1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị bệnh trĩ phải ăn gì cũng như tuyệt đối không nên ăn gì

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Anginee, 20/04/2018.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anginee

    Anginee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2016
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Chế độ ăn uống có ảnh hưởng rất lớn trong việc cải thiện tình trạng bệnh trĩ và hỗ trợ chữa trị bệnh trĩ hiệu quả. Vì vậy vấn đề bị bệnh trĩ phải ăn gì và không nên ăn gì luôn chiếm được rất nhiều sự quan tâm của bệnh nhân. Phòng khám Âu Mỹ Việt sẽ|thường chia sẻ đi ngoài ra máu ở người lớn có nguyên nhân từ đâu những thực phẩm bệnh nhân trĩ buộc phải ăn và tuyệt đối không ăn trong bài viết bên dưới

    Bản chất của bệnh của bệnh trĩ là sự căng phồng và giãn quá mức của các đám rối tĩnh mạch tại vùng hậu môn trực tràng. Căn nguyên dẫn đến giãn mạch, phình mạch là do các mạch máu hoạt động kém, máu chẳng thể lưu thông được và ứ đọng lại. Bệnh trĩ ở mức độ nặng tạo thành các búi trĩ có kích thước lớn, khiến máu đông thành cục cũng như dẫn tới tắc nghẽn.

    Có nhiều căn nguyên gây bệnh trĩ, trong đó không thể không nhắc đến căn nguyên táo bón lâu ngày cũng như nóng trong người. Chính vì thế mà chế độ ăn uống đối với người mắc bệnh trĩ có vai trò rất quan trọng để hạn chế bệnh phát triển.

    [​IMG]

    Bị bệnh trĩ phải ăn gì?

    Những người mắc bệnh trĩ bắt buộc có một chế độ ăn uống tăng cường các loại thực phẩm giàu chất xơ trong bữa ăn hàng ngày và uống nhiều nước hơn mỗi ngày. Chế độ ăn uống giàu chất xơ có khả năng giúp phòng chống táo bón, giúp phân mềm hơn cũng như đại tiện dễ dàng hơn, khi đại tiện thường không phải rặn mạnh, làm đau đớn cũng như đại tiện ra máu.

    Bên cạnh chế độ ăn uống giàu chất xơ, bệnh nhân mắc bệnh trĩ nên chú ý như sau:

    Ẳn nhiều thực phẩm có tác dụng nhuận tràng: Rau lang, rau đay, rau mùng tơi, rau dền, chuối tiêu, khoai lang… đều là những thực phẩm giúp nhuận tràng cũng như rất tốt cho hệ tiêu hóa.

    Ẳn nhiều các loại thực phẩm có tính mát như: Dưa hấu, dưa chuột, mướp đắng, củ sen, cà tím, thịt vịt, mướp… đặc biệt là ăn nhiều rau diếp cá. Ẳn một lượng lớn rau diếp cá hoặc uống nước ép rau diếp cá mỗi ngày cũng là phương pháp điều trị trĩ hiệu quả.

    Đậu đỏ: Sử dụng kết hợp đậu đỏ với cây bạch chỉ sẽ làm giảm trường hợp sưng phồng hậu môn do bệnh trĩ dẫn tới, đồng thời giúp cải thiện trường hợp đại tiện ra máu. Nấu đậu đỏ với gạo ăn hàng ngày cũng có tác dụng rất lớn trong việc dẫn tới mát cơ thể cũng như phòng tránh bệnh trĩ.

    Mè đen: Mè đen cũng có tác dụng tương tự như đậu đỏ, giúp chữa đại tiện ra máu cũng như nhuận trường hiệu quả.

    Ruột già dê và lợn: Đối với những người ăn được nội tạng động vật thì không nên bỏ qua ruột già của lợn và dê, chúng có tác dụng giảm đau, cầm máu và hỗ trợ tiêu hóa, rất tốt cho người bị bệnh trĩ.

    Ngoài những thực phẩm đã kể trên thì quả óc chó, măng, mật ong… là những thực phẩm người mắc bệnh trĩ bắt buộc sử dụng nhiều.

    Người mắc bệnh trĩ tuyệt đối không ăn gì?

    Những loại thực phẩm cay nóng, khó tiêu hóa là những thứ người mắc bệnh trĩ tuyệt đối không ăn. Những loại thực phẩm này dễ khiến người mắc bệnh trĩ bị táo bón, gây ra khó khăn cho việc đại tiện, khiến kích thước của các búi trĩ tăng, làm trường hợp bệnh trĩ thêm diễn biến.

    [​IMG]

    Cụ thể, người mắc bệnh trĩ không thể nào ăn nhiều các loại thực phẩm sau:

    Gừng tươi: Đây là loại gia vị có tác dụng rất tốt trong giữ ấm cơ thể và sẽ được sử dụng trong bữa ăn hàng ngày, tuy nhiên nó lại không tốt cho những người bị bệnh trĩ.

    Ớt, hạt tiêu, mù tạt: Những loại thực phẩm này đều có tính cay nóng và phải buộc phải hạn chế.

    Thịt gà lôi: Thịt gà lôi có rất nhiều chất béo, không tốt cho hệ tiêu hóa.

    Rượu: Những loại đồ uống có cồn, đặc biệt là rượu mạnh là thứ không nên sử dụng lúc mắc bệnh trĩ. Bên cạnh đó người mắc bệnh trĩ cũng hạn chế sử dụng các chất kích thích như thuốc lá, cà phê…

    Ngoài chế độ ăn uống, tìm hiểu người mắc bệnh trĩ buộc phải ăn gì và không thể nào ăn gì thì bản thân người bệnh cũng cần buộc phải có một chế độ sinh hoạt khoa học, buộc phải đi bộ khoảng 30 phút mỗi ngày, không dẫn đến việc nặng và khuân vác nặng, tạo thói quen đại tiện vào một thời điểm trong ngày…

Chia sẻ trang này