1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh viêm phổi có lây truyền không, và hạn chế sự lây lan

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi dthieu96, 29/09/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dthieu96

    dthieu96 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2017
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Phổi là bộ phận rất quan trong trong cơ thể quyết định sự sống còn của con người, cũng chính vì thế mà các chứng bệnh về phổi ngày càng nảy sinh nhiều hơn. Phổ biến nhất đó chính là bệnh viêm phổi, một căn bệnh làm ảnh hưởng trực tiếp đến tính năng của phổi do các vi khuẩn, vi rút gây ra.

    Tham khảo thêm: bệnh hô hấp

    Hiện nay, có rất nhiều tranh cãi cho câu hỏi viêm phổi có lây không? Một số người cho rằng viêm phổi là căn bệnh có tính lây nhiễm từ người này sang người khác rất cao. Mặt khác, có ý kiến cho rằng, viêm phổi không hề có khả năng lây lan từ người sang người. Vậy thật hư chuyện này ra sao chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé!

    Nguyên nhân gây ra bệnh viêm phổi

    Để trả lời chính xác câu hỏi viêm phổi có lây không trước tiên chúng ta cần tìm hiểu về nguyên nhân gây bệnh. Bệnh viêm phổi được cho là do các vi khuẩn, nấm và virus gây ra. Thông thường các mầm bệnh gây viêm phổi thường trú ngụ trong môi trường ẩm thấp, ô nhiễm và có nhiều khói bụi. Đặc biệt là vào mùa mưa, khi thời tiết thay đổi thất thường càng dễ khiến vi khuẩn nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể và gây bệnh.
    Ngoài ra, viêm phổi còn có thể là biến chứng từ các căn bệnh như hen suyễn, ho lao, viêm phế quản, ung thư phổi,… Ngay khi xuất hiện các dấu hiệu ho, sốt nóng lạnh, đau ngực và khó thở, bạn nên đến ngay các cơ sở y tế để được chuẩn đoán và chữa trị kịp thời.

    Bệnh viêm phổi có lây không?

    Viêm phổi là sự bùng phát của các vi khuẩn gây hại, vậy nên không thể tránh khỏi tình trạng lây nhiễm. Theo các nghiên cứu y học, bệnh nhân viêm phổi có thể dễ dàng lây bệnh cho đối phương khi tiếp xúc, trò chuyện, đặc biệt là khi ho, hắt hơi hoặc khạc nhổ.
    Các vi khuẩn sau khi ra ngoài sẽ được phát tán nhanh chóng và xâm nhập vào một cơ thể khoẻ mạnh. Nếu người nhiễm khuẩn có sức đề kháng cao thì khả năng tiêu diệt mầm móng gây bệnh là có thể. Tuy nhiên, đối với những cơ thể có thể trạng suy yếu, các vi khuẩn sẽ phát triển nhanh chóng và hình thành bệnh.
    Vậy cuối cùng viêm phổi có lây không? chắc chắn câu trả lời là có. Do vậy, bạn cần hết sức thận trọng khi tiếp xúc với những bệnh nhân viêm phổi nhằm tránh tình trạng lây lan diện rộng khi đó sẽ rất phức tạp.

    Xem chi tiết qua bài viết: cách trị ho khan nhanh nhất

    Biện pháp phòng tránh và hạn chế lây lan của bệnh viêm phổi

    Biện pháp phòng tránh bệnh viêm phổi cũng tương tự như các căn bệnh về đường hô hấp khác, được trình bày cụ thể như sau:
    Hạn chế tiếp xúc với các nguồn gây bệnh như các bệnh nhân đang mắc bệnh cảm, viêm phổi và các bệnh về đường hô hấp. Nếu có tiếp xúc cần sử dụng khẩu trang để ngăn chặn vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm.
    Nếu trong gia đình có người mang bệnh viêm phổi, cần cách ly khi ăn, tắm và sinh hoạt. Tuyệt đối không dùng chung các vật dụng cá nhân như bàn chải, khăn tắm,…
    Thường xuyên vệ sinh răng miệng, rửa tay bằng xà phòng xát khuẩn sau mỗi lần tiếp xúc với bệnh nhân. Trang bị ống nhổ cho bệnh nhân khi có nhổ khạc.
    Bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết giúp tăng sức đề kháng, vệ sinh nhà ở sạch sẽ, tránh ẩm mốc u tối dễ khiến vi khuẩn phát tán. Tập thể dục đều đặn để giúp tăng hệ miễn dịch.
    Không hút thuốc, hít khói thuốc, sử dụng các chất kích thích. Đảm bảo đủ độ ấm khi thời tiết lạnh. Kiểm tra sức khoẻ định kỳ để theo dõi sức khoẻ để điều trị kịp thời ngay khi phát hiện bệnh tình.
    Bài viết trên đây đã giải đáp được thắc mắc viêm phổi có lây không? của đông đảo các bệnh nhân đang chống trọi với căn bệnh này. Viêm phổi sẽ không có cơ hội lây lan và trở thành dịch bệnh nếu mỗi người chúng ta biết tuân thủ đầy đủ các quy tắc phòng chống.

    Tìm hiểu thêm: điều trị viêm phế quản trẻ em

Chia sẻ trang này