1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bị cảm thì nên làm gì để khỏi thật nhanh?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi springforever, 12/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. springforever

    springforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    bị cảm thì nên làm gì để khỏi thật nhanh?

    hắt hơi sổ mũi,ngừoi khó chịu,đang thi nên muốn khỏi thật nhanh hichic

    bị cảm có nên bôi dầu ko nhỉ,nếu có thì bôi những chỗ nào
    rất cảm ơn mọi người!
  2. thienthan20

    thienthan20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0

    Sao ko ai trả lời câu hỏi này với nhỉ? Mùa đông lạnh thế này, ko cẩn thận là cảm như chơi...Có ai đó help với nhé!
  3. casablanca1981

    casablanca1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    E ra chợ hỏi mua nồi lá xông, nhanh khỏi lắm!
  4. homelessman

    homelessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bị cảm muốn khỏi nhanh thì:
    - Lúc bắt đầu dính, vận động thật mạnh như thể chơi môn thể thao nào cho mồ hôi lạnh thoát ra, sau đó xông bằng nước nóng, hay tắm cũng được, hoặc lá xông càng tốt, ăn uống đầy đủ, chú ý bổ sung các chất tăng sức đề kháng như quả cây, uống sữa...
    - Uống thuốc (ngoài nhà thuốc có loại thuốc con nhộng tên Comazin làm từ lá thuốc nam, lúc mới bị cảm, người đau mỏi khó chịu uống 2 viên rồi ăn uống, ngủ nghỉ).
    - Nếu muốn nhanh nữa thì đi bác sĩ bảo họ tiêm kháng sinh cho, mau hết lắm, nhưng cũng phải chú ý bồi bổ.
  5. homelessman

    homelessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    À mình quên nữa, nếu đang mùa thi mà bạn bị kiệt sức, lả người, ăn uống không kịp lại sức thì có thể truyền nước biển, đây là biện pháp tức thời, cung cấp muối khoáng và một vài chất khác ở dạng dễ hấp thụ đối với cơ thể (không có giá trị dinh dưỡng gì), nhưng giúp bạn lấy lại sức để mà ăn :D, không bị có cảm giác mệt lả, đau mỏi như chỉ muốn nằm một đống nữa
  6. vntudo2nd

    vntudo2nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm có vẻ hay đây , để lúc nào em thử
  7. Toda

    Toda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này hay lắm! học tập kinh nghiệm các bạn để sử dụng!
  8. duachuotep

    duachuotep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Theo mình cách tốt nhất là cố gắng ăn nhiều và ngủ nhiều để mau lại sức.
    Còn bôi dầu thì chổ nào lạnh (tay, chân) thì bôi vào, còn người nóng, sốt thì thôi, bôi dầu làm gì. Thêm nữa là uống nhiều nước để hạ nhiệt
  9. virezo

    virezo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, ý kiến của bạn không đúng đắn:
    1. Cách đầu có vẻ là ổn hơn cả. Tuy nhiên bị cảm mà chơi thể thao để mồ hôi toát ra mà bị gió thì càng nặng. Vận động không phải 1 cách để khỏi ốm.
    2. Uống thuốc không theo đơn là 1 sai lầm rất lớn. Cho dù thuốc nam nghe có vẻ vô hại hoặc thuốc khác mà mọi người vẫn dùng.
    3. Không có bác sĩ nào tiêm cho 1 bệnh nhân bị cảm cúm thông thường (trừ các vđv vì lí do thành tích) bởi tiêm sẽ làm cho cơ thể giảm nhạy cảm dần với kháng sinh.
    Thuốc không phải giải pháp để khỏi bệnh nhanh vì phần lớn bệnh tật khỏi được không phải do thuốc. Ở trường hợp của bạn springforever không nói rõ bệnh thì tôi nghĩ bạn nên ăn uống, sinh hoạt điều độ và kèm theo tập thể thao (những môn tăng cường sức bền như chạy bộ, đạp xe, bơi...). Nâng cao sức khỏe là cách tốt nhất để tránh bệnh tật và phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Khi bạn khỏe, cảm cúm sẽ ít xuất hiện và nếu có sẽ nhanh khỏi.
    Chúc bạn khỏe mạnh.
  10. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Một điều quan trọng là khi cảm không nên vận động nhiều, nên nghỉ ngơi nhiều nha. Bạn tiếp xúc với nước nhiều thì không thể nào hết nhanh được. Chăm uống nước chanh, nước lọc, nghỉ ngơi, ngủ nhiều nhiều vào thì sức khoẻ mới mau chóng bình phục được.
    Còn muốn hết liền chỉ có nước nốc thuốc tây vào thui.
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 05:47 ngày 06/04/2008

Chia sẻ trang này