1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí ẩn của các vì sao! (danh sách và hình ảnh của các chòm sao, tinh vân... - mục lục trang 10)

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi kho_khan, 30/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kho_khan

    kho_khan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đây là ảnh thêm về hoàng đạo nữa nè!
  2. pulsars

    pulsars Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hay thía ! Trước đây cũng có những topic viết
    về cái này,nhưng lộn xộn , thiên về bàn cãi hơn là giúp nhau
    học hỏi. bác hãy viết nhiều vào nhé. Hay lém đấy!
    xin đừng gọi em là bác
  3. pulsars

    pulsars Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hay thía ! Trước đây cũng có những topic viết
    về cái này,nhưng lộn xộn , thiên về bàn cãi hơn là giúp nhau
    học hỏi. bác hãy viết nhiều vào nhé. Hay lém đấy!
    xin đừng gọi em là bác
  4. lyra_vega

    lyra_vega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Vote cho KhoKhan 5* nào. Mọi người nhớ xem kĩ càng vì xem ra anh chàng này say sưa quá post 1 chập, chưa xem hết thì đã thấy một loạt ở dưới rồi.
    Lời khuyên: không nên xem liền tù tì một lúc nếu không muốn mạch bị chập.
    Lyra
  5. lyra_vega

    lyra_vega Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Vote cho KhoKhan 5* nào. Mọi người nhớ xem kĩ càng vì xem ra anh chàng này say sưa quá post 1 chập, chưa xem hết thì đã thấy một loạt ở dưới rồi.
    Lời khuyên: không nên xem liền tù tì một lúc nếu không muốn mạch bị chập.
    Lyra
  6. kho_khan

    kho_khan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Xin chào!
    Hy vọng là các bác (ma mới - trừ pulsar ra, tớ gọi bằng .... cô ...... hehe !) đã hình dung ra qui luật chuyển động của bầu trời rồi, sau khi đọc bài trên của khô khan, còn nếu không thì xin ... đọc kỹ lại lần nữa nhé !
    Kế đó tôi nghĩ là bạn có thể bước vào giai đoạn thực hành ngắm nghía thử bầu trời sao trong đêm tối là được rồi đấy. Hãy tự kiếm lấy cho mình vài cái bản đồ sao trên box này và bắt đầu đi nhé.
    Thực hành ở đây có nghĩa là: mang theo đồ ăn ra chỗ nào tối tối mà ... hành xác bằng việc lăn lê bò toài, cúi ngồi đủ kiểu .... mà ngắm các ông sao.
    Lời khuyên:
    Khi bắt đầu ngắm sao bạn nên chọn cho mình những chòm nổi tiếng, dễ nhận dạng trước (tôi gọi là những chòm chìa khóa của bầu trời) như Orion, Đại Hùng, Nam Tào ... hay vào tháng 10 này thì chòm Thiên Cầm, Vương Miện, Thiên Nga, Andromeda... là dễ nhìn ra nhất, ta xác định thời điểm nó xuất hiện ở vị trí cao nhất trong đêm so với vị trí của ta, hay toạ độ của nó vào một thời điểm xác định, theo bản đồ mà ta có, thời điểm xác định thường là 22h. Từ những chòm này, ta dò theo bản đồ mà suy ra các vị trí của các chòm khác sẽ thuận tiện hơn.
    Chúc các bạn thành công
    P.S: phù! làm biếng qúa! Để khi nào rảnh tui post tiếp nhen! hehe! đi chơi thôi bạn ơi!
  7. kho_khan

    kho_khan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Xin chào!
    Hy vọng là các bác (ma mới - trừ pulsar ra, tớ gọi bằng .... cô ...... hehe !) đã hình dung ra qui luật chuyển động của bầu trời rồi, sau khi đọc bài trên của khô khan, còn nếu không thì xin ... đọc kỹ lại lần nữa nhé !
    Kế đó tôi nghĩ là bạn có thể bước vào giai đoạn thực hành ngắm nghía thử bầu trời sao trong đêm tối là được rồi đấy. Hãy tự kiếm lấy cho mình vài cái bản đồ sao trên box này và bắt đầu đi nhé.
    Thực hành ở đây có nghĩa là: mang theo đồ ăn ra chỗ nào tối tối mà ... hành xác bằng việc lăn lê bò toài, cúi ngồi đủ kiểu .... mà ngắm các ông sao.
    Lời khuyên:
    Khi bắt đầu ngắm sao bạn nên chọn cho mình những chòm nổi tiếng, dễ nhận dạng trước (tôi gọi là những chòm chìa khóa của bầu trời) như Orion, Đại Hùng, Nam Tào ... hay vào tháng 10 này thì chòm Thiên Cầm, Vương Miện, Thiên Nga, Andromeda... là dễ nhìn ra nhất, ta xác định thời điểm nó xuất hiện ở vị trí cao nhất trong đêm so với vị trí của ta, hay toạ độ của nó vào một thời điểm xác định, theo bản đồ mà ta có, thời điểm xác định thường là 22h. Từ những chòm này, ta dò theo bản đồ mà suy ra các vị trí của các chòm khác sẽ thuận tiện hơn.
    Chúc các bạn thành công
    P.S: phù! làm biếng qúa! Để khi nào rảnh tui post tiếp nhen! hehe! đi chơi thôi bạn ơi!
  8. NguyenTuNguyen

    NguyenTuNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Đây có thể coi là mọt cuốn sách giới thiệu về TV được rồi. mong các MOD hay đưa cái này lên "những chủ đề càn chú ý" để khách vào viếng thăm có thể hiểu ít nhiều về TVH
    Từ Nguyên
  9. NguyenTuNguyen

    NguyenTuNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Đây có thể coi là mọt cuốn sách giới thiệu về TV được rồi. mong các MOD hay đưa cái này lên "những chủ đề càn chú ý" để khách vào viếng thăm có thể hiểu ít nhiều về TVH
    Từ Nguyên
  10. kho_khan

    kho_khan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tui trở lại đây!
    Sau dây tui sẽ gửi cho các bạn một số cách định vị các chòm sao trên trời thông qua một vài chòm dễ nhìn nhất.
    -----------------------------------------------------------------------------------------------
    QUAN SÁT NHỮNG NGÔI SAO
    Việc xác định những ngôi sao trên bầu trời vào ban đêm trong lần đầu tiên thường dễ làm nản lòng người quan sát. Một cách tốt nhất để bắt đầu là tìm ra những ngôi sao sáng trong chòm và khoảng cách giữa những ngôi sao đó với nhau & với những ngôi sao sáng trong chòm khác. Đó lá cách "giải" một chòm sao. Một khi ta đã tìm được những điểm mốc của chòm, thì ta vạch tiếp những đường gióng tưởng tượng từ chúng đến những ngôi sao khác để hình thành nên hình dạng của chòm sao. Và cứ thế ta tiếp tục lần ra những chòm sao khác, dĩ nhiên để làm được điều này ngoài việc bỏ công quan sát, ta cũng phải biết một số qui tắc chung về vị trí của chòm sao ta định quan sát, rồi từ đó có thể tìm ra một cách định dạng thích hơp nhất cho mình.
    1. Tỉ Lệ TRÊN BầU TRờI
    Đơn vị để chúng ta đo độ rộng cùa chòm sao hay khoảng các ngôi sao được dùng là độ kinh vĩ (kinh độ & vĩ độ).
    Thật khó mà đoán được kích thước của một vật thể khi chỉ nhìn chúng trên bản đồ, may sao, chúng ta có một cây thước tỉ lệ rất tuyệt vời đó chính là bàn tay của chúng ta. VD ngón trỏ của chúng ta vừa đủ để che phủ mặt trời hay mặt trăng, những vật thể chỉ rộng 0.5 độ ngang. Mu bàn tay rộng 10 độ bằng với rộng của cái cày (Plough, Big Dipper) trong chòm Đại Hùng. Khi xoè ra, độ rộng của bàn tay tính từ ngón út đến ngón cái là 16 độ.
    Lưu ý: khi ước lượng khoảng cách, ta để tay duỗi thẳng ra trước tầm mắt
    2. MộT Số Vị TRÍ ĐặC BIệT Để ĐịNH Vị CÁC CHÒM SAO
    Tuỳ theo vị trí của người quan sát trên trái đất, mà ta chia ra từng bầu trời quan sát cụ thể.
    BẦU TRỜI PHƯƠNG BẮC
    7 ngôi sao tạo thành hình cái cái cày hay cái muỗng trong chòm Đại Hùng nằm ở phía cao của bán cầu phía bắc vào mùa xuân là "chìa khoá" để giải ra các vị trí của những chòm sao khác ở trên bầu trời phương bắc.
    Đường nối dài của 2 ngôi sao Alpha & Beta nằm ở ngoài cùng (cạnh đứng của phần có hình dạng như cái bát) của chòm Đại Hùng này sẽ chỉ thẳng đến sao Bắc cực (Polaris), ngôi sao cách đó một khoảng cách bằng 5 lần chiều dài đường nối trên.
    Phần nối dài của cạnh đứng còn lại của cái bát về phía trên cũng sẽ chỉ đến sao Vega của chòm Lyra (Thiên Cầm) (Vega lệch đi vài độ về hướng tây so với phần nối dài này), ngôi sao nổi bật trên bầu trời vào mùa hè nhất.
    Còn nếu kéo dài xuống dưới (phía Nam) thì đường nối đó sẽ chỉ ra ngôi sao Regulus trong chòm Leo (Sư Tử).
    Khi ta kéo dài cái đuôi của cái muỗng thành một cung tròn về hướng Tây nam thì nó sẽ lần lượt đi qua sao Arcturus của chòm Bootes & sao Spica của chòm Virgo (Xữ Nữ)...
    Đối với nước ta thì sao Bắc Cực không bao giờ lặn mà nó luôn ở vị trí cách chân trời (đơn vị vĩ tuyến bầu trời):
    - TP HCM: 11 độ
    - Hà Nội: 21 độ
    (huhu! tui ở SG đây có bao giờ được nhìn thấy Sao Bắc cực bao giờ đâu, nó thấp qúa, ánh điện che hết trơi rùi)

Chia sẻ trang này