1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh Viện Đa Khoa TTVN Kính Chào Quý Khách!!!

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi click2002, 23/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    Ui trời, thế mà kêu chổng xuống ah!
    1,Cháu nó 5 tuổi, cả nhà kô ai có tiền sử bị ngọng hết. Thế mới là vấn đề.
    2, Xin hỏi tiếp, người trên 45 tuổi, tối ngủ ngáy rất to. Nguyên nhân? Cách khắc phục?
    3, Tối ngủ hay nghiến răng, nguyên nhân? cách khắc phục?
    Thế thoai đã, kô bác lại bận không ngủ được thì toi!
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đã bảo so di cái vấn đề chổng lên chổng xuống òy mà
    Nghe Viện Trưởng giả nhời đơi
    1. Nói ngọng không phải là bệnh lý mà chỉ là một khuyết tật của hệ thống phát âm mà thôi. Có nhiều người lúc còn nhỏ hay bị nói ngọng, khi đó cấu trúc cơ quan phát âm chưa được hoàn chỉnh. Dần lớn lên, qua giao tiếp nhiều với xã hội, tiếng nói ngày càng chỉnh chu hơn.
    Cả nhà có thể trò chuyện cùng bé nhiều ( hoặc nếu cháu đi mẫu giáo thì nói cô giáo chú ý hơn 1 chút ). Quan trọng là người lớn cũng phải phát âm chuẩn thì bé mới nói theo mà không bị ngọng.Các dị tật tại thanh quản ngày nay cũng có thể sửa chữa được, bạn đừng lo lắng nhiều nhé. Chúc bé luôn vui, khoẻ & nói sõi
    2. Nguyên nhân của người gáy to đó là do bị mệt mỏi ( áp lực của công việc hay cuộc sống mang lại ), thần kinh không được thoải mái. Thật ra cũng có người rất bình thường, thoải mái tư tưởng nhưng họ cứ ngủ là gáy, thậm chí tiếng gáy còn to dần khiến người khác mất ngủ & khó chịu.
    Vấn đề không đáng lo ngại, 45 tuổi là độ tuổi trung niên rồi, hãy để tinh thần họ thật thoải mái, có thể tập thể dục sau bữa ăn tối 20p (đi bộ ), tránh suy nghĩ nhiều nhé ! Nếu tình trạng gáy to & quá nhiều thì cũng nên đi đến các trung tâm tư vấn để biết cách điều trị cho tốt !
    3.
    Bệnh nghiến răng là một căn bệnh gây nhiều phiền phức cho những người xung quanh, song rất nhiều người không quan tâm tìm hiểu những tác hại cho chính bản thân người bị bệnh.
    Bệnh nghiến răng chiếm 10% dân số, khi ngủ người bệnh ko biết mà chỉ có nghe người thân kể lại.
    Dấu hiệu : Gây rối loạn chức năng nhai, hại cho sức khoẻ & cấu trúc nâng đỡ răng, dẫn đến mòn răng, tê buốt răng, đau nhức & nguy hiểm hơn là có thể nứt hoặc gãy răng.
    Nguyên nhân :
    + Tại chỗ : Do các cặp răng hàm hoạt động không đồng bộ
    +Tâm lý : Nghiễn răng xảy ra khi người ta bị stress, lo âu & căng thẳng.
    + Thần kinh : Nghiến răng bắt nguồn từ giấc ngủ khi mà nhịp tim tăng, nhịp thở tăng, có sự rối loạn vận hành thần kinh, dùng thuốc lá, thuốc lắc.........
    Cách điều trị :
    + Điều trị bằng thuốc, có 2 loại thuốc thoa & chích.
    - Thuốc thoa là loại thuốc làm giảm đau, kháng cơ
    - Thuốc chích làm giảm co thắt cơ ---> giảm nghiến răng
    + Điều trị bằng máy nhai : Bác sĩ nha khoa sẽ tư vấn cho bạn trong trường hợp này !
    @ Nhasy : Bạn ơi ! Xem tớ nói đúng & chuẩn câu 3 chưa, tranh thủ lúc bạn đang đi vắng tớ le te tí
    Chúc mọi người đều khoẻ
  3. click2002

    click2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hê... đi vắng có mí hum mà nhà đông khách gớm.
    @ everybody: mục tiêu của top này là học hỏi trao đổi kinh nghiệm và đưa ra những lời khuyên sức khoẻ cho mọi người. Vì lý do đó tui đưa ra các nguyên tắc sau:
    1. Đối với người trong ngành:

    - Có thể tự do đưa ra các ý kiến của riêng mình (kể cả đơn thuốc), nhưng khi cho đơn thuốc đề nghị hãy nói rõ tác dụng chính và tác dụng phụ của nó. Tôi đề nghị là phải nói rõ, ví dụ là thuốc bổ thì là bổ gì, có rất nhiều loại thuốc bổ... và các thuốc thay thế (nếu có).
    - Khi đưa ra hướng điều trị tôi đề nghị mọi người hướng tới điều trị nguyên nhân hơn là điiều trị triệu chứng. Tôi có một câu hỏi cho bà chị 1 thoáng là bệnh của bác kakatn sau khi ngưng dùng thuốc thì có bị suy nhuợc trở lại hay ko?
    2. Đối với người ngoài ngành:
    - Có thể tự do đưa ra các thắc mắc về sức khoẻ. Tôi đề nghị là phải có tính thực tế (tức là bạn hoặc ai đó đã gặp phải vấn đề đó chứ ko phải là bạn tự nghĩ ra để hỏi chúng tôi, vì trí tưởng tượng của con người là vô cùng phong phú, chúng tôi khám thế này đã phải qua 1 lần tưởng tượng rồi, nếu bạn cũng lại tưởng tượng nữa thì sác xuất sai lạc sẽ lớn, hơn nữa cũng ko giải quyết đc vấn đề)
    - Tất cả những gì chúng tôi đưa ra chỉ là tham khảo, ai có bệnh tốt nhất là đến khám tại các cơ sở y tế.
    3. Cho tất cả:
    - Đây ko phải là topic để đùa!
    - Ai có gì bổ sung? Mời!!!
  4. cocacola1

    cocacola1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    1
    @motthoang_hn: Thanks bác nhìu!
  5. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Em thix bác chủ topic nài roài đấy...
    em gần 20 roài....mún cao thêm tí nữa liệu có được ko bác ????và làm cách nào ạ ???
  6. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Ăn cao .... cóc . Bột cóc baby í
  7. anchoitute

    anchoitute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Mơ ít thoai và chịu khó hè về đi bơi đi cho dài ra
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chiều cao của cơ thể ( đối với nữ ) được tính từ độ tuổi trưởng thành 15 - 16 (gọi cách khác là dậy thì ) cho đến khi 22 hoặc 23 ( tuỳ từng người )
    Muốn cao thì trước hết phải khỏe mạnh, ăn uống đủ chất khoáng, vitamin...........có trong rau ,củ & quả. Ngoài ra, mùa hè có thể uống thêm sinh tố (đẹp da )
    Rồi thì tập thể dục như bơi lội (đòi hỏi vận động toàn thân, cơ bắp dẻo dai hơn ) hoặc là chơi cầu lông
    Cố lên để cao thêm, như chị đơi nài, độc coá mét mốt
    @ Chủ topic : Chả ai tên đùa ở đây cả . Như tôi ko phải người chuyên ngành, nhưng ko lẽ cứ phải chuyên ngành mới giải quyết được những thắc mắc?
    Ngay cả khi tôi trả lời các bạn, tôi cũng đã tham khảo tài liệu chuyên ngành mới dám post lên đây, tính mạng cả con người đới chứ chả chơi
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Sau khi ngưng thuốc còn tuỳ thuộc vào sức khoẻ & thể lực của bệnh nhân vào giai đoạn ấy. Mỗi người 1 sự kháng thể, điều tiết khác nhau mà.
    Chú ý uống thuốc là phải kết hợp với ăn ngủ điều độ, Theo y học cho rằng bạn nên đi ngủ vào lúc 23h hoặc trước đó 1h, ở thời điểm đó các bạn có thể tạo cho mình 1 giấc ngủ sâu, thần kinh bớt căng thẳng vì các nơron ko phải hoạt đồng hết công suất. Sáng có thể thức dậy sớm để làm việc nhưng ko nên thức khuya làm việc nhá ( tớ mắc bệnh thức khuya quá nên cũng chung số phận suy nhược như Kara đới )
    Ăn điều độ ko có nghĩa là vớ cái rì cũng tống vào, như thế dạ dày co bóp mạnh quá cũng dẫn đến đau, đường tiêu hoá cũng ko tốt ----> có hại hơn cho sức khoẻ của bạn
  10. kakatn

    kakatn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ thế là ko phải mỗi em mới mắc bệnh thức khuya

Chia sẻ trang này