1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bếp than "Con cò" lại cố tình giết người.

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi nguoisanhdieu, 28/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoisanhdieu

    nguoisanhdieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Bếp than "Con cò" lại cố tình giết người.

    VIT - Kính thưa Đài phát thanh - truyền hình Trung ương và địa phương. Thưa các Tòa soạn báo cùng các nhà chức trách.Các nhà khoa học Việt Nam. "Tôi là: Trần Hoàng Tín - 61 tuổi Trú tại: Số 5, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội."
    Lại một lần nữa tôi buộc phải cầm bút căm phẫn thưa lên tiếng nói của người bị hại. 12 chiếc bếp bông Amiăng thủy tinh trong ngõ nhà tôi chưa giải quyết xong thì lại nghe nói bếp bông Con cò lại đã đưa lên quảng cáo trên truyền hình trong chương trình ?oHãy chọn giá đúng? ngày 9/5/2009 và tiếp theo đó có một số bài báo thanh minh là bếp con cò đã qua kiểm nghiệm không tìm thấy bông khoáng amiang.

    Dư luận cộng đồng lại tiếp tục sôi sục công phẫn, đặc biệt trong giới cựu chiến binh và hội người cao tuổi. Tưởng rằng chủ bếp Con cò đã biết lỗi và cho ngừng sản xuất để tìm hướng khắc phục. Trước thông tin chính xác với các ý kiến của các nhà khoa học, y học, viện sỹ đầu ngành được đăng tải trên hàng chục tờ báo uy tín đã gây sốc khi phân tích: Nguy cơ ung thư đến từ bếp bông siêu nhẹ loại bếp đã quảng cáo trên truyền hình và được phần lớn người dân Việt Nam sử dụng.

    Là người bị ảnh hưởng trực tiếp tôi vô cùng bức xúc từ hơn 03 năm nay nên đã nhờ bạn bè thu thập các tài liệu để mong dập tắt loại bếp bông quái quỷ này.

    Nay tôi xin dẫn chứng cụ thể trình tự để các bạn xem: Bếp bông Con cò đang làm trò ẢO THUẬT gì để qua mắt các phương tiện thông tin đại chúng nhằm đánh lạc hướng dư luận để cố tình duy trì bán ra loại bếp chết người này ?oHọ quyết tâm trục lợi trên chính sức khỏe, tính mạng của đồng bào mình? tôi thấy cần phải nói rõ để mọi người biết:

    1. Ngày 12/12/2008 Báo y học đời sống đăng bài: ?oLời cảnh báo của bác sỹ X. quang bếp con cò gây ung thư phổi?. Thể hiện trách nhiệm rất cao của một bác sỹ. Địa chỉ: http://yhocdoisong.vn/news_detail.php?id=2317

    2. Ngày 16/12/2008 Báo khoa học đời sống đăng bài: ?oNguy cơ ung thư từ lớp bảo ôn bếp than tổ ong?. Với lời công nhận của ông giám đốc con cò khẳng định ?ohầu hết các loại bếp than trên thị trường đều dùng bông Amiăng thủy tinh?.

    Địa chi: http://docbao.vn/News.aspx?catid=34&id=111233

    3. Ngày 18/12/2008 Báo người cao tuổi đăng bài: ?oCó nên tin vào quảng cáo bếp con cò? và yêu cầu loại bỏ ngay tức khắc bếp này ra khỏi cộng đồng.

    4. Ngày 21/12/2008 Công ty con cò ?oLửa việt? có công văn khiếu nại gửi báo người cao tuổi (như vậy họ đã biết rõ thông tin bếp bông Amiang thủy tinh gây bất lợi cho họ)

    5. Ngày 29/12/2008 chủ bếp con cò đã chủ động gửi mẫu đi giám định tại Viện công nghệ môi trường Việt Nam và chỉ đến ngày 31/12/2008 họ đã có được quyết định của Chi cục bảo vệ môi trường Bắc Ninh là bếp con cò không vượt quá 12 chỉ tiêu kim loại nặng cho phép.


    Vấn đề ảo thuật là ở chỗ này:

    1. Công ty con cò đã biết rõ bất lợi thì họ không dại gì gửi mẫu giám định có Amiang

    2. Trong khi báo chí cảnh báo Amiang thủy tinh thì họ lại giám định 12 kim loại nặng (ai cũng biết Amiang thủy tinh không phải là kim loại)

    3. Chỉ trong vòng 2 ngày từ 29/12/2008 đến 31/12/2008 mà họ đã vượt được qua 02 cánh cửa lớn của Nhà nước vừa ra được kết quả giám định với những thí nghiệm-phân tích- kiểm định nghiêm khắc và ra ngay được quyết định của Chi cục bảo vệ môi trường Bắc Ninh thì quả là thần tốc rất khó tin Việt Nam chưa từng có. Kể cả trường hợp cấp cứu như dịch SAC và H5N1 - H1N1 thì cũng phải mất hàng tuần lễ. Dư luận đều khẳng định họ giám định bằng tiền và yêu cầu đưa ra ánh sáng những cán bộ làm hoen ố các cơ quan khoa học Nhà nước.

    Đây là những số liệu chính xác từ bài viết đăng trên báo giấy của báo người cao tuổi số 5 (618 ra ngày 16/11/2009).

    Địa chỉ:

    http://picasaweb.google.com.vn/tintrh/Bao#5339781621048926242

    Với những chứng cứ trên các bạn suy nghĩ gì về hệ thống quản lý của chúng ta

    Thời gian gần đây có báo lại đăng tin do có đơn kiến nghị của nhiều người dân, sở khoa học công nghệ Bắc Ninh đã đến lấy mẫu ngày 12/2/2009 tại công ty Con Cò để đem đi giám định tại trung tâm kỹ thuật I (Tổng cục đo lường chất lượng Việt Nam) Ngày 17/3/2009 đã có kết quả giám định là không tìm thấy Amiang trong bếp nhưng lại tìm thấy thành phần chính là bông thủy tinh SiO2 (không ai dại gì mà sau 3 tháng bị động còn dám làm bếp bằng bông Amiang). Dư luận đặt câu hỏi: Tại sao không tìm bếp con cò trong dân đang dùng loại sản xuất trước tháng 11/2008 mà đem đi giám định thì mới công bằng.

    Vấn đề lại ở chỗ: Bông thủy tinh đã bị lên án khoa học khẳng định ở góc độ y học cũng bị cấm dùng trong lĩnh vực làm bếp than tổ ong. Vì sẽ để phát tán bụi que ra môi trường khi con người hít phải nó sẽ biến thành những mũi chông siêu nhỏ cắm dần vào phổi mà không dễ dàng khạc nhổ đào thải như các loại bụi khác (vì càng ho càng cắm sâu dần). Bông này cư trú lâu dài và không bị phân hủy tại phổi làm suy hô hấp từ từ khi phổi yếu sẽ dẫn đến hàng loạt các bệnh về phổi như ho lao, ung thư phát triển.vv,,,

    Họ cố tình vin vào chuyện giám định bếp con cò không tìm thấy Amiang để qua mặt công luận quảng cáo rùm beng rằng bếp con cò không có Amiang gây ung thư. Nhằm trấn an dư luận để tiếp tục phổ biến loại bếp giết người này (bảo họ mua và phát đầy các đại lý Con Cò để phát cho những người mua bếp).

    Nhưng tôi xin nói rằng công luận đang yêu cầu cấm tất cả các loại bếp bông dù làm bằng bông gì. Vì sẽ không thể quản lý được hàng trăm cơ sở sản xuất bếp sử dụng bông Amiang thủy tinh phế thải.giá rẻ 2.000đ/kg.

    Đây là vấn đề rất nhạy cảm, nó liên quan đến sinh mạng người dân vì vậy tôi đề nghị Các cơ quan thông tin - Tòa soạn báo cần quản lý chặt các phóng viên trẻ cảnh giác cao độ với nhà sản xuất bếp bông. Họ có thể vì siêu lợi nhuận mua chuộc bán đứng tất cả con cháu hậu duệ của chúng ta vì nguy cơ ung thư từ bếp bông siêu nhẹ không trừ một ai ?oBầu không khí là của chung, người nghèo đun người giàu vẫn chết? mọi công dân Việt Nam đang phải hít thở hàng ngày, bụi amiang thủy tinh đang dày đặc trong không khí. Số người bị ung thư đang tăng đột biến khác thường, theo tôi được biết thì cứ đà này lần lượt bệnh nhân bị ung thư phổi sẽ phát đơn kiện đòi hỏi y học Việt Nam phai tìm cho ra nguyên nhân gây ra bất hạnh cho họ và việc liên quan của những chiếc bếp than làm bằng bông Amiang thủy tinh với Tòa án sẽ còn không xa.

    Xin hãy nghĩ tới mọi người vì sức khỏe cộng đồng trong đó có chính chúng ta đừng để khi phát hiện mình bị ung thư phổi thì sự việc đã quá muộn.

    Xin chân thành cảm ơn!

    Hà nội, ngày 25 tháng 5 năm 2009


    Tôi xin gửi tới các bạn địa chỉ Internet của những bài báo tiêu biểu về loại bếp nguy hiểm này:

    http://moitruong.com.vn/forum/archive/index.php?t-236.html

    http://www.monre.gov.vn/monreNet/default.aspx?tabid=209&ItemID=60888

    http://vitinfo.com.vn/Muctin/CTXH/LA57390/default.htm

    http://www.gdtd.com.vn/gdtdroot/2009-048/bai06.htm

    http://www.thiennhien.net/news/179/ARTICLE/7717/2009-02-04.html

    http://docbao.vn/News.aspx?catid=34&id=111233

    http://vietbao.vn/Suc-khoe/Nguy-co-ung-thu-tu-bep-than-sieu-nhe/65157883/248/

    http://www.saga.vn/Kienthucdilai/Suckhoe/14981.saga

    http://www.tintuconline.com.vn/vn/print/tinbandoc/213212/index.html

    http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=104052

    http://suckhoedoisong.vn/20093217107876p0c61/xuat-hien-bep-than-amiang-gay-ung-thu-phoi.htm

    http://www.baodatviet.vn/Home/Nguy-co-ung-thu-tu-bep-bong-amiang/20092/30426.datviet

    http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=104298

    http://vitinfo.com.vn/Muctin/SKDS/LA55424/default.htm

    http://www.thiennhien.net/news/148/ARTICLE/8270/2009-04-09.html

    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=302236&ChannelID=12

    http://www.hanoimoi.com.vn/vn/46/199272/

    http://www.saga.vn/Kienthucdilai/Suckhoe/14981.saga

    http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=118766

    http://www.hanoimoi.com.vn/vn/11/203358/

    http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=104052:

    http://www.haiphongdost.gov.vn/haiphong/jsp/longArticle.jsp?articleID=4900


    http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=104052
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Tôi ko dùng bếp than, và tôi không có liên quan dây mơ r ễ má gì tới bếp than Con Cò nên đừng bảo tôi bênh nó nhé. Tuy nhiên, tôi thấy kêu ca nhiều, mà sao cái ông viết đơn kiến nghị này không mua một cái bếp than con cò, rồi đem đi giám định có amiang thủy tinh hay không.
  3. nguoisanhdieu

    nguoisanhdieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mình đăng lại theo báo thôi mà bạn.
    http://www.baomoi.com/Home/HinhSu/vitinfo.com.vn/Bep-than-Con-co-lai-co-tinh-giet-nguoi/2767438.epi
  4. phuongdung8682

    phuongdung8682 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc kinh quá
  5. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    thế các bác mới hiểu tại sao Việt Nam thua kiện các công ty Mỹ về chất độc da cam nhé !
  6. khongcolenao

    khongcolenao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Kinh hồn,
    Dùng bếp gas cho nó lành!
  7. nguoisanhdieu

    nguoisanhdieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    không biết thời gian nữa bếp gas có giết người kiểu này nữa không, không thì chắc lại phải đun bếp điện mai so quá
  8. xdvn

    xdvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Những thằng ném đá giấu tay kiểu này cần phải cắt chym bôi vôi thì mới chừa.
    Cái loại chó má thế này không hiểu sống trên đời để làm gì.

    Công ty TNHH Lửa Việt là một trong số ít những công ty thành đạt nhờ sản phẩm bếp than. Nhãn hiệu bếp than hiệu Con Cò gần như độc chiếm thị trường trong 1 thời gian dài. Nhưng đến thời điểm năm 2008, bếp than Con Cò mắc phải án oan, khiến doanh nghiệp điêu đứng.
    Tìm lại thời hoàng kim của bếp than tổ ong
    Thập kỷ 80-90 của thế kỷ trước là thời kỳ hoàng kim của bếp than tổ ong, với ưu thế giá rẻ, tiết kiệm chi tiêu cho gia đình. Nhà nhà dùng bếp than, người người đi mua bếp.
    Tuy vậy, ai cũng biết dùng bếp than cũng ảnh hưởng tới sức khỏe do khói than. Rồi dần dần, nhiều người không dùng bếp than nữa. Thị trường bếp than bị thu hẹp. Thời kỳ khó khăn nhất khi nhiều người tiêu dùng quay lưng lại với bếp than thì cũng là lúc Công ty TNHH Lửa Việt nghiên cứu, cải tiến thành công loại bếp vừa tiếp kiệm vừa đảm bảo được sức khỏe người dùng. Bếp than Con cò được công ty đăng ký chất lượng tại Sở khoa học Công nghệ tỉnh Bắc Ninh và đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.
    Loại bếp này được làm từ những nguyên liệu rẻ và sẵn có là sỉ than và đất. Ngoài ra, sản phẩm được thêm loại vật liệu bông ceramic. Vật liệu cách nhiệt mà Lửa Việt sử dụng là bông khoáng dạng sợi thủy tinh, thường gọi là bông ceramic hay bông khoáng. Bông khoáng được công nhận khi sản xuất nhúm từng búi nhỏ nhồi nhặt theo vòng tròn vào giữa bếp than. Ông Đặng Công Thắng-Giám đốc Công ty TNHH Lửa Việt cho biết: "Bếp có tính năng chịu nhiệt và giữ nhiệt tốt. Khắc phục được nhiệt hao phí vô ích của các loại bếp trước đây đến hơn 35%, đồng thời giảm thiểu đáng kể lượng khí thải độc hại như CO,CO2, SO2 treeb 60%, không gây ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe người dùng".
    Với những tính năng vượt trội này, bếp than của Lửa Việt được tiêu thụ trên 1 triệu bếp mỗi năm. Lửa Việt đã thiết lập hệ thống phân phối với trên 40 tỉnh có nhà phân phối cấp 1 và hàng ngàn đại lý khác.
    Không dừng lại ở 1 loại bếp này, Công ty đã mở rộng sản xuất trên mặt bằng 5000 ha và cải tiến tung ra thị trường 12 loại bếp than các loại. Nhờ mở rộng sản xuất, công ty đã giải quyết việc làm cho gần 200 công nhân địa phương với thu nhập bình quân gần 2 triệu đồng/người/tháng.
    Sản phẩm bếp than của Công ty Lửa Việt đã được tổ chức Môi trường và Cộng đồng của Chính phủ Đan Mạch lấy làm mô hình thí điểm tại nhiều phường trên địa bàn TP.Hà Nội.
    Tin đồn hại doanh nghiệp
    Thị trường bếp than hiệu Con Cò được mở rộng cạnh tranh mạnh với các loại bếp của các cơ sở sản xuất khác. Việc cải tiến bếp giảm thiểu tác hại đến sức khỏe khiến nhiều người tiêu dùng quay trở lại dùng bếp, mà chỉ đi tìm mua bếp hiệu Con Cò của Lửa Việt.
    Tháng 12/2008, có những tin đồn về bếp than Con Cò có chứa chất a-mi-ang gây ung thư phổi sau khi một bạn đọc tự nhận mình là bác sỹ X.Quang viết bài gửi tới các báo. Hậu quả của tin đồn này là hàng loạt sản phẩm bếp từ các đại lý bị tồn đọng do không ai dám mua loại bếp này nữa.
    Công ty Lửa Việt rơi vào tình trạng khốn đốn. Sản xuất kinh doanh bị đình trệ vì không bán được hàng. Ông Đặng Công Thắng - Giám đốc công ty Lửa Việt đã phải chạy khắp nơi tìm cửa giải oan. Ông đã tìm tới Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng để được minh oan, đồng thời mang mẫu phân tích tới tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Ông mang đơn tới cả Công an tỉnh Bắc Ninh - nơi có trụ sở chính của công ty, để mong tìm ra kẻ hại doanh nghiệp.
    Kết luận cuối cùng từ mẫu phân tích gửi tới Trung tâm kỹ thuật 1 thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng giám định và kết luận: Vật liệu lớp bông cách nhiệt của mẫu bếp trên không có thành phần Amiang. Lớp cách nhiệt của mẫu bếp chủ yếu là sợi bông thủy tinh. Kết quả kiểm định của Chi cục bảo vệ môi trường Bắc Ninh cho thấy trong tổng số 12 chỉ tiêu kim loại nặng được phân tích từ mẫu sản phẩm của Công ty TNHH Lửa Việt thì cả 12 chỉ tiêu có thông số nằm trong giới hạn tiêu chuẩn Môi trường VN cho phép. Căn cứ vào Tiêu chuẩn VN số 7629:2007 quy định về ngưỡng chất thải nguy hại thì mẫu sản phẩm của Công ty TNHH Lửa Việt không vượt quá ngưỡng giới hạn chất thải nguy hại. Tháng 3/2009, Cục Bảo vệ ANNB & VHTT đã có kết luận về việc xác minh tên và địa chỉ của người lấy bút danh BS Lê Minh. Trong đó bút danh này không xác định đó là ai, địa chỉ ở đâu. Việc đăng thông tin ở một số báo là thiếu căn cứ.
    Với kết luận này, ông Đặng Công Thắng cho rằng: " Đây là việc cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp sản xuất. Việc đưa thông tin chưa có cơ sở khoa học sẽ gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp..".
    Cuối cùng bếp Con Cò đã được minh oan nhưng để giải được nỗi oan này, doanh nghiệp đã phải chịu tổn thất rất lớn. Đây cũng là 1 bài học với nhiều doanh nghiệp trong việc phải biết bảo vệ mình trước nhiều nguy cơ cạnh tranh không lành mạnh trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế đang ngày càng sâu rộng hơn.

Chia sẻ trang này