1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bị phạt 3 năm tù ở Ấn Độ do dùng torrent tải nội dung bản quyền

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi Mai_Mai_KNDHF, 23/08/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mai_Mai_KNDHF

    Mai_Mai_KNDHF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2016
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    các nhà sản xuất dịch vụ Internet ở nước này đang cảnh cáo người dùng về một số hậu quả mà họ đề nghị gánh chịu khi tải vài nội dung vi phạm bản quyền từ một vài trang web chia sẻ lậu.Theo đó, lúc vào các trang website bị chặn khách hàng sẽ nhìn thấy lệnh của chính phủ hiển thị trên web, cảnh báo người mua họ sẽ bị phạt tù đến 3 năm và đề nghị đóng số tiền phạt lên tới 4.480 USD (Rs. 300.000) khi tải nội dung vi phạm bản quyền.
    Thông báo hiện ra lúc mọi người vào 1 trang torrent

    [​IMG]

    tin này được những nhà cung cấp dịch vụ Internet thông báo máy xay cafe mini đến khách hàng khi họ truy cập vào những trang web chia sẻ file và torrent. Cảnh cáo rằng “xem, download, chia sẻ, hoặc sao chép một bản sao bất hợp pháp của nội dung” trên website chia sẻ lậu sẽ buộc bạn bắt buộc gách chịu những tội theo Điều 63, 63-A, 65 và 65-A của Luật Bản quyền 1957.

    một số tin tức đồn đã “thổi phồng” lên rằng quý khách cũng sẽ bị phạt khi vào các trang này. Nhưng chính quyền đã đề cập rõ là chỉ một số ai xem, download, chia sẽ hay sao chép nội dung lậu mới vi phạm. bây giờ các người với nội dung gốc sở hữu thể liên lạc có nhà cung cấp Internet lúc họ phát hiện sản phẩm của mình bị chia sẻ trên website nào ấy mà không được phép.

    Thông thường, khi phát hiện phim của mình bị chia sẻ lậu, các nhà cung ứng phim Bollywood sẽ nhờ đến tòa án để chấm dứt việc phân phối bất hợp pháp. Tòa án sẽ nên nhà chế tạo dịch vụ Internet thực hiện các biện pháp nhu yếu để ngăn chặn và gỡ một số đường link chia sẻ lậu. Vi phạm bản quyền hiện đang là vấn để nhức nhối tại đất nước này và vẫn tiếp tục ảnh hưởng lớn tới doanh thu của vài nhà xây dựng phim.

    bây giờ vẫn chưa rõ một số website nào sẽ bị chính quyền đưa máy xay cà phê mini 600n vào “danh sách đen”, nhưng được biết thì hai trang chia sẻ torrent là Extratorrent và BigFile.to đã nằm trong danh sách này. Cũng chưa rõ khi nào thì lệnh cấp này sẽ chính thức được áp dụng, nhưng điều này 1 lần nữa cho thấy sự mạnh tay của Ấn Độ đối mang một vài nội dung lậu.

    Vào năm ngoái, nước này cũng đã chặn hơn 800 website máy xay cafe bằng tay mà họ cho là “lan truyền hành vi chống đối xã hội”. Nhưng vì sự phản ứng dữ dội từ bạn, chính phủ đã dỡ bỏ lệnh cấm có một vài web chỉ một tuần sau đấy.

Chia sẻ trang này