1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bị cảm thì nên làm gì để khỏi thật nhanh?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi springforever, 12/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. homelessman

    homelessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mình không nói khi cảm thì vận động mạnh, mình chỉ bảo là lúc bắt đầu "dính", tức là hơi chớm có hiện tượng đau mỏi. Lúc cảm rồi thì xác cũng chả lết nổi chứ nói j đến vận động.
    Khi mình vừa có cảm giác "mình sắp bị cảm", mình hay tót đi chơi. Chơi với bạn bè vui vẻ, vận động một chút, nhiều khi sẽ đỡ. Nhưng cũng không loại trừ trường hợp về còn hừng hực thêm. Đấy cũng là một kinh nghiệm xương máu của mình thôi, không rành lắm về mặt y học.
    Túm lại mình nghĩ nên ăn uống ngủ nghỉ hợp lý.
  2. clo_tido

    clo_tido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Khi bị cảm mẹ hay cho ăn cháo với thật nhiều lá tía tô...ăn xong thấy hết mệt liền
  3. hiepsi_holo

    hiepsi_holo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    uông thuốc cảm xuyên hương, đánh gió, ăn cái gì có tinh nóng, tiêu, tía tô, cam, xoài , đang bị cảm do dính gió đây, hừ hừ,
  4. valongtano

    valongtano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    1
    Tôi cảm thấy mình hơi hơi váng vất thì chén thật no, uống B1 liều cao, cũng thấy có tác dụng phòng ngừa,

Chia sẻ trang này