1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bí quyết dạy con kiểu Nhật giúp mẹ Nhật dạy con có trí nhớ thiên tài

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi huept, 21/11/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huept

    huept Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2016
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    2
    Dạy con kiểu Nhật là phương pháp giáo dục đã không còn quá xa lạ với các bậc cha mẹ.

    Dạy con kiểu Nhật là phương pháp dạy con vừa hiện đại lại rất thực tế, chính vì vậy tác dụng của nó rất tốt cho con trẻ. Phương pháp này giúp trẻ phát triển, tự lập và thông minh hơn.

    Bạn thường thấy trẻ Nhật rất tự lập, có trí thông minh và trí nhớ cực kì tốt. bạn có thắc mắc vì sao lại như vậy không? Đó chính là nhờ phương pháp dạy con của người Nhật.

    [​IMG]

    Trẻ 2 tuổi là giai đoạn trẻ có thể ghi nhớ mọi vật một cách tốt nhất. Đây là thời điểm hợp lí và tốt nhất để các mẹ có thể dạy con ghi nhớ và rèn luyện trí nhớ của con.

    Phương pháp dạy con kiểu Nhật mách các mẹ cách dạy trẻ giúp trẻ trở thành thiên tài.

    Các mẹ có hay xem những chương trình thiên tài của Nhật dành cho các trẻ em, bạn sẽ nghĩ rằng trẻ em ở Nhật có trí nhớ thật siêu phàm, đúng là thiên tài. Nhưng có một điều mà bạn không biết đó là bất kể trẻ em nào ở giai đoạn 2 tuổi cũng có thể trở thành thiên tài chứ không riêng gì trẻ Nhật. Vậy vì sao con của bạn lại không thể thông minh giống như các trẻ khác, tại sao trẻ Nhật lại thông minh như vậy, lí do chính là ở cách dạy con của các mẹ Việt và mẹ Nhật khác nhau.

    Các mẹ Nhật rất quan tâm đến từng giai đoạn phát triển của trẻ, họ biết giai đoạn nào là tốt để trẻ chơi, trẻ học và lúc nào cần tập trung cho trẻ ghi nhớ. Khi trẻ bước vào giai đoạn 2 tuổi bạn cần cho trẻ tiếp xúc với các sự vật, đồ vật nhiều hơn, bạn có thể cho trẻ tiếp cận bằng nhiều cách. Có thể đưa trẻ ra ngoài, đi đến các vườn bách thú, thảo cầm viên, chỉ cho trẻ biết đó là gì, đây là con gì và nhắc đi nhắc lại cho trẻ nhớ điều đó.

    [​IMG]
    Dạy con kiểu Nhật - Mẹ và bé đọc sách giúp trẻ luyện trí nhớ (Nguồn: internet)
    Các mẹ Nhật còn ứng dụng phương pháp dạy con kiểu Nhật bằng cách cho trẻ đọc nhiều sách, và loại sách tốt nhất giúp phát triển trí nhớ của trẻ chính là các cuốn sách khoa học. Những cuốn sách này sẽ giúp trẻ phát triển khả năng sáng tạo một cách tốt hơn.

    Và bạn cũng thường xuyên chơi với trẻ các trò chơi giúp luyện tập trí nhớ cho trẻ. Cách tốt nhất để trẻ chịu chơi với bạn mà vẫn có thể học hỏi dược đó là bạn hãy đặt những món đồ chơi của trẻ trên bàn, khoảng từ 8 đến 10 món đồ chơi. Sau đó hãy đọc tên các món đồ chơi đó cho trẻ ghi nhớ. Sau khi đã đọc đi đọc lại vài lần như vậy bắt đầu bạn hãy chỉ vào từng món đồ vật và yêu cầu trẻ trả lời tên của các đồ vật đó. Lúc đầu là theo thứ tự, sau đó bạn hãy xáo trộn thứ tự của các món đồ và xem trẻ có thể nhớ chúng hay không. Sau khi trẻ nhớ hết, hôm sau bạn sẽ lấy món đồ khác, cứ như vây trí nhớ của con bạn sẽ phát triển không ngừng.

    Đó chính là cách mà các mẹ Nhật thường dạy con của họ.

    Các mẹ hãy thử phương pháp dạy con kiểu Nhật này nhé. Chúc các mẹ thành công!

    Có thể bạn quan tâm:

    Dạy con kiểu Nhật: 9 lí do bạn nên cho trẻ nghe nhạc thường xuyên
    Bí quyết nâng cao chỉ số IQ cho trẻ
    Dạy con kiểu Nhật – 33 bài học phát triển trí lực cho trẻ của SHICHIDA phần 3

Chia sẻ trang này