biết như vậy có vấn đề j ko . Tôi từ bé đến giờ nói chung là ko có bệnh tật hay tai nạn gì lớn , trước đây thường xuyên chơi thể thao (đá bóng , bóng bàn ,,, ) sinh hoạt bình thường ko hiểu sao càng về sau này càng yếu hơn so với bạn bè .... Các anh chị có cách nào cải thiện tình hình trên chỉ giúp tôi với nhé , cải thiện cả sức bền + thể hình ( trước có tập thể hình 1 thời gian nhưng khung xương ko to ra nổi mà chỉ có cơ thịt to ra )


    Rất mong hồi âm
  2. Han2006

    Han2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
  3. Han2006

    Han2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Viêm mũi dị ứng là bệnh cần phải điều trị sớm và triệt để, đồng thời phải có chế độ ăn uống kiêng khem chặt chẽ. Như bạn nói là bạn đã uống rất nhiều laọi thuốc mà không khỏi, có lẽ bệnh của bạn đã chuyển sang giai đoạn mãn tính rồi. Tôi không biết là bạn đã uống thuốc này chưa, đây là loại thuốc chuyên dùng để trị các bệnh về dị ứng:
    Cetirizin - Vỉ màu xanh, viên nén màu trắng, nhỏ, của hàn Quốc 5000đ/vỉ. 1ngày/viên, bạn thử uống mấy ngày xem.
    Thuốc này có chất kháng histamin, tác nhân gây ra dị ứng. Ngoài ra bạn cũng phải kiêng một số thức ăn như cà (cà ngon nhưng độc), thức ăn lạnh (gây viêm họng, ho, ảnh hưởng đến hô hấp), tránh tiếp xúc lông động vật, phấn hoa, nên đeo khẩu trang khi đi trên đường...
    Chúc bạn mau khỏi bệnh để tích cực tham gia Forum.

  4. Chic

    Chic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    1.Viêm mũi dị ứng mạn tính như của bạn cũng như nhiều người khác rất khó có thể chữa trị dứt điểm bằng thuốc men, nhất là sống trong môi trường khí hậu thay đổi thường xuyên, độ ẩm cao, không khí ô nhiễm như ở Hà Nội. Bạn cũng đừng mổ lệch vách ngăn bởi tôi gặp rất nhiều trường hợp sau khi mổ lệch vách ngăn (vừa đau lại tốn tiền) chẳng ăn thua gì. Dùng các thuốc xịt mũi chỉ có tác dụng nhất thời nhưng lâu dài thì càng làm hại tới lớp niêm mạc, kể cả các thứ từ thảo dược như cây ngũ sắc. Các thuốc kháng dị ứng histamin cũng không giúp gì nhiều bởi mỗi người có một cơ địa dị ứng riêng, hơn nữa các thuốc này đều có tác dụng phụ tốt nhất trước khi dùng cần phải hỏi ý kiến bác sỹ, không tự ý mua.
    Vậy tóm lại, để chống lại căn bệnh này bạn cần:
    - nếu có điều kiện tốt nhất chuyển nơi sinh sống ra khu vực bờ biển ở miền Nam có khí hậu khô và ổn định một thời gian, áp dụng các phương pháp dinh dưỡng tập luyện để nâng cao sức đề kháng, khi thấy dứt hết các triệu chứng trên thì thôi.
    - nếu không có, dùng một đợt thuốc tây hoặc đông y cho dứt tình trạng viêm nhiễm, sau đó áp dung chương trình thanh lọc cơ thể, dùng dài hạn một số thực phẩm chức năng có thể nâng cao sức đề kháng (thí dụ như thực phẩm chế từ keo ong: Bees Propolis rất tốt cho trường hợp này). Bắt đầu chương trình tập khí công đều đặn với các bài tập thở sâu, bấm và châm các huyệt tăng sức cho cơ thể, loại trừ đờm thấp.
    - bảo vệ đường hô hấp khi thời tiết thay đổi, thường xuyên súc rửa họng, mũi, sáng và tối pha mật ong với nước ấm súc rửa ngậm hoặc uống luôn, có thể thêm chanh hoặc nước trái quất (tắc)
    2.Bạn đá bóng 10 phút mà đã thở dốc tức là thể lực yếu, các cơ quan không đủ lượng oxy cần thiết khi phải gắng sức, cụ thể ở đây là cơ năng tim và phổi yếu kém. Bây giờ bạn tự làm thêm 1 bài test như sau để xem thực sự có vấn đề không: chạy bộ hai bậc 1 lên khoảng 6 tầng cầu thang, nếu không cần phải dừng lại để thở thì OK, nếu không phải bắt đầu ct tăng cường thể lực. Bài 2: tính toán nhịp đập tối đa của tim rồi thực hiện bài tập chạy với máy trong thời gian đã tính toán, trong lúc này vẫn có thể nói chuyện được với người bên cạnh bình thường thì OK.
    Nếu không đi kiểm tra xem lý do làm giảm sức khoẻ ở đâu
    Nếu cần tư vấn thêm có thể liên lạc với tôi theo email: duongtrinhba@yahoo.com
  5. reqb

    reqb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    MÌnh ở box khí Thể dục dưỡng sinh, trước là yoga _ khí công - Nhân điện
    Bạn thử tham khảo trang naỳh xem
    http://vietnamgateway.org:100/vietnamese/phat_trien_xa_hoi/news_page.dot?inode=20300
    Chứng viêm mũi dị ứng rất hay tái phát, gây nhiều phiền toái cho người bệnh. Để chữa bệnh này, Đông y phối hợp dùng thuốc với châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt và tập khí công dưỡng sinh.
    Bệnh viêm mũi dị ứng đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt trong điều kiện môi trường ngày càng bị ô nhiễm như hiện nay. Bệnh gặp ở mọi lứa tuổi, không phân biệt nam nữ, thường thấy nhiều hơn ở thanh thiếu niên. Tỷ lệ mắc viêm mũi dị ứng trong cộng đồng là 6,3%.
    Theo y học cổ truyền, viêm mũi dị ứng phát sinh do 2 nguyên nhân : công năng tạng phủ (chủ yếu là phế, tỳ, thận) bị rối loạn; bị phong hàn, tà khí xâm nhập. Hai yếu tố này có thể phối hợp với nhau, khiến phế khí hư nhược, sức đề kháng giảm sút, dễ sinh bệnh.
    Các biểu hiện của viêm mũi dị ứng rất dễ nhận thấy:
    Ngứa mũi và hắt hơi: Thường mỗi sáng thức dậy, bệnh nhân gặp lạnh hoặc hít phải dị nguyên nên đột nhiên thấy ngứa trong mũi, sau đó là hắt hơi liên tục vài ba lần, thậm chí 10 lần hoặc hơn, kèm theo tình trạng ngứa và chảy nước mắt, đau rát họng.
    Tắc mũi: Thường là tắc cả hai bên, tắc liên tục, nặng nhẹ không đều nhau, khi nằm tình trạng tắc mũi tăng lên.
    Chảy nước mũi: Thường là nước mũi trong, nếu kèm theo tình trạng nhiễm khuẩn thì nước mũi đặc, dính và đục.
    Giảm khứu giác: Chủ yếu do niêm mạc mũi viêm phù nề.
    Thời kỳ tái phát có thể kèm theo các triệu chứng như ù tai, giảm thính lực, đau đầu... hoặc các biểu hiện của tình trạng dị ứng như nổi mày đay, ho và khó thở do co thắt phế quản.
    Nguyên tắc điều trị của Đông y là phải đảm bảo tính toàn diện, nghĩa là ngoài việc dùng thuốc phải đồng thời sử dụng nhiều biện pháp, trong đó dùng thuốc là quan trọng nhất. Thuốc chữa viêm mũi dị ứng được dùng theo 2 hướng: biện chứng luận trị và biện bệnh thi trị.
    Biện bệnh thi trị: Dựa trên cơ chế bệnh sinh mà xây dựng một phác đồ, một bài thuốc chung cho nhiều thể bệnh. Có thể dùng các phương thuốc dân gian, các bài thuốc tự chế hoặc các đông dược thành phẩm sản xuất theo bài thuốc có sẵn như Tỵ viêm ninh, Tỵ thông hoàn, Đô lương hoàn. Các loại thuốc này hầu hết là do Trung Quốc nghiên cứu và sản xuất. Trong nước, các đông dược thành phẩm có công dụng trị viêm mũi dị ứng còn hiếm hoi, gần đây có viên nang Fitôrhi-f của công ty dược phẩm Fito Pharma. Sản phẩm này được sản xuất dựa trên bài thuốc cổ Thương nhĩ tử tán (gồm bạch chỉ, bạc hà, tân di và ké đầu ngựa); dùng cho các bệnh viêm mũi dị ứng, viêm mũi, viêm xoang cấp và mạn tính nhờ tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, chống phù nề và giảm đau.
    Biện chứng luận trị: Dựa trên chứng trạng và thể bệnh cụ thể mà lựa chọn các vị thuốc, bài thuốc phù hợp. Trong đó, bài thuốc cổ Thương nhĩ tử tán của Trung Quốc phù hợp với hầu hết các thể bệnh, tùy từng trường hợp có thể kết hợp với bài thuốc khác.
    Viêm mũi dị ứng không thể chữa khỏi hẳn, nhưng việc dùng thuốc hợp lý và tránh các yếu tố thuận lợi khởi phát bệnh (bụi bẩn, gió lạnh...) sẽ giúp giảm triệu chứng và làm bệnh nhân dễ chịu hơn.
    Báo Hà Nội mới (19/06/2006)
  6. quasin3000

    quasin3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một lời khuyên: Bạn hãy đến Bệnh viện YHCT ở phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, vào khám ở phòng 215 gặp TS Hà. Chỉ sau khoảng 3 tháng uống thuốc bạn sẽ có kết quả. Chúc bạn chóng khỏi bệnh.
    Còn bạn yếu là đúng thôi vì bạn có thở được đâu mà có ôxy trong máu để nuôi các cơ quan được.

Chia sẻ trang này