Bị ong đốt Hôm qua mình bị ong đốt, là ong thợ, sau đó có rút kim của con ong ra rồi. Vết đốt cách đuôi mắt khoảng 2-3 cm, lúc bị đốt thì thấy nhức, sau đó bớt đau nhưng sáng hôm nay (chủ nhật) thức dậy thì thấy sưng (sưng như ngủ nhiều vậy), không đau, chỉ cảm thấy hơi khó chịu và hơi đỏ hồng phía trên mí mắt, mí mắt cũng sưng phồng. Bị ong đốt như vậy có nguy hiểm không? Có biến chứng tệ hại gì khác không. Nên chữa trị như thế nào? (Cuối tuần ở bên mình bác sỹ không làm việc) Có mẹo nào cần áp dụng ngay trong trường hợp này không? Cám ơn mọi người nhiều ạ.
Chào bạn , Nếu là ong có nộc độc hay bị nhiều ong đốt cùng lúc thì trong vòng khoảng 15 phút là bạn sẽ có nhiều triệu chứng nặng hơn bao gồm khó thở , tệ hơn nữa là bị tử vong nếu không chữa kịp lúc . Sau 24 hrs , với những triệu chứng bạn có thì không gì đáng ngại ; tuy nhiên , nên cẩn thận vết thương để tránh nhiễm trùng nặng ... vết sưng đỏ đó rất có thể là bị nhiễm trùng hơn là do bị phản ứng của nộc ong (thông thường thì phản ứng của nộc ong chỉ để lại trong vòng 1 giờ thôi ) .... bạn có thể đấp nước đá chổ bị cắn nếu thấy nóng hay đau , uống Ibuprofen (Advil/Motrin) , Acetaminophen (Tylenol) ngày 3-4 lần nếu bị sốt hay đau ... Nên đến gặp BS nếu vết sưng không khả quan hay có thêm triệu chứng khác . Hope that helps !
Ngày xưa mình trèo nhãn bị ong đốt nhiều ko kể xiết, nhưng chẳng làm sao cả. Cứ làm tí vôi bôi vào là khỏi, sưng đâu chừng một ngày là hết ngay.
Mình nghĩ chắc mình phải đi bác sỹ thôi. Đúng là mình không bị phản ứng xấu từ nọc ong. Nhưng bây giờ mí mắt sưng lên và hơi tấy đỏ, nhìn không thẩm mỹ chút nào cả. Mà đến lúc này là >36h rồi, chỉ sợ đến mai mốt nó sưng húp lên chả thấy đường để đi nữa thì nguy. Cám ơn Gerbich và preludeNo1 nhé . Nghe các bạn nói mình cũng yên tâm. Nếu là ong độc hoặc cơ thể có phản ứng với nọc ong, chắc bây giờ mình chẳng còn ngồi đây mà post bài được rồi