1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị Dị ứng mũi

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi tranganh06022310, 21/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hueoi

    hueoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    các bác ạ .tình hình vừa rùi e vừa về quê e ở nam định đi khám bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng .nội soi nhé .bác sĩ bảo em bị viêm mũi di ứng là do dị tật vách ngăn trong mũi vì thế fải fẫu thuật mới hết .bây giờ thì đã khỏi hẳn rùi .chắc trên đây có người sẽ như e đó các bác đi khám nội soi ngay rùi đi fẫu thuật là khỏi liền
  2. Chang_trai_co_doc

    Chang_trai_co_doc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tôi phẫu thuật hai lần rồi , ở viện tai mũi họng trung ương hẳn hoi, có khỏi được đâu, chán thế chứ, bị cái bệnh này chán quá
  3. Chang_trai_co_doc

    Chang_trai_co_doc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    CẤY CHỈ chữa viêm mũi xoang dị ứng
    Thứ 2, 11/08/2008 | Tác giả qtvinh | Thuộc Tag Chia sẻ
    Theo bác sĩ Quách Tuấn Vinh, triệu chứng thường hay gặp trong bệnh viêm mũi xoang dị ứng là người bệnh cảm thấy ngứa ngáy, buồn buồn trong mũi rồi hắt hơi hàng tràng, sau đó chảy nước mũi trong, ngạt tắc mũi làm bệnh nhân khó thở, nói giọng mũi. Nhiều trường hợp người bệnh không ngửi thấy mùi so bị suy giảm hoặc mất ngửi. Căn bệnh này có liên quan đến cơ địa dị ứng nên điều trị là một vấn đề khó khăn.
    Ngoài việc dự phòng tích cực bằng cách thay đổi môi trường sống nếu tìm được yếu tố dị nguyên, nhưng phương pháp này thường rất khó thực hiện. Điều quan trọng là người bệnh cần tránh môi trường ô nhiễm (khói, bụi?), nhà cửa hoặc nơi làm việc cần thoáng mát, sạch sẽ và nâng cao sức đề kháng tự nhiên của cơ thể bằng các yếu tố vi khoáng chất, khí hậu liệu pháp, tắm suối nước nóng, tập thể dục thường xuyên?
    Các thuốc điều trị thông thường được các bác sĩ chỉ định cho người bệnh thường là thuốc kháng histamin, corticoid toàn thân và tại chỗ. Tuy nhiên, kết quả điều trị thường không mấy kết quả. Việc nhỏ thuốc mũi kéo dài bằng một số thuốc co mạch cũng có phản tác dụng. Sau khi dùng thuốc co mạch, người bệnh dễ thở nhưng nếu dùng lâu dài và không đúng chỉ định lại có thể gây viêm mũi do chính tác dụng gây co mạch của thuốc gây ra. Nếu điều trị bằng phương pháp giải mẫn cảm, tức là đưa dị nguyên vào cơ thể với liều nhỏ và tăng dần để tạo kháng thể bao vây, thay đổi cách đáp ứng của cơ thể với yếu tố dị nguyên và vì thế làm mất triệu chứng dị ứng thì thời gian điều trị thường kéo dài từ 6 tháng đến 5 năm.
    Chúng tôi đã gặp bà Nguyễn Lệ Hằng (1960) trú quán 97 Trương Định - Hà Nội tại Trung tâm cấy chỉ ?" Phục hồi chức năng Minh Quang (P501 ?" tập thể ngõ 12 B Lý Nam Đế ?" Hà Nội). Được bà Hằng cho biết đã mắc bệnh viêm mũi dị ứng nhiều năm nay với các triệu chứng tắc mũi khi thay đổi thời tiết và hắt hơi sổ mũi. Thậm chí mất khứu giác không ngửi thấy mùi gì đã nhiều năm. Tháng 4.2008, bà đã được bác sĩ Quách Tuấn Vinh điều trị bằng phương pháp cấy chỉ. Tối ngày điều trị, bà Hằng điện báo cho bác sĩ Quách Tuấn Vinh: con em xào rau muống, em đã ngửi thấy mùi tỏi.
    Theo đánh giá của bác sĩ Quách Tuấn Vinh, việc nhanh chóng phục hồi được chức năng ngử là một điều khá kỳ thú, trong khi mới chỉ điều trị lần đầu tiên. Bà Hằng cũng mất ngay hiện tượng tắc mũi, chảy nước mũi.
    Một bệnh nhân khác, ông Bùi Mạnh Đôn, trú quán 26 ngõ 181 Thái Hà - Hà Nội, mắc bệnh viêm mũi dị ứng nhiều năm. Ngoài ra ông Đôn còn mắc các bệnh thoái hóa cột sống, tự kỷ ám thị, thấy ai mắc bệnh gì cũng liên hệ mình mắc bệnh đó. Ông Đôn tâm sự vào năm 16 tuổi, có lần đến BV, thấy ảnh bệnh giang mai, về nhà nghi mình phải đi khám bệnh giang mai bằng được mới thôi. Ông Đôn cho hay rằng, bản thân ông mắc bệnh viêm mũi xoang dị ứng đã nhiều năm nay. Có buổi sáng ngủ dậy hắt hơi đến 20 cái làm người bệnh rất khổ sở. Có lần lau nước mũi hết cả hộp khăn giấy. Nhưng sau khi được điều trị ba lần bằng phương pháp cấy chỉ, ông Đôn đã khỏi tất cả các bệnh nói trên.
    Bà Lê Anh Hoa, 54 tuổi, là bác sĩ BV Thống Nhất ?" TP Hồ Chí Minh có tiền sử viêm xoang mãn tính, thường xuyên tắc mũi phải nhỏ thuốc, khó thở, ho khạc đờm. Bệnh nhân ra công tác Hà Nội nhân thể đến điều trị. Sau điều trị bằng phương pháp cấy chỉ ngày 1.3.2008, người bệnh thấy các triệu chứng của bệnh chuyển biến rõ rệt: mũi đỡ tắc, hết chảy nước mũi, hết ho, hết khó thở?
    Theo kinh nghiệm thực tiễn của bác sĩ Quách Tuấn Vinh, kết quả điều trị bằng phương pháp cấy chỉ trong viêm mũi xoang dị ứng là rất khả quan. Thậm chí nhiều người bệnh ngay sau khi được điều trị xoang, chỉ ít phút sau đã thấy dễ thở hơn trước như trường hợp ông Bùi Chiếm, trú quán Hà Nội. Bệnh nhân than phiền hay bị chảy nước mũi trong khi đi uống bia, rượu. Đã có lần, nước mũi chảy nhiều, khi lau nước mũi bệnh nhân còn bị viêm da ở môi trên. Bệnh nhân thường xuyên bị ngạt mũi và chảy nước mũi trong khi thay đổi thời tiết. Ông Chiếm đã đi khám tại BV được chẩn đoán phì đại cuốn mũi, viêm xoang hàm. Thỉnh thoảng người bệnh có hiện tượng nhức đầu, sưng nề hai bên hàm. Được điều trị bằng phương pháp cấy chỉ duy nhất một lần năm 2008. Ngay sau điều trị thấy dễ thở, thở được bằng mũi, không còn bị chảy nước mũi.
    Tại sao cấy chỉ có thể mang lại kết quả tốt trong điều trị căn bệnh này? Bác sĩ Quách Tuấn Vinh cho chúng tôi biết, theo nhận định của ông, cấy chỉ có tác dụng kích thích thần kinh thực vật, làm co mạch do vậy làm cuốn mũi co nhỏ lại, làm thông mũi. Ngoài ra, cấy chỉ vào một số huyệt vị đã có tác dụng làm thay đổi cơ địa dị ứng của người bệnh.
    Một bệnh nhân khác, bà Phạm Thị Giáp ?" Ngọc Thụy ?" Long Biên ?" Hà Nội, 75 tuổi mắc bệnh viêm mũi xoang nhiều năm nay. BV đã có chỉ định mổ xoang nhưng bệnh nhân nhưng bà Giáp sợ đau không dám mổ. Sau điều trị bằng phương pháp cấy chỉ thấy những ngày đầu thấy dịch đặc trong xoang chảy xuống họng. Hiện nay bà Giáp thấy bệnh xoang như đã khoỉe hẳn chỉ sau 3 lần điều trị. Bác sĩ Quách Tuấn Vinh giải thích rằng, sở dĩ có hiện tượng trên là do cuốn mũi co lại, làm thông xoang hàm ra mũi, vì vậy dịch trong xoang mới có thể chảy ra được. Và có thông được dịch xoang như vậy sẽ có tác dụng tốt trong điều trị. Ông Vinh cũng thấy rằng, trong những trường hợp như vậy, việc tăng cường vệ sinh mũi họng là điều cần thiết. Có nhiều cách thực hiện vệ sinh mũi họng như xúc miệng bằng dung dịch sát khuẩn T&B, hoặc dùng Dentoxit là một loại thuốc chữa bệnh răng miệng, tẩm vào tăm bông đặt ở gác hàm, cạnh niêm mạc má cũng rất tốt.
    Chúng tôi phỏng vấn một bác sĩ chuyên khoa tai ?" mũi ?" họng, được biết điều trị viêm muĩi xoang dị ứng bằng tây y rất khó khăn. Thông thường bệnh nhân phải nhỏ mũi thường ngày, hoặc uống thuốc chống dị ứng. Hiệu quả điều trị bằng cấy chỉ nếu được như bác sĩ Quách Tuấn Vinh thực hiện là rất tốt. Thậm chí có thể đánh giá là tuyệt vời!
    Minh quang

    Mới tìm được bài này, ai chữa ở đây rồi xin lên tiếng dùm
  4. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    99% là ko bao giờ, phân biệt viêm xongvà viêm mũidị ứng nhá, xoang có thể còn mũi dị ứng là ko bao h, nó thay đổi theo môi trường bác ạ, vd ra nước ngoài bác sẽ thấy bị giảm đi đến 90%, quay về lại bị ngay, tốt nhất là tăng cường sức khỏe, vận động nhiều, hạn chế nhiều thứ thì sẽ giảm... ko khỏi hết đâu, phải sống chung thôi. tự mình biết khi nào bị để còn biết đường mà tránh để còn giảm bệnh
  5. chickygjrl

    chickygjrl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    hình nhu ko chữa hẳn đc bạn ah
  6. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Em dùng hết 1 lọ Flixonase , bây giờ thấy khá hơn nhiều lắm rồi , ko khổ sở như hồi trước nữa . Nhưng mỗi lần xịt thì bị tức ngực , tim đập nhanh , nên ko dám dùng nhiều . Bác nào biết chỉ em có nên dùng tiếp hay dùng thuốc khác ???

Chia sẻ trang này