1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị lòi dom nên ăn gì – thay đổi nhỏ đem lại hiệu quả to lớn

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ddangvanha, 05/07/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ddangvanha

    ddangvanha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2015
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Theo những thống kê gần đây cho thấy độ tuổi mắc bệnh trĩ đang có xu hướng Trẻ hóa. Điều này có thể lý giải do sự thay đổi không hợp lý của chế độ sinh hoạt, ăn uống của các bạn Bé trong xã hội hiện đại. Vậy bệnh nhân bị trĩ nên ăn gì, nên kiêng gì và chúng ta có thể thay đổi thế nào để phòng ngừa tốt căn bệnh nhạy cảm này?

    Muốn biết bị tòi dom nên ăn gì, phải biết “nhận diện” bệnh trước!

    lòi dom là bệnh mãn tính, tiến triển qua thời gian và thường được phát hiện ở giai đoạn muộn. Thực tế, rất nhiều người bệnh đã bỏ qua những triệu chứng ban đầu gợi ý bệnh trĩ, do vậy gây nhiều khó khăn, phiền toái khi phát hiện , điều trị. Đừng vội chủ quan mà bỏ qua những yếu tố sau:
    • đi ngoài thấy đau rát, chảy máu, ngứa hậu môn. Máu có thể chảy thành giọt, hoặc thấm vào giấy vệ sinh, thậm chí có thể gặp tình trạng máu chảy tia như cắt tiết gà. Tình trạng này có thể xuất hiện 1 vài ngày đến vài tuần, có thể tự hết hoặc sau khi người bệnh sử dụng các loại thuốc hỗ trợ cầm máu. Nhưng sau đó triệu chứng này dễ tái phát lại, nhất là khi người bệnh ăn uống đồ cay nóng hay bị Bị táo.
    • Cảm giác “thốn”, cộm ở hậu môn, khi đi đại tiện có thể thấy có búi trĩ sa như cục thịt thừa, sau đó lại co hết lên trên hậu môn.
    • Đặc biệt ở những người gặp tình trạng Bí tiện, hay có bệnh lý về đại tràng gây rối loạn tiêu hóa kéo dài thì có nguy cơ cao mắc bệnh tòi dom. Nguyên nhân do tình trạng đi ngoài bất thường làm tăng áp lực ổ bụng, khiến tĩnh mạch vùng hậu môn dễ bị phình giãn , hình thành nên búi trĩ.
    • Những người thường xuyên ngồi lâu, mang vác nặng, hay có chế độ ăn uống nhiều đồ cay nóng, uống nhiều rượu bia, phụ nữ sau thời kỳ Mang bầu, sinh nở đều cần phòng ngừa sớm bệnh lòi dom.
    [​IMG]
    Bị tòi dom nên ăn gì – thay đổi nhỏ đem lại hiệu quả to
    Kỷ nguyên công nghệ 4.0 đem đến cho con người nhiều đột phá về khoa học, nhưng lại dẫn đến mất cân bằng trong lối sống, nhất là với những bạn Trẻ. Cách sống phụ thuộc công nghệ, lười vận động, nuông chiều vị giác với các món ăn nhanh nhiều dầu mỡ, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống kích thích chính là nguyên nhân làm cho tỷ lệ mắc bệnh tòi dom ở giới Bé gia tăng. Vì vậy, những ai đã , đang có nguy cơ mắc lòi dom cần tìm hiểu sớm bị lòi dom nên ăn gì, kiêng gì để hỗ trợ tốt nhất cho việc điều trị bệnh.
    Khi bị lòi dom nên ăn gì để hỗ trợ điều trị hiệu quả

    Bệnh lòi dom là bệnh lý mãn tính, chưa có cách thức chữa trị dứt điểm. Chính vì vậy, những thay đổi nhỏ trong thói quen ăn uống hàng ngày nhưng lại có ảnh hưởng lớn đến tình trạng bệnh nên được ưu tiên hàng đầu. Ngoài việc kiêng khem đồ ăn cay nóng, người bệnh nên kèm theo 1 chế độ ăn nhiều rau xanh, hoa quả để tăng chất xơ, giúp chống Bí tiện. Các chuyên gia cũng chỉ ra rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị hiệu quả bệnh lòi dom, bệnh nhân nên sử dụng thêm các chế phẩm từ thảo dược này hàng ngày:
    - Hạt dẻ ngựa với hoạt chất Aescin giúp giảm sưng , viêm, bảo vệ mao mạch khỏi bị đứt, vỡ, làm bền thành tĩnh mạch ở hậu môn, từ đó giảm hiệu quả tình trạng đau, sưng, chảy máu và làm co nhỏ búi tòi dom.
    - Rutin từ hoa hòe: giúp tăng cường độ bền, độ đàn hồi của thành mao mạch, phòng ngừa nguy cơ giòn, vỡ mạch.
    - Diosmin và Hesperidin (flavonoid chiết xuất từ vỏ trái cây họ cam quýt): có tác dụng tăng bền vững thành mạch, tăng trương lực thành tĩnh mạch, giảm hiện tượng ứ máu bên trong búi trĩ
    - Hạt nho, quả lý chua đen, vỏ thông là các thảo dược có chứa anthocyanidin , proanthocyanidin tác dụng chống oxy hóa mạnh, bảo vệ và làm bền vững thành mạch.
    - Bạch quả, butcher’s brom là thảo dược có tác dụng hoạt huyết, tăng tuần hoàn máu, giảm ứ máu tại búi tòi dom.
    Hiện nay, trên thị trường có sản phẩm Bonivein của Canada là sự kết hợp toàn diện của các thảo dược trên. Với sự kết hợp tối ưu này, TPCN Bonivein giúp người bệnh không còn phải đắn đo bị lòi dom nên ăn gì, vì trong đó đã có đầy đủ thành phần giảm triệu chứng đau rát, chảy máu, ngứa hậu môn, lại giúp co búi tòi dom , ngăn ngừa biến chứng của bệnh lòi dom như sa trực tràng, nghẹt búi trĩ, huyết khối búi tòi dom, viêm nứt hậu môn.
    Xem thêm: vov.vn/suc-khoe/bonivein-chia-khoa-an-toan-hieu-qua-cho-benh-suy-gian-tinh-mach-882944.vov

Chia sẻ trang này