1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh viêm phế quản mãn tính điều trị như thế nào thì tốt

Chủ đề trong 'Lào Cai - Yên Bái' bởi thienphu92, 16/01/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienphu92

    thienphu92 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2015
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    1
    Viêm phế quản bội nhiễm là gì?
    [​IMG]
    Viêm phế quản bội nhiễm là gì?

    Bệnh viêm phế quản được hiểu là tình trạng viêm ở lớp niêm mạc các ống phế quản. Nguyên nhân gây viêm phế quản chủ yếu là do 90% virus và 10% vi khuẩn. Triệu chứng thường gặp là ho khan, ho có đờm trắng, đau đầu, sốt, mệt mỏi, đau người,… bởi hiện tượng sưng và phù nề niêm mạc phế quản.

    Thông thường viêm phế quản cấp tính là do virus gây nên nhưng nếu không được điều trị kịp thời, đúng cách sẽ khiến cho vi khuẩn xâm nhập vào đường thở và gây bệnh. Bệnh thường tiến triển từ viêm đường hô hấp trên do virus sau đó vi khuẩn lan xuống đường hô hấp dưới sẽ gây nên hiện tượng bội nhiễm. Các loại vi khuẩn gây viêm phế quản bội nhiễm điển hình có liên cầu, phế cầu, Moraxella catarrhalis, Heamophilus,…

    Như vậy, bệnh viêm phế quản bội nhiễm chính là thuật ngữ chỉ nguyên nhân hoặc tình trạng viêm phế quản do cả virus và vi khuẩn gây nên.

    Có điều trị bệnh viêm phế quản bội nhiễm được không?
    [​IMG]
    Viêm phế quản bội nhiễm có chữa được không?

    Cũng giống như các bệnh lý viêm phế quản đường hô hấp khác. Bệnh viêm phế quản bội nhiễm có thể chữa trị được nhưng có khỏi được hay không thì còn phụ thuộc mức độ bệnh lý.

    Nếu viêm phế quản cấp là do virus gây nên thì không cần dùng nhưng nếu có hiện tượng bội nhiễm hoặc có nguy cơ biến chứng thì cần phải sử dụng thuốc kháng sinh. Thuốc kháng sinh có thể dùng là amoxincilin, cephalexin, erythromyxin,…

    Bên cạnh đó, thuốc chống co thắt phế quản như salbutamol, theophylin; các loại thuốc an thần, thuốc kháng histamine cũng thường được bác sỹ chuyên khoa sử dụng điều trị viêm phế quản bội nhiễm. Ngoài ra, với bệnh nhân ho kéo dài từ 5-10 ngày có thể dùng prednisolone, bênh nhân ho khan có thể dùng thuốc giảm ho, ho khạc đờm sẽ dùng thuốc long đờm,…

    Ngoài việc sử dụng thuốc, bệnh nhân viêm phế quản có hiện tượng bội nhiễm có thể được chỉ định sử dụng chế độ ăn uống dinh dưỡng, giữ gìn môi trường sống trong lành, luyện tập thường xuyên, bỏ thuốc lá, … nhằm hỗ trợ điều trị bệnh nhanh hơn bệnh viêm phế quản mãn tính, hiệu quả cao hơ

Chia sẻ trang này